Đảng Dân Chủ: Sự thật quá phũ phàng .

Thứ tư - 03/06/2020 04:33

Đảng Dân Chủ: Sự thật quá phũ phàng .

Dịch Vũ Hán làm lung lay kinh tế, đời sống yên lành của người Dân Mỹ chưa dứt, thì lại xảy ra vụ: George Floyd
Thê thảm là chuyện nầy gây ra bao nhiêu cuộc "tạo loạn ", đập phá, hôi của, mà người thuờng, nghĩ không thể nào xảy ra ở Nước Mỹ văn minh, con người hòa nhã, có giáo dục...; vậy mà đã xảy ra trên nhiều thành phố xinh đẹp.

 


 

Một điều rất đáng chú ý: 
Tại sao các thành phố rối loạn nầy, là các thành phố mà Thị Trưởng là người đảng Dân Chủ?. 
Họ không biết cai trị, hay họ xúi gây loạn, để mưu phá T T Trump ?.
Bất cứ vì lẽ nào cũng là không chấp nhận được; khi làm xáo trộn, thiệt hại cho đời sống an lành của người dân cư ngụ tại đó.

Rồi nhìn lại kết quả số người tử vong vì dịch Vũ Hán, nhiều nhứt cũng là các Tiểu Bang do Thống Đốc Dân Chủ lãnh đạo.


 

Với hai sự THẬT trên, đặt câu hỏi: 
Đảng Dân Chủ có thực tài biết điều hành, cai trị hay không? 
hay cũng như CSVN, mèo mù vớ cá rán ?.
 

Đảng đưa lên, ngồi đó, thi hành theo chỉ thị của đảng, không kể quyền lợi Quốc Gia, sự an bình của dân cư ngụ.

Thêm vào chuyện Mueller điều tra Trump, tốn 40 triệu, kết quả là tốn tiền vô ích, lại lòi ra hành vi lợi dụng luật pháp dưới thời Obama, sự kinh tởm của pháp lý Hoa Kỳ được dùng để trả thù hèn hạ, trong vụ Trung Tướng M. Flynn, để mưu đồ xảo quyệt cho đảng.


 

Dân biểu , nghị sĩ Dân Chủ thì không có kế hoạch, đường lối gì ích nước, lợi dân, chỉ cả ngày lo moi móc chuyện của Trump. Không đi đến đâu !.
Quốc Hội Dân Chủ cản trở không chấp thuận kinh phí xây tường. 

May mà Ông Trump cứng cỏi, quyết làm là bằng mọi cách làm cho được. 

Nếu không ngày nay với dịch Vũ Hán, đám nhập cư lậu tràn vào Nước Mỹ, 

thì Nước Mỹ đi đời nhà ma rồi.

- Đủ chưa?
Kể từ sau TT Reagan tới giờ, Nước Mỹ không có vị TT nào được Thế Giới, nhứt là Âu Châu: Anh, Pháp, Đức nể trọng. Các nhà Lãnh Đạo Âu Châu coi thuờng nhưng không nói ra, vì NATO đang cần lính MỸ, Free lunch, xài tiền Mỹ.
Họ khi dể từ:

- Một TT gục giữa Quốc yến, tái tranh cử với ông phó không đánh vần nổi chữ "potatoes". -- một TT Mỹ dâm dục thiếu đạo đức mà phe đảng đồng lòng che chở. 

- Một TT ù ù cạc cạc, đánh Iraq cho có đánh, mà không có chính sách gì?

       khiến cả Nước rơi vào khủng hoảng. 

- Một TT, chó táp phải ruồi, được tổ chức "chính phủ thế giới" đưa lên cho kế hoạch của họ.
Vận Nước Mỹ còn tốt, TT Trump xuất hiện kịp thời, chớ không thôi, bây giờ người Mỹ chào nhau: Nị hào ma... rồi.

Đảng Dân Chủ có thấy không? Hay cứ cắm đầu như CSVN :
"Còn đảng còn ta, kệ cha Nước Mỹ".  
Nếu thế thì RẤT BUỒN cho Nước MỸ. 


 

Dưới đây 2 bản ghi: 
- Kết Quả tử vong vì dịch Vũ Hán trong các Tiểu Bang Cộng Hòa và Dân Chủ.

Con số tử vong sai biệt rất xa ! - Tại sao?

Đảng Dân Chủ: Sự thật quá phũ phàng .

 

Dịch Vũ Hán làm lung lay kinh tế, đời sống yên lành của người Dân Mỹ chưa dứt, thì lại xảy ra vụ: George Floyd 
Thê thảm là chuyện nầy gây ra bao nhiêu cuộc "tạo loạn ", đập phá, hôi của, mà người thuờng, nghĩ không thể nào xảy ra ở Nước Mỹ văn minh, con người hòa nhã, có giáo dục...; vậy mà đã xảy ra trên nhiều thành phố xinh đẹp.


 

Một điều rất đáng chú ý: 
Tại sao các thành phố rối loạn nầy, là các thành phố mà Thị Trưởng là người đảng Dân Chủ?. 
Họ không biết cai trị, hay họ xúi gây loạn, để mưu phá T T Trump ?.
Bất cứ vì lẽ nào cũng là không chấp nhận được; khi làm xáo trộn, thiệt hại cho đời sống an lành của người dân cư ngụ tại đó.

Rồi nhìn lại kết quả số người tử vong vì dịch Vũ Hán, nhiều nhứt cũng là các Tiểu Bang do Thống Đốc Dân Chủ lãnh đạo.


 

Với hai sự THẬT trên, đặt câu hỏi: 
Đảng Dân Chủ có thực tài biết điều hành, cai trị hay không? 
hay cũng như CSVN, mèo mù vớ cá rán ?.
 

Đảng đưa lên, ngồi đó, thi hành theo chỉ thị của đảng, không kể quyền lợi Quốc Gia, sự an bình của dân cư ngụ.

Thêm vào chuyện Mueller điều tra Trump, tốn 40 triệu, kết quả là tốn tiền vô ích, lại lòi ra hành vi lợi dụng luật pháp dưới thời Obama, sự kinh tởm của pháp lý Hoa Kỳ được dùng để trả thù hèn hạ, trong vụ Trung Tướng M. Flynn, để mưu đồ xảo quyệt cho đảng.


 

Dân biểu , nghị sĩ Dân Chủ thì không có kế hoạch, đường lối gì ích nước, lợi dân, chỉ cả ngày lo moi móc chuyện của Trump. Không đi đến đâu !.
Quốc Hội Dân Chủ cản trở không chấp thuận kinh phí xây tường. 

May mà Ông Trump cứng cỏi, quyết làm là bằng mọi cách làm cho được. 

Nếu không ngày nay với dịch Vũ Hán, đám nhập cư lậu tràn vào Nước Mỹ, 

thì Nước Mỹ đi đời nhà ma rồi.

- Đủ chưa?
Kể từ sau TT Reagan tới giờ, Nước Mỹ không có vị TT nào được Thế Giới, nhứt là Âu Châu: Anh, Pháp, Đức nể trọng. Các nhà Lãnh Đạo Âu Châu coi thuờng nhưng không nói ra, vì NATO đang cần lính MỸ, Free lunch, xài tiền Mỹ.
Họ khi dể từ:

- Một TT gục giữa Quốc yến, tái tranh cử với ông phó không đánh vần nổi chữ "potatoes". -- một TT Mỹ dâm dục thiếu đạo đức mà phe đảng đồng lòng che chở. 

- Một TT ù ù cạc cạc, đánh Iraq cho có đánh, mà không có chính sách gì?

       khiến cả Nước rơi vào khủng hoảng. 

- Một TT, chó táp phải ruồi, được tổ chức "chính phủ thế giới" đưa lên cho kế hoạch của họ.
Vận Nước Mỹ còn tốt, TT Trump xuất hiện kịp thời, chớ không thôi, bây giờ người Mỹ chào nhau: Nị hào ma... rồi.

Đảng Dân Chủ có thấy không? Hay cứ cắm đầu như CSVN :
"Còn đảng còn ta, kệ cha Nước Mỹ".  
Nếu thế thì RẤT BUỒN cho Nước MỸ. 


 

Dưới đây 2 bản ghi: 
- Kết Quả tử vong vì dịch Vũ Hán trong các Tiểu Bang Cộng Hòa và Dân Chủ.

Con số tử vong sai biệt rất xa ! - Tại sao?


Tác giả bài viết: Trụ Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập80
  • Hôm nay14,568
  • Tháng hiện tại214,131
  • Tổng lượt truy cập32,680,656
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây