Ốm bệnh vì rã đông thực phẩm theo những cách này

Thứ năm - 09/02/2017 04:40

Ốm bệnh vì rã đông thực phẩm theo những cách này

Dân trí Nếu không muốn gia đình mình bị tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm hay thực phẩm bị mất hết chất dinh dưỡng, hãy loại bỏ ngay những cách rã đông tưởng như đúng sau:

Để thịt ở nhiệt độ phòng

Vấn đề: Khi thực phẩm được để ở nhiệt độ phòng (4-60oC), vi khuẩn sẽ phát triển mạnh như thể một công việc kinh doanh đang gặp thời. Và nếu thực phẩm này không được nấu đúng cách, nguy cơ bạn bị bệnh sẽ rất lớn.

Giải pháp: Hãy thực hiện 3 cách rã đông thịt an toàn sau

Thứ 1, ngâm thịt đựng trong túi kín vào 1 chậu nước lạnh và thay nước trong quá trình rã đông.

Thứ 2, đặt vào ngăn mát tủ lạnh cho tới khi thịt mềm ra.

Thứ 3, cho vào lò vi sóng nhưng phải nấu chín nó ngay lập tức sau đó.

Giã đông bít-tết trước khi nấu

Vấn đề: Việc giã đông trước khi áp chảo bít-tết sẽ làm mất nhiều thời gian của bạn lại làm mất nhiều dinh dưỡng trong thịt.

Giải pháp: Đã có những bằng chứng cho thấy có thể áp chảo trực tiếp thịt đông lạnh. Vì thịt được áp chảo khi đang đông lạnh sẽ ít bị tiết nước ngọt, không bị quá chín và có hương vị ngon hơn!

Bạn rã đông cá rồi mới nấu

Vấn đề: Cũng như thịt bít-tết, cá cũng thường được rã đông. Khi đó, thịt cá sẽ bị nhão và mất vị, phá hỏng bữa tối của bạn.

Giải pháp: Tốt nhất hãy cho cá đang đông cứng vào nước sôi luôn để giữ được hương vị thơm ngon.

Rau cũng cần rã đông

Vấn đề: Bạn đã nấu sai cách, biến rau củ quả rã đông thành đống nhão nhoét.

Giải pháp: Hãy hấp rau đông lạnh vì nếu nấu trực tiếp, rau đông lạnh sẽ bị nát.

Cho thực phẩm đông lạnh thẳng vào dầu ăn trước khi làm sạch lớp đá bao quanh

Vấn đề: Bạn lấy thực phẩm đông lạnh ra khỏi tủ lạnh và cho thẳng lên chảo. Đây là cách rã đông tệ hại nhất. Nước đá và dầu nóng sẽ sẽ tạo ra hiệu ứng bắn tung tóe, rất nguy hiểm. Và nếu dầu nóng đến mức xèo xèo thì còn có thể gây cháy.

Giải pháp: khi bạn lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh, hãy làm sạch lớp đá bao quanh bằng xối nước lạnh hay cạo bỏ hết. Khi đó, bạn cho vào rán sẽ an toàn hơn rất nhiều.

6. Nấu thực phẩm đông lạnh ở nhiệt độ thấp

Vấn đề: Thực phẩm sẽ tan đá dần dần nhưng kết quả là món ăn của bạn có thể quá chín và không còn ngon nữa.

Giải pháp: Nếu bạn nấu cùng loại thực phẩm đó không đông lạnh mất 10 phút ở nhiệt độ 350 độ C thì với thực phẩm đó khi đông lạnh, hãy nấu ở nhiệt độ 325 độ trong thời gian 15 phút.

Tức là giảm 25 độ C và tăng 50% thời gian nấu để giảm cháy và thức ăn bị chín nhừ.

Rã đông hoa quả quá nhanh

Vấn đề: Khi rã đông quá nhanh, hoa quả sẽ chỉ thành 1 đống sinh tố xay dở.

Giải pháp: Để hoa quả đông lạnh vào ngăn mát tủ lạnh hay ngâm trong nước lạnh đến khi rã đông hoàn toàn. Vì cách này khá mất thời gian nên bạn cần phải lên kế hoạch trước.

Nhân Hà

Tác giả bài viết: Tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập105
  • Hôm nay14,270
  • Tháng hiện tại250,415
  • Tổng lượt truy cập32,716,940
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây