Những dấu hiệu giúp tự nhận biết sớm ung thư đại tràng.

Thứ năm - 09/05/2019 05:58

Những dấu hiệu giúp tự nhận biết sớm ung thư đại tràng.

Nếu đang gặp phải bất kì triệu chứng nào được đề cập dưới đây, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ ngay để phòng ngừa ung thư đại tràng.


Những dấu hiệu giúp tự nhận biết sớm ung thư đại tràng.

Nếu đang gặp phải bất kì triệu chứng nào được đề cập dưới đây, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ ngay để phòng ngừa ung thư đại tràng.

Hầu như chúng ta đều từng trải qua những triệu chứng như tiêu chảy, táo bón hay mệt mỏi. Tuy nhiên, tình trạng này trở nên đáng lo ngại khi kéo dài hoặc đi kèm với các dấu hiệu cụ thể hoặc đi ngoài ra máu hay chảy máu hậu môn.

Đó là dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư đại tràng. Bạn nên đi kiểm tra sức khỏe ngay nếu có những triệu chứng dưới đây vì phát hiện sớm là chìa khóa giúp bạn chiến thắng căn bệnh ung thư một cách ngoạn mục.
 

 

1. Máu xuất hiện trong phân.

Nếu thấy máu trong phân, bạn nên cẩn thận với bệnh ung thư đại tràng. Máu có thể màu đậm, hoặc màu đỏ tươi hay lẫn với chất nhầy. Khi đó, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện kiểm tra máu ẩn trong phân để biết chính xác bạn có bị bệnh hay không.
 

 

2. Chảy máu trực tràng.

Theo một bài báo được đăng vào tháng 6 năm 2009 của “BMC Medicine”, chảy máu từ hậu môn xảy ra ở hơn một nửa những người bị ung thư trực tràng.

Máu thường có màu đỏ tươi và bạn có thể nhận ra nó trong nước ở toilet hay giấy vệ sinh. Bạn sẽ gặp thêm triệu chứng đau mỗi lần “đi nặng”.

Triệu chứng này cũng xảy ra với những người bị bệnh trĩ nên đi khám bác sĩ sẽ cho kết quả đúng nhất.

 

3. Bệnh thiếu máu.

Máu bị mất khi đi ngoài có thể gây ra bệnh thiếu máu, đó là sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu trong máu. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư đại tràng còn gặp cảm giác rất mệt mỏi, ốm yếu và hơi thở ngắn. Làn da cũng sẽ trở nên nhợt nhạt.
 

 

4. Đau bụng.

Bụng khó chịu, đầy hơi, co thắt và đầy bụng là những dấu hiệu thường thấy ở những người được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

 
5. Giảm cân.

 

Bệnh ung thư đại tràng có thể gây ra việc giảm cân mặc dù bạn ăn uống bình thường. Ngoài ra, bạn có thể bị cảm giác ăn không ngon miệng.

Theo bài báo “BMC Medicine” phát hành tháng 6 năm 2009, hơn 1/3 những người bị ung thư đại trực tràng bị giảm cân không rõ nguyên nhân.
 

 

6. Táo bón.

Tình trạng táo bón kéo dài hơn vài ngày có thể xảy ra với những bệnh nhân ung thư đại tràng. Vì thế, chứng táo bón mãn tính, liên tục có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư này.
 

 

7. Cảm giác buồn nôn và nôn mửa.

Nếu có cảm giác buồn nôn và nôn mửa liên tục mà không rõ nguyên nhân, bạn hãy đề phòng đó là một triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng. Có thể có hoặc không các triệu chứng về bụng đi kèm.

 
8. Phân có sự thay đổi.

 

Nếu thấy phân có màu tối, hoặc thậm chí nâu sẫm, có khi là đen và dính, bạn đừng chủ quan với ung thư đại tràng vì dấu hiệu đó là do máu gây nên. Có thể bạn vẫn đi ngoài bình thường. Có thể bạn còn thấy phân trở nên nhỏ hơn hoặc giống như dải ruy băng hoặc bút chì.
 

 

9. Tiêu chảy.

Bệnh tiêu chảy kéo dài là một triệu chứng của bệnh ung thư ruột. Theo một bài báo của “BMC Medicine”, cứ 5 người bị ung thư ruột thì hơn 1 người bị tiêu chảy.

 

Theo Livestrong

Hầu như chúng ta đều từng trải qua những triệu chứng như tiêu chảy, táo bón hay mệt mỏi. Tuy nhiên, tình trạng này trở nên đáng lo ngại khi kéo dài hoặc đi kèm với các dấu hiệu cụ thể hoặc đi ngoài ra máu hay chảy máu hậu môn.

Đó là dấu hiệu cảnh báo căn bệnh ung thư đại tràng. Bạn nên đi kiểm tra sức khỏe ngay nếu có những triệu chứng dưới đây vì phát hiện sớm là chìa khóa giúp bạn chiến thắng căn bệnh ung thư một cách ngoạn mục.
 

 

1. Máu xuất hiện trong phân.

Nếu thấy máu trong phân, bạn nên cẩn thận với bệnh ung thư đại tràng. Máu có thể màu đậm, hoặc màu đỏ tươi hay lẫn với chất nhầy. Khi đó, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện kiểm tra máu ẩn trong phân để biết chính xác bạn có bị bệnh hay không.
 

 

2. Chảy máu trực tràng.

Theo một bài báo được đăng vào tháng 6 năm 2009 của “BMC Medicine”, chảy máu từ hậu môn xảy ra ở hơn một nửa những người bị ung thư trực tràng.

Máu thường có màu đỏ tươi và bạn có thể nhận ra nó trong nước ở toilet hay giấy vệ sinh. Bạn sẽ gặp thêm triệu chứng đau mỗi lần “đi nặng”.

Triệu chứng này cũng xảy ra với những người bị bệnh trĩ nên đi khám bác sĩ sẽ cho kết quả đúng nhất.

 

3. Bệnh thiếu máu.

Máu bị mất khi đi ngoài có thể gây ra bệnh thiếu máu, đó là sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu trong máu. Ngoài ra, bệnh nhân ung thư đại tràng còn gặp cảm giác rất mệt mỏi, ốm yếu và hơi thở ngắn. Làn da cũng sẽ trở nên nhợt nhạt.
 

 

4. Đau bụng.

Bụng khó chịu, đầy hơi, co thắt và đầy bụng là những dấu hiệu thường thấy ở những người được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn cuối.

 
5. Giảm cân.

 

Bệnh ung thư đại tràng có thể gây ra việc giảm cân mặc dù bạn ăn uống bình thường. Ngoài ra, bạn có thể bị cảm giác ăn không ngon miệng.

Theo bài báo “BMC Medicine” phát hành tháng 6 năm 2009, hơn 1/3 những người bị ung thư đại trực tràng bị giảm cân không rõ nguyên nhân.
 

 

6. Táo bón.

Tình trạng táo bón kéo dài hơn vài ngày có thể xảy ra với những bệnh nhân ung thư đại tràng. Vì thế, chứng táo bón mãn tính, liên tục có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư này.
 

 

7. Cảm giác buồn nôn và nôn mửa.

Nếu có cảm giác buồn nôn và nôn mửa liên tục mà không rõ nguyên nhân, bạn hãy đề phòng đó là một triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng. Có thể có hoặc không các triệu chứng về bụng đi kèm.

 
8. Phân có sự thay đổi.

 

Nếu thấy phân có màu tối, hoặc thậm chí nâu sẫm, có khi là đen và dính, bạn đừng chủ quan với ung thư đại tràng vì dấu hiệu đó là do máu gây nên. Có thể bạn vẫn đi ngoài bình thường. Có thể bạn còn thấy phân trở nên nhỏ hơn hoặc giống như dải ruy băng hoặc bút chì.
 

 

9. Tiêu chảy.

Bệnh tiêu chảy kéo dài là một triệu chứng của bệnh ung thư ruột. Theo một bài báo của “BMC Medicine”, cứ 5 người bị ung thư ruột thì hơn 1 người bị tiêu chảy.

 


Tác giả bài viết: Van Thanh

Nguồn tin: Theo Livestrong

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập129
  • Hôm nay15,518
  • Tháng hiện tại445,851
  • Tổng lượt truy cập32,429,574
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây