Học cách sống cao thượng

Chủ nhật - 25/09/2016 10:16

Học cách sống cao thượng


 
 
 
 
 
 
colorspohoto: Ne hissettiriyorsun bana şimdi biliyor musun?Hani güneşli ve sıcak bir havada,tatlı bir rüzgar eser ve küçük bir bulutun getirdiği yağmurun serinliği ve toprakta bıraktığı doyulmaz koku gibi.hissetmek seni.


Học cách sống cao thượng



Chấp nhận thiệt thòi và sẵn sàng tha thứ? Đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ sống như vậy chưa? Hi sinh vì người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì? Dường như trong cuộc sống ngày nay, rất khó để chúng ta tìm thấy một người sống theo lý tưởng mình vì mọi người. Nhưng liệu sống cao thượng có quá khó và đó có phải là “diễn suông” của một số người hay không?

Bạn có biết rằng, sống cao thượng là một trong những giá trị lớn mà con người hướng đến. Luôn cố gắng xây dựng cho mình một lối sống đúng đắn, một chuẩn mực đạo đức cần được giữ gìn và hướng đến. Đừng bao giờ nghĩ rằng, sống cao thượng là sẵn sàng hi sinh vì người khác một cách mù quáng, không chút đắn đo suy nghĩ cho mình và cho những người xung quanh. 


Như thế nào là sống cao thượng

Cao thượng không phải là sống hết mình vì những người xung quanh mà là biết sống, biết tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của những người xung quanh. Đừng bao giờ cho rằng, hi sinh vì người khác, dốc lòng đầu tư cho họ thì mới là sống cao thượng. Khi chúng ta cho người khác một cơ hội để chuộc lỗi lầm của họ, khi chúng ta cho người khác một cơ hội vươn lên từ đống tro tàn và giúp đỡ họ gây dựng lại cuộc đời của mình. Đó mới là sống cao thượng thật sự. Không phải “sống diễn” để người đời ca ngợi hay tạo ấn tượng cho những người xung quanh, mà đó là điều mà người kia tâm niệm và hết lòng theo đuổi mục đích sống đó.

Không chỉ là thuần phong mỹ tục mà còn là giá trị đạo đức cao cả trong lối sống cao thượng của ông cha ta. Ngày xưa, Lê Lợi, Nguyễn Trãi cấp cho quân Minh hàng ngàn cỗ xe ngựa, hàng chục tấn lương thực để chúng quay về tổ quốc. Không chỉ vì thu phục lòng người mà còn thể hiện lối sống cao thượng, bao dung và sẵn sàng tha thứ của người Việt. Vậy nên, đừng cho rằng những người luôn giúp đỡ người khác, tha thứ cho người mắc lỗi là những kẻ “đạo đức giả”. Chỉ bởi vì họ tin rằng, sự cao thượng của tâm hồn con người, cứu rỗi linh hồn của những người sa ngã.


Tại sao phải sống cao thượng

Sống cao thượng không chỉ giúp cho những người mắc sai lầm có cơ hội làm lại từ đầu và sữa chữa những sai lầm của mình. Mà còn giúp cho tâm hồn của chúng ta thanh thản. Nếu khư khư giữ sự thù hận trong lòng hay oán ghét một người nào đó, tìm mọi cách để ngăn cản họ thì chính bạn chứ không phải ai khác, cảm thấy mệt mỏi và day dứt trong cuộc sống. Vậy nên, hãy biết tha thứ cho người khác. Bạn sẽ sống hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều đấy bạn ạ.


Sống cao thượng khó hay không?

Sống cao thượng không khó như bạn tưởng đâu. Không phải ép bản thân mình phải tha thứ cho người khác mà sự tha thứ phải đến từ tái tim của bạn. Như vậy mới là tha thứ thật sự. Bạn nói rằng bỏ qua lỗi lầm cho họ nhưng bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bực bội bạn lại lôi những lỗi lầm ngày trước để bới móc, làm tổn thương lòng tự trọng của người kia. Như vậy không phải là tha thứ, mà bạn đang “sống diễn” với hai chữ cao thượng đấy.

Khi đã chấp nhận lỗi lầm của một ai đó và quyết định tha thứ cho họ, bạn hãy sống như những gì bạn nghĩ, đừng để cảm xúc lấn át lý trí để rồi vô tình đẩy người khác ra xa bạn. Chúng ta có những lúc không thể chấp nhận được nhau, không thể tha thứ cho nhau vậy thì không nhất thiết phải tha thứ làm gì, chấp nhận làm gì. Hãy buông tay nhau ra để đi về những hướng khác nhau, đó mới là sự cao thượng thật sự. Giải thoát cho người khác cũng là một cách để bạn sống cao thượng và tốt đẹp hơn.


Làm thế nào để sống cao thượng

Hãy xây dựng cho mình một chuẩn mực đạo đức để bạn hướng đến và cố gắng sống như những gì bạn tâm niệm. Tâm hồn u tối luôn tồn tại trong mỗi con người, chỉ khi vượt qua khỏi sự vị kỷ cá nhân, đừng nghĩ cho riêng mình mà hãy nghĩ cho người khác thì lúc ấy chúng ta mới sống bao dung với người khác được.

Hãy tha thứ lỗi lầm cho nhau, hay chấp nhận những điều khác biệt để rồi sống thanh thản và rộng lượng hơn. Đừng bao giờ cho rằng, chỉ những người tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội lôi kéo mọi người cùng tham gia với mình mới là những người sống cao thượng. Họ có lối sống thiện nguyện, vì người khác và luôn lo lắng cho những người xung quanh. Nhưng đó chưa hẳn là sống cao thượng, sống cao thượng là biết hướng người khác tới cái chân, thiện mỹ, sự lương thiện và bao dung của lòng người. Vậy nên, hãy sống và xây dựng cho mình lối sống cao thượng bạn nhé.

Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể sống cao thượng, chỉ cần bạn tin vào những giá trị và chuẩn mực đạo đức tốt đẹp và cố gắng sống với những điều bạn tin tưởng. Hãy tha thứ và chấp nhận người khác cũng như bao dung và rộng lương thật sự với những người xung quanh, cảm hóa họ bằng chính tấm lòng của mình.


Nhóm tác giả (hanhtrinhdelta.edu.vn)


Wanda Jackson - Sweet Nothing

https://www.youtube.com/watch?v=AtvvpK86jpU&list=RDAtvvpK86jpU#t=19

 
 
 
 
 
 
colorspohoto: Ne hissettiriyorsun bana şimdi biliyor musun?Hani güneşli ve sıcak bir havada,tatlı bir rüzgar eser ve küçük bir bulutun getirdiği yağmurun serinliği ve toprakta bıraktığı doyulmaz koku gibi.hissetmek seni.






Chấp nhận thiệt thòi và sẵn sàng tha thứ? Đã bao giờ bạn nghĩ mình sẽ sống như vậy chưa? Hi sinh vì người khác mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì? Dường như trong cuộc sống ngày nay, rất khó để chúng ta tìm thấy một người sống theo lý tưởng mình vì mọi người. Nhưng liệu sống cao thượng có quá khó và đó có phải là “diễn suông” của một số người hay không?

Bạn có biết rằng, sống cao thượng là một trong những giá trị lớn mà con người hướng đến. Luôn cố gắng xây dựng cho mình một lối sống đúng đắn, một chuẩn mực đạo đức cần được giữ gìn và hướng đến. Đừng bao giờ nghĩ rằng, sống cao thượng là sẵn sàng hi sinh vì người khác một cách mù quáng, không chút đắn đo suy nghĩ cho mình và cho những người xung quanh. 


Như thế nào là sống cao thượng

Cao thượng không phải là sống hết mình vì những người xung quanh mà là biết sống, biết tha thứ và chấp nhận lỗi lầm của những người xung quanh. Đừng bao giờ cho rằng, hi sinh vì người khác, dốc lòng đầu tư cho họ thì mới là sống cao thượng. Khi chúng ta cho người khác một cơ hội để chuộc lỗi lầm của họ, khi chúng ta cho người khác một cơ hội vươn lên từ đống tro tàn và giúp đỡ họ gây dựng lại cuộc đời của mình. Đó mới là sống cao thượng thật sự. Không phải “sống diễn” để người đời ca ngợi hay tạo ấn tượng cho những người xung quanh, mà đó là điều mà người kia tâm niệm và hết lòng theo đuổi mục đích sống đó.

Không chỉ là thuần phong mỹ tục mà còn là giá trị đạo đức cao cả trong lối sống cao thượng của ông cha ta. Ngày xưa, Lê Lợi, Nguyễn Trãi cấp cho quân Minh hàng ngàn cỗ xe ngựa, hàng chục tấn lương thực để chúng quay về tổ quốc. Không chỉ vì thu phục lòng người mà còn thể hiện lối sống cao thượng, bao dung và sẵn sàng tha thứ của người Việt. Vậy nên, đừng cho rằng những người luôn giúp đỡ người khác, tha thứ cho người mắc lỗi là những kẻ “đạo đức giả”. Chỉ bởi vì họ tin rằng, sự cao thượng của tâm hồn con người, cứu rỗi linh hồn của những người sa ngã.


Tại sao phải sống cao thượng

Sống cao thượng không chỉ giúp cho những người mắc sai lầm có cơ hội làm lại từ đầu và sữa chữa những sai lầm của mình. Mà còn giúp cho tâm hồn của chúng ta thanh thản. Nếu khư khư giữ sự thù hận trong lòng hay oán ghét một người nào đó, tìm mọi cách để ngăn cản họ thì chính bạn chứ không phải ai khác, cảm thấy mệt mỏi và day dứt trong cuộc sống. Vậy nên, hãy biết tha thứ cho người khác. Bạn sẽ sống hạnh phúc và thanh thản hơn rất nhiều đấy bạn ạ.


Sống cao thượng khó hay không?

Sống cao thượng không khó như bạn tưởng đâu. Không phải ép bản thân mình phải tha thứ cho người khác mà sự tha thứ phải đến từ tái tim của bạn. Như vậy mới là tha thứ thật sự. Bạn nói rằng bỏ qua lỗi lầm cho họ nhưng bất cứ lúc nào bạn cảm thấy bực bội bạn lại lôi những lỗi lầm ngày trước để bới móc, làm tổn thương lòng tự trọng của người kia. Như vậy không phải là tha thứ, mà bạn đang “sống diễn” với hai chữ cao thượng đấy.

Khi đã chấp nhận lỗi lầm của một ai đó và quyết định tha thứ cho họ, bạn hãy sống như những gì bạn nghĩ, đừng để cảm xúc lấn át lý trí để rồi vô tình đẩy người khác ra xa bạn. Chúng ta có những lúc không thể chấp nhận được nhau, không thể tha thứ cho nhau vậy thì không nhất thiết phải tha thứ làm gì, chấp nhận làm gì. Hãy buông tay nhau ra để đi về những hướng khác nhau, đó mới là sự cao thượng thật sự. Giải thoát cho người khác cũng là một cách để bạn sống cao thượng và tốt đẹp hơn.


Làm thế nào để sống cao thượng

Hãy xây dựng cho mình một chuẩn mực đạo đức để bạn hướng đến và cố gắng sống như những gì bạn tâm niệm. Tâm hồn u tối luôn tồn tại trong mỗi con người, chỉ khi vượt qua khỏi sự vị kỷ cá nhân, đừng nghĩ cho riêng mình mà hãy nghĩ cho người khác thì lúc ấy chúng ta mới sống bao dung với người khác được.

Hãy tha thứ lỗi lầm cho nhau, hay chấp nhận những điều khác biệt để rồi sống thanh thản và rộng lượng hơn. Đừng bao giờ cho rằng, chỉ những người tham gia các hoạt động tình nguyện, xã hội lôi kéo mọi người cùng tham gia với mình mới là những người sống cao thượng. Họ có lối sống thiện nguyện, vì người khác và luôn lo lắng cho những người xung quanh. Nhưng đó chưa hẳn là sống cao thượng, sống cao thượng là biết hướng người khác tới cái chân, thiện mỹ, sự lương thiện và bao dung của lòng người. Vậy nên, hãy sống và xây dựng cho mình lối sống cao thượng bạn nhé.

Bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể sống cao thượng, chỉ cần bạn tin vào những giá trị và chuẩn mực đạo đức tốt đẹp và cố gắng sống với những điều bạn tin tưởng. Hãy tha thứ và chấp nhận người khác cũng như bao dung và rộng lương thật sự với những người xung quanh, cảm hóa họ bằng chính tấm lòng của mình.


Nhóm tác giả (hanhtrinhdelta.edu.vn)


Wanda Jackson - Sweet Nothing

https://www.youtube.com/watch?v=AtvvpK86jpU&list=RDAtvvpK86jpU#t=19

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Van-Thien Dinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập46
  • Hôm nay10,982
  • Tháng hiện tại343,593
  • Tổng lượt truy cập32,327,316
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây