10 kiến thức sai lầm từng được cho là “sự thật”

Chủ nhật - 31/03/2019 10:05

10 kiến thức sai lầm từng được cho là “sự thật”

Chúng ta được dạy vô số kiến thức khoa học từ rất sớm. Nhưng theo thời gian, các nhà khoa học sử dụng phương pháp mới để chứng minh lại những điều đó, và phát hiện nhiều điều không còn đúng sự thật. Dưới đây là danh sách 10 điều từng được cho là “sự thật”.

1.Lưỡi có những vùng cảm nhận từng vị khác nhau: Thực tế lưỡi của chúng ta không có các vùng riêng biệt để cảm nhận từng vị khác nhau. Như người ta vẫn đồn đại cuống lưỡi vị đắng; hai rìa lưỡi: vị chua; phần đầu lưỡi: vị ngọt và vị mặn. Trong khi thực tế là tất cả các vùng trên lưỡi của chúng ta đều có thể cảm nhận các vị khác nhau.
2. Một đồng xu rơi từ đỉnh tòa nhà Empire State có thể gây chết người: Có truyền thuyết kể rằng một người đàn ông đánh rơi đồng xu từ tầng thượng tòa nhà Empire State, và làm chết một người đi bộ ở dưới. Nhưng đây chỉ là hư cấu, một đồng xu rơi từ tòa nhà Empire State có tốc độ tối đa 80km/h và không thể có lực sát thương như một viên đạn.
 
 
3. Trong môi trường chân không mắt của bạn sẽ bị nổ tung: Không có một bộ phận nào trong cơ thể con người bị nổ tung trong môi trường chân không do áp lực hay bất kỳ lý do gì, tuy nhiên chúng ta sẽ chết trong vài phút vì thiếu oxy.
 
4. Hoa hướng dương hướng về phía Mặt Trời: Sự thật thì không chỉ có hoa hướng dương mới hướng về phía Mặt Trời, mà hầu như tất cả các loài hoa đều hướng về phía ánh sáng Mặt Trời để có thể quang hợp tốt hơn.
5. Dơi không thể nhìn thấy: Loài dơi không sử dụng thị giác để bay và kiếm ăn, chúng sử dụng sóng âm thanh. Vì vậy mà thị giác của chúng cũng suy giảm, tuy nhiên không đến mức bị mù. Trên thực tế một số loài dơi lớn còn sử dụng thị giác để kiếm ăn vào ban đêm.
6. Bò tót hóa điên khi nhìn thấy màu đỏ: Bò tót không có khả năng phân biệt màu sắc, màu đỏ trong mắt chúng cũng chỉ như màu xám. Chúng tức giận trước người đấu sĩ với tấm vải đỏ là vì tấm vải cứ đưa qua đưa lại trước mặt chúng.
 
7. Thiên thạch va chạm với Trái đất khiến khủng lung bị tuyệt chủng: Không phải tất cả các loài khung long trên Trái đất đều chết vì thiên thạch va chạm với Trái đất trong kỷ Cretaceous (kỷ Phấn Trắng). Các nhà khoa học đã tìm thấy hóa thạch của những loài khủng long nhỏ, và cho thấy chúng vẫn còn tồn tại sau vụ va chạm thiên thạch trước đó.
8. Uống rượu giúm bạn ấm hơn: Những người dân sống ở vùng đất lạnh thường có thói quen uống rượu để giúp cơ thể ấm hơn. Nhưng trên thực tế chỉ có nhiệt độ trên mặt của bạn tăng lên, trong khi nhiệt độ cơ thể lại giảm xuống. Do mạch máu nở rộng ra khiến cho nhiệt độ trong cơ thể dễ bị thoát ra ngoài hơn.
9. Con người chỉ sử dụng 10% bộ não của mình: Mặc dù chỉ có một lượng nhỏ các tế bào thần kinh được đốt cháy vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng phần còn lại vẫn đóng một vai trò nhất định, và có thể phát huy tác dụng mạnh mẽ trong một số trường hợp đặc biệt.
10. Có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc từ Mặt Trăng: Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc không thể nhìn thấy được từ Mặt trăng. Dù cho có nhìn từ một nơi gần Trái Đất hơn như Trạm vũ trụ quốc tế, cũng khó có thể thấy nó và thậm chí sau đó bạn sẽ cần phải thị lực phi thường và điều kiện thời tiết hoàn toàn rõ ràng.

 


Tác giả bài viết: Van Thanh

Nguồn tin: Theo Genk, List 25

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập78
  • Hôm nay12,229
  • Tháng hiện tại279,467
  • Tổng lượt truy cập32,745,992
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây