Nếu bạn đang có những đôi dép nhựa này, hãy vứt chúng đi!

Thứ năm - 23/06/2016 10:15

Nếu bạn đang có những đôi dép nhựa này, hãy vứt chúng đi!

Trong một nghiên cứu tại Đức, người ta đã phát hiện một số lượng đáng sợ các chất gây ung thư trong những chiếc dép nhựa bắt mắt và tiện lợi này. Tại Hồng Kông cũng vậy, và Việt Nam có thể không có ngoại lệ.


Nếu bạn đang có những đôi dép nhựa này, hãy vứt chúng đi!


Rất rẻ và bắt mắt nhưng loại dép này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn

Trong một nghiên cứu tại Đức, người ta đã phát hiện một số lượng đáng sợ các chất gây ung thư trong những chiếc dép nhựa bắt mắt và tiện lợi này. Tại Hồng Kông cũng vậy, và Việt Nam có thể không có ngoại lệ.

Hai mươi đôi dép được làm từ vật liệu nhựa (các nhãn hiệu tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy ngày nay) trong phòng thí nghiệm tại Đức. Kết quả thật bất ngờ – dép chứa 60% của PAHs (hydrocacbon đa vòng thơm). Đây là một thủ phạm gây ung thư! Khi đi vào trong cơ thể chúng có thể gây đột biến tế bào.

Một phát hiện gây sốc khác là các chiếc dép được thử nghiệm cũng chứa 70% dung môi và các kim loại nặng có thể được dễ dàng hấp thụ vào da.


Các mẫu giày dép được phát hiện chứa chất độc. (Ảnh: scmp)
Chất PAH có thể được hấp thụ qua da, gây kích ứng và thậm chí ung thư da nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Vì thế, Giáo sư Ron Hui Shu-yuen, thành viên của Hội đồng người tiêu dùng khuyến cáo trẻ em mang tất để giảm tiếp xúc với những đôi giày.

Ngoài ra, kết quả cuộc kiểm tra cũng cho thấy có 15 mẫu, bao gồm 6 đôi ủng chứa lượng lớn chất làm dẻo phthalates. Phthalates không dễ dàng hấp thụ vào da, nhưng có thể tồn tại trong không khí và gây độc khi hít vào. Việc tiếp xúc hóa chất này làm tăng nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn và dị ứng, phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố và có thể làm suy yếu khả năng sinh sản.

Đó là những đôi dép tại Đức, còn tại Việt Nam thì sao? Hầu hết các loại hàng nhựa như vậy cũng đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, không thể kiểm soát được chất lượng. Do đó, nhiều chuyên gia sức khỏe e ngại rằng chúng cũng không phải là an toàn cho sức khỏe. Ai cũng có thể nghĩ được rằng sau những đôi dép nhựa bạn đi, đều có thể là những nguy hiểm không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Nếu bạn vẫn lưu luyến không nỡ bở đi những đôi dép ấy, hãy đi thêm tất để khi bảo vệ mình nhé.

Tú Linh (Epoch Times)

Nếu bạn đang có những đôi dép nhựa này, hãy vứt chúng đi!


Rất rẻ và bắt mắt nhưng loại dép này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn

Trong một nghiên cứu tại Đức, người ta đã phát hiện một số lượng đáng sợ các chất gây ung thư trong những chiếc dép nhựa bắt mắt và tiện lợi này. Tại Hồng Kông cũng vậy, và Việt Nam có thể không có ngoại lệ.

Hai mươi đôi dép được làm từ vật liệu nhựa (các nhãn hiệu tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy ngày nay) trong phòng thí nghiệm tại Đức. Kết quả thật bất ngờ – dép chứa 60% của PAHs (hydrocacbon đa vòng thơm). Đây là một thủ phạm gây ung thư! Khi đi vào trong cơ thể chúng có thể gây đột biến tế bào.

Một phát hiện gây sốc khác là các chiếc dép được thử nghiệm cũng chứa 70% dung môi và các kim loại nặng có thể được dễ dàng hấp thụ vào da.


Các mẫu giày dép được phát hiện chứa chất độc. (Ảnh: scmp)
Chất PAH có thể được hấp thụ qua da, gây kích ứng và thậm chí ung thư da nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Vì thế, Giáo sư Ron Hui Shu-yuen, thành viên của Hội đồng người tiêu dùng khuyến cáo trẻ em mang tất để giảm tiếp xúc với những đôi giày.

Ngoài ra, kết quả cuộc kiểm tra cũng cho thấy có 15 mẫu, bao gồm 6 đôi ủng chứa lượng lớn chất làm dẻo phthalates. Phthalates không dễ dàng hấp thụ vào da, nhưng có thể tồn tại trong không khí và gây độc khi hít vào. Việc tiếp xúc hóa chất này làm tăng nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn và dị ứng, phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố và có thể làm suy yếu khả năng sinh sản.

Đó là những đôi dép tại Đức, còn tại Việt Nam thì sao? Hầu hết các loại hàng nhựa như vậy cũng đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, không thể kiểm soát được chất lượng. Do đó, nhiều chuyên gia sức khỏe e ngại rằng chúng cũng không phải là an toàn cho sức khỏe. Ai cũng có thể nghĩ được rằng sau những đôi dép nhựa bạn đi, đều có thể là những nguy hiểm không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Nếu bạn vẫn lưu luyến không nỡ bở đi những đôi dép ấy, hãy đi thêm tất để khi bảo vệ mình nhé.

Tú Linh (Epoch Times)

Rất rẻ và bắt mắt nhưng loại dép này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn



Hai mươi đôi dép được làm từ vật liệu nhựa (các nhãn hiệu tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy ngày nay) trong phòng thí nghiệm tại Đức. Kết quả thật bất ngờ – dép chứa 60% của PAHs (hydrocacbon đa vòng thơm). Đây là một thủ phạm gây ung thư! Khi đi vào trong cơ thể chúng có thể gây đột biến tế bào.

Một phát hiện gây sốc khác là các chiếc dép được thử nghiệm cũng chứa 70% dung môi và các kim loại nặng có thể được dễ dàng hấp thụ vào da.


Các mẫu giày dép được phát hiện chứa chất độc. (Ảnh: scmp)
Chất PAH có thể được hấp thụ qua da, gây kích ứng và thậm chí ung thư da nếu tiếp xúc trong thời gian dài. Vì thế, Giáo sư Ron Hui Shu-yuen, thành viên của Hội đồng người tiêu dùng khuyến cáo trẻ em mang tất để giảm tiếp xúc với những đôi giày.

Ngoài ra, kết quả cuộc kiểm tra cũng cho thấy có 15 mẫu, bao gồm 6 đôi ủng chứa lượng lớn chất làm dẻo phthalates. Phthalates không dễ dàng hấp thụ vào da, nhưng có thể tồn tại trong không khí và gây độc khi hít vào. Việc tiếp xúc hóa chất này làm tăng nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn và dị ứng, phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố và có thể làm suy yếu khả năng sinh sản.

Đó là những đôi dép tại Đức, còn tại Việt Nam thì sao? Hầu hết các loại hàng nhựa như vậy cũng đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, không thể kiểm soát được chất lượng. Do đó, nhiều chuyên gia sức khỏe e ngại rằng chúng cũng không phải là an toàn cho sức khỏe. Ai cũng có thể nghĩ được rằng sau những đôi dép nhựa bạn đi, đều có thể là những nguy hiểm không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Nếu bạn vẫn lưu luyến không nỡ bở đi những đôi dép ấy, hãy đi thêm tất để khi bảo vệ mình nhé.

(Epoch Times)
 

Tác giả bài viết: Tú Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập31
  • Hôm nay7,712
  • Tháng hiện tại423,755
  • Tổng lượt truy cập32,407,478
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây