Cảnh tượng khó quên trong năm 2014

Thứ hai - 15/12/2014 09:30

Cảnh tượng khó quên trong năm 2014

Đà điểu chạy vì chiến sự ở châu Phi, người dân đặt cừu lên cổ Giáo hoàng, tro núi lửa phủ kín cánh đồng ngô là những cảnh tượng khó quên trong năm do CNN bình chọn.
Tro, bụi phủ kín cánh đồng ngô tại Taro, Indonesia hôm
Tro, bụi phủ kín cánh đồng ngô tại Taro, Indonesia hôm 6/1 sau khi núi lửa Sinabung phun trào. Ảnh: LANDOV
Một binh sĩ Mỹ
Một binh sĩ Mỹ chơi đùa với trẻ em tại một nơi gần Kandahar, Afghanistan hôm 9/3. Ảnh: Getty Images
Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ giải tán cuộc biểu tình
Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ giải tán cuộc biểu tình phản đối đảng cầm quyền tại thủ đô Ankara vào ngày 26/2. Ảnh:Reuters
Người biểu tình
Lửa lan tới người biểu tình trong thành phố Kiev, Ukraine khi họ đụng độ với cảnh sát hôm 20/2. Ảnh: AFP
Nhập mô tả cho ả
Hàng nghìn người tị nạn tập trung tại trại al-Yarmouk ở phía nam thủ đô Damascus của Syria hôm 31/1 để nhận lương thực của Liên Hợp Quốc. Hàng triệu người Syria đã phải rời bỏ quê hương để tránh xung đột tại đây. Ảnh: Reuters
Con đà điểu chạy
Con đà điểu chạy khi binh sĩ chính phủ Nam Sudan giành lại thành phố Bentiu từ lực lượng phiến quân vào ngày 12/1. Ảnh:AP
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev,
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và ông Thomas Bach, chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, cùng nhìn đồng hồ trước lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Sochi tại thành phố Sochi, Nga hôm 23/2. Ảnh: RIA Novosti
Người dân đặt con cừu lên cổ Giáo hoàng Francis khi ông thăm một địa điểm ở thành phố Rome, Italy
Người dân đặt con cừu lên cổ Giáo hoàng Francis khi ông thăm một địa điểm ở thành phố Rome, Italy nhân dịp lễ hội Epiphany hôm 6/1. Ảnh: AP
Băng
Băng tạo thành những hình khối lạ ở hồ Michigan, thành phố Michigan, Mỹ hôm 6/1. Ảnh: Getty Images
Người đàn ông Syria bế một đứa trẻ sống sót sau cuộc không kích của lực lượng trung thành với chính phủ
Người đàn ông Syria bế một đứa trẻ sống sót sau cuộc không kích của lực lượng trung thành với chính phủ tại thành phố Aleppo hôm 14/2. Ảnh: Reuters

Tác giả bài viết: Kim Ngân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập146
  • Hôm nay20,222
  • Tháng hiện tại450,555
  • Tổng lượt truy cập32,434,278
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây