Lãnh tụ Trung Quốc hối thúc quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu

Thứ năm - 28/05/2020 09:26

Lãnh tụ Trung Quốc hối thúc quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ ba 26/5 tuyên bố Trung Quốc sẽ tăng cường các bước chuẩn bị để sẵn sàng chiến đấu trong các cuộc xung đột vũ trang, đồng thời cải thiện khả năng thực hiện các nhiệm vụ quân sự giữa lúc đại dịch corona đang ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh quốc gia, truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin.

 

Các đại biểu quân sự đeo khẩu trang tới Đại Sảnh đường Nhân dân trước phiên khai mạc Đại Hội Đại biểu Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 22/5/2020.
Các đại biểu quân sự đeo khẩu trang tới Đại Sảnh đường Nhân dân trước phiên khai mạc Đại Hội Đại biểu Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 22/5/2020.

 

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng thành tích của Trung Quốc trong nỗ lực chống Covid cho thấy sự thành công của chương trình cải cách quân sự. Ông Tập Cận Bình nói thêm rằng các lực lượng vũ trang nên thăm dò những cách huấn luyện mới trong bối cảnh đại dịch.

Ông Tập, chủ tịch Ủy ban Quân Vụ viện Trung ương Trung Quốc, phát biểu như vừa kể khi ông tham dự một phiên họp khoáng đại của phái đoàn Quân đội Giải phóng Nhân dân và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân bên lề phiên họp thường niên của quốc hội.


Tác giả bài viết: Trụ Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập54
  • Hôm nay10,358
  • Tháng hiện tại246,005
  • Tổng lượt truy cập32,712,530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây