DOANH NGHIỆP MỸ VÀ ĐỒNG MINH RÚT KHỎI TRUNG CỘNG

Chủ nhật - 16/06/2019 05:01

DOANH NGHIỆP MỸ VÀ ĐỒNG MINH RÚT KHỎI TRUNG CỘNG

1. Về phía Mỹ: – Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi tc, Apple công bố dời dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ. – Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên TC, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 tạo ra 1 triệu việc làm cho Ấn Độ.

 

2. Đồng minh nối gót Mỹ:

– Nhật Bản đã rút khỏi TC, công ty Olympus, nhà sản xuất quang học, các sản phẩm tái bản đã đóng cửa dây chuyền sản xuất & dời sang VN.

– Sumitomo công ty công nghiệp nặng đang dời dây chuyền sản xuất về Nhật.

– Kobe Steel nhà sản xuất Thép lớn của Nhật họ đang dời phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ.

– Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã dời dây chuyền sản xuất sang các nước khác.

– Ricoh nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học đã tuyên bố dời dây chuyền sản xuất máy Photocopy sang Thái Lan.

– Omron công ty điện tử nổi tiếng ở Nhật đã đóng cửa tại Tô Châu TQ.

– Epson nhà sản xuất máy tính – máy in lớn nhất ở Nhật đã thông báo đóng cửa hôm 14-3.

– Kyodo News, 60 % công ty Nhật Bản ở Tàu cộng dời sang nước khác, 40% đang rút vốn khỏi TQ.

– Samsung của Hàn Quốc đã đóng cửa rút khỏi TC vào năm ngoái.

– OEM nhà máy gia công đang rời bỏ TC.

– Yue Yuen Hồng Kông tập đoàn công nghiệp rời TC.

– Adidas – Nike các xưởng gia công cho giầy thể thao cũng rời TC.

– Puma của Đức rút khỏi TC.

– Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Tc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân TC, bây giờ rút lui khỏi TC.

– Dân TC thất nghiệp. Và làm tổn hại rất nhiều tiền đến nền kinh tế.

3. Donald Trump cho cả Thế giới thấy nền Kinh tế TC chỉ là “Con Cọp Giấy”:

– Hơn 728 triệu người dân TC đang sống với mức thu nhập 2 – 5 USD/ ngày theo trung tâm nghiên cứu PEW.

– Nợ công của chánh phủ TC đã lên đến quá 255,7% GDP của nước này (theo Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS). Tuy nhiên con số GDP năm 2018 là 13.285 tỷ USD đơn giản là bị thổi phồng số liệu trong khi tổng nợ thực tế là khoảng 34.000 tỷ USD => ước tính nợ công thực tế của Tc đã vượt quá 400% GDP.

– Siêu đô thị ở Fushun, Liêu Ninh – nơi có kiệt tác kiến trúc The Ring of Life nổi tiếng rộng 22 km2, tương đương với diện tích nội đô Hà Nội đang bị bỏ hoang phế không một bóng người. Và trên khắp lãnh thổ TC có hàng trăm khu đô thị ma như thế, hỏi chuyện một người dân TC thì anh ấy trả lời rằng: “Họ” đơn giản là không thể ngừng xây! “Họ” ở đây chính là các nhóm lợi ích => Bong bóng BĐS đã ở mức khổng lồ.

– BĐS đóng băng dẫn đến bong bóng nợ xấu khổng lồ trong hệ thống tài chính của TC. Các tổ chức và cá nhân bị ngập chìm trong nợ nần, các khoản nợ chồng chéo lẫn nhau rất khó giải quyết.

– Chưa đầy 24 giờ sau khi Washington chính thức tăng thuế với 200 tỉ USD hàng Tàu, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ra lệnh tăng thuế tiếp với tất cả số hàng còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD.

4. FED và nước cờ phá giá đồng nhân dân tệ của TC.

Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm trước khi bước vào World Trade với Trump, TC còn 3200 tỷ USD tiền thặng dư mậu dịch, stock đang ở mốc 3600 điểm, quỹ dự trữ quốc gia dồi dào và hơn 1100 tỷ USD tiền công trái chính phủ Mỹ. Nay 3200 tỷ + quỹ dự trữ + stock đã SML, chỉ còn hơn 1000 tỷ USD tiền công trái phiếu chánh phủ Mỹ. Thậm chí TC đã hết tiền, ngày 14/5 đã phá giá đồng Yuan của mình.

Công trái phiếu (Bond) của Mỹ, TC có dám bán không? => chắc là không !!!

Công trái phiếu Mỹ có giá trị 30 năm, có nghĩa là Mỹ sẽ mua lại sau 30 năm cả vốn lẫn lời, nếu bán bây giờ thì cũng như bán “lúa non” giá trị rất thấp. Nếu bán Bond thì chánh phủ, công ty tư nhân các nước mua liền vì giá rẻ. Chưa tính các công ty Mỹ ở TC bán tháo stock để mua Bond, dẫn đến sập sàn và vỡ nợ công.

Nếu TC bán Bond thì FED hạ lãi suất thì công trái phiếu giảm giá trị.

Ngoài ra, còn một vấn đề rất quan trọng là: Theo thoả thuận với Mỹ khi mua Bond thì đồng Yuan sẽ có tên trong rổ tiền tệ thế giới, có nghĩa là 1 trong 5 đồng tiền của quốc tế lưu thông chính. Nếu TC sai luật, bán Bond thì sẽ bị loại ra rổ tiền tệ thế giới và thậm chí bị đuổi ra khỏi WTO.

Với việc phá giá đồng Yuan, Tc đang tự đâm đầu vào con đường tự sát, con đường giống Venezuela cũng không còn xa nữa️…

Kết luận:

Theo Bloomberg, Tc có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2019 này. Bản thân TC đã là một khối ung nhọt khổng lồ, nay chỉ cần Donald Trump chọc một lỗ nhỏ, nó sẽ vỡ nát và… xong fin !

 

TRUNG QUỐC 5G – MỸ VỆ TINH

 

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã được đẩy lên đỉnh điểm bằng cuộc chiến công nghệ, khi mà các hãng công nghệ Mỹ, Anh, Nhật Bản từ chối hợp tác với Huawei, hãng công nghệ Viễn thông số 1 Tc.

Huawei là niềm tự hào của Tc, đang chiếm ưu thế và dần vượt lên các hãng Âu, Mỹ trong lĩnh vực cung cấp mạng viễn thông và smart phone, đặc biệt công nghệ 5G. Huawei và Tc đang đặt rất nhiều kỳ vọng vươn lên thành cường quốc số 1 thế giới, bắt đầu bằng việc thống trị thế giới về công nghệ 5G, từ hệ thống mạng đến thiết bị đầu cuối.

 

Trên lĩnh vực viễn thông, các hãng công nghệ Mỹ đã bị tụt hậu từ công nghệ 4G, hiện chỉ còn Ericsson (Thuỵ Điển) có thể cạnh tranh được với Huawei. Rất nhiều người tin rằng với công nghệ 5G, không sớm thì muộn Huawei sẽ vượt lên Ericsson và thống trị thế giới.

Thế nhưng bằng sự kiện Elon Musk và SpaceX (Mỹ) phóng 60 vệ tinh phát sóng Internet lên không trung quĩ đạo thấp (400 km) vào 9h30 sáng ngày 25/05/2019 , kèm theo kế hoạch phóng 400 vệ tinh để bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu vào cuối năm 2020 thì chúng ta mới chợt bừng tỉnh. Hoá ra Tc và Huawei đã chậm chân.

Lợi thế 5G mà Huawei và Tc đang có sẽ trở lên lỗi thời, khi mà trong vòng 6 năm tới Elon Musk và SpaceX sẽ phóng 12.000 vệ tinh lên không trung, đủ để cung cấp dịch vụ Internet khắp hang cùng, ngõ hẻm trên toàn cầu, với tốc độ còn nhanh hơn 5G từ 10 đến 50 lần. Khi ấy người ta không cần hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu các trạm thu phát sóng BTS, không cần hệ thống dây cáp Internet chạy dưới biển xuyên đại dương, chằng chịt trên mặt đất, dưới lòng sông như hiện tại. Khi ấy chúng ta có thể sử dụng Internet cả trên hải đảo, trên biển, trên không trung, thậm trí cả trên sao hoả nữa.

 

Hoá ra tất cả các đòn tấn công, cô lập Huawei của Trump chỉ là để Tc và các quốc gia khác chậm triển khai mạng 5G độ 3-5 năm thôi. Cuối năm 2020 khi Elon Musk và SpaceX cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu bằng 400-800 vệ tinh trên không trung, cán cân công nghệ viễn thông giữa Mỹ và Tc sẽ quay 180 độ, Mỹ sẽ lại vượt lên Tc không phải 1 bậc mà những 5 bậc.

Thế giới có quá nhiều điều kỳ diệu, thế giới thay đổi quá nhanh. Huawei đã lập nên kỳ tích, Tc có Nhậm Chính Phi, nhưng nước Mỹ có Elon Musk. Nhậm Chính Phi mới nghĩ đến Internet và viễn thông mặt đất, còn Elon Musk nghĩ đến Internet và viễn thông vệ tinh trên không trung và trên sao hoả.1. Về phía Mỹ:

– Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi tc, Apple công bố dời dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.

– Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên TC, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 tạo ra 1 triệu việc làm cho Ấn Độ.

2. Đồng minh nối gót Mỹ:

– Nhật Bản đã rút khỏi TC, công ty Olympus, nhà sản xuất quang học, các sản phẩm tái bản đã đóng cửa dây chuyền sản xuất & dời sang VN.

– Sumitomo công ty công nghiệp nặng đang dời dây chuyền sản xuất về Nhật.

– Kobe Steel nhà sản xuất Thép lớn của Nhật họ đang dời phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ.

– Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã dời dây chuyền sản xuất sang các nước khác.

– Ricoh nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học đã tuyên bố dời dây chuyền sản xuất máy Photocopy sang Thái Lan.

– Omron công ty điện tử nổi tiếng ở Nhật đã đóng cửa tại Tô Châu TQ.

– Epson nhà sản xuất máy tính – máy in lớn nhất ở Nhật đã thông báo đóng cửa hôm 14-3.

– Kyodo News, 60 % công ty Nhật Bản ở Tàu cộng dời sang nước khác, 40% đang rút vốn khỏi TQ.

– Samsung của Hàn Quốc đã đóng cửa rút khỏi TC vào năm ngoái.

– OEM nhà máy gia công đang rời bỏ TC.

– Yue Yuen Hồng Kông tập đoàn công nghiệp rời TC.

– Adidas – Nike các xưởng gia công cho giầy thể thao cũng rời TC.

– Puma của Đức rút khỏi TC.

– Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Tc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân TC, bây giờ rút lui khỏi TC.

– Dân TC thất nghiệp. Và làm tổn hại rất nhiều tiền đến nền kinh tế.

3. Donald Trump cho cả Thế giới thấy nền Kinh tế TC chỉ là “Con Cọp Giấy”:

– Hơn 728 triệu người dân TC đang sống với mức thu nhập 2 – 5 USD/ ngày theo trung tâm nghiên cứu PEW.

– Nợ công của chánh phủ TC đã lên đến quá 255,7% GDP của nước này (theo Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS). Tuy nhiên con số GDP năm 2018 là 13.285 tỷ USD đơn giản là bị thổi phồng số liệu trong khi tổng nợ thực tế là khoảng 34.000 tỷ USD => ước tính nợ công thực tế của Tc đã vượt quá 400% GDP.

– Siêu đô thị ở Fushun, Liêu Ninh – nơi có kiệt tác kiến trúc The Ring of Life nổi tiếng rộng 22 km2, tương đương với diện tích nội đô Hà Nội đang bị bỏ hoang phế không một bóng người. Và trên khắp lãnh thổ TC có hàng trăm khu đô thị ma như thế, hỏi chuyện một người dân TC thì anh ấy trả lời rằng: “Họ” đơn giản là không thể ngừng xây! “Họ” ở đây chính là các nhóm lợi ích => Bong bóng BĐS đã ở mức khổng lồ.

– BĐS đóng băng dẫn đến bong bóng nợ xấu khổng lồ trong hệ thống tài chính của TC. Các tổ chức và cá nhân bị ngập chìm trong nợ nần, các khoản nợ chồng chéo lẫn nhau rất khó giải quyết.

– Chưa đầy 24 giờ sau khi Washington chính thức tăng thuế với 200 tỉ USD hàng Tàu, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ra lệnh tăng thuế tiếp với tất cả số hàng còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD.

4. FED và nước cờ phá giá đồng nhân dân tệ của TC.

Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm trước khi bước vào World Trade với Trump, TC còn 3200 tỷ USD tiền thặng dư mậu dịch, stock đang ở mốc 3600 điểm, quỹ dự trữ quốc gia dồi dào và hơn 1100 tỷ USD tiền công trái chính phủ Mỹ. Nay 3200 tỷ + quỹ dự trữ + stock đã SML, chỉ còn hơn 1000 tỷ USD tiền công trái phiếu chánh phủ Mỹ. Thậm chí TC đã hết tiền, ngày 14/5 đã phá giá đồng Yuan của mình.

Công trái phiếu (Bond) của Mỹ, TC có dám bán không? => chắc là không !!!

Công trái phiếu Mỹ có giá trị 30 năm, có nghĩa là Mỹ sẽ mua lại sau 30 năm cả vốn lẫn lời, nếu bán bây giờ thì cũng như bán “lúa non” giá trị rất thấp. Nếu bán Bond thì chánh phủ, công ty tư nhân các nước mua liền vì giá rẻ. Chưa tính các công ty Mỹ ở TC bán tháo stock để mua Bond, dẫn đến sập sàn và vỡ nợ công.

Nếu TC bán Bond thì FED hạ lãi suất thì công trái phiếu giảm giá trị.

Ngoài ra, còn một vấn đề rất quan trọng là: Theo thoả thuận với Mỹ khi mua Bond thì đồng Yuan sẽ có tên trong rổ tiền tệ thế giới, có nghĩa là 1 trong 5 đồng tiền của quốc tế lưu thông chính. Nếu TC sai luật, bán Bond thì sẽ bị loại ra rổ tiền tệ thế giới và thậm chí bị đuổi ra khỏi WTO.

Với việc phá giá đồng Yuan, Tc đang tự đâm đầu vào con đường tự sát, con đường giống Venezuela cũng không còn xa nữa️…

Kết luận:

Theo Bloomberg, Tc có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2019 này. Bản thân TC đã là một khối ung nhọt khổng lồ, nay chỉ cần Donald Trump chọc một lỗ nhỏ, nó sẽ vỡ nát và… xong fin !

 

TRUNG QUỐC 5G – MỸ VỆ TINH

 

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã được đẩy lên đỉnh điểm bằng cuộc chiến công nghệ, khi mà các hãng công nghệ Mỹ, Anh, Nhật Bản từ chối hợp tác với Huawei, hãng công nghệ Viễn thông số 1 Tc.

Huawei là niềm tự hào của Tc, đang chiếm ưu thế và dần vượt lên các hãng Âu, Mỹ trong lĩnh vực cung cấp mạng viễn thông và smart phone, đặc biệt công nghệ 5G. Huawei và Tc đang đặt rất nhiều kỳ vọng vươn lên thành cường quốc số 1 thế giới, bắt đầu bằng việc thống trị thế giới về công nghệ 5G, từ hệ thống mạng đến thiết bị đầu cuối.

 

Trên lĩnh vực viễn thông, các hãng công nghệ Mỹ đã bị tụt hậu từ công nghệ 4G, hiện chỉ còn Ericsson (Thuỵ Điển) có thể cạnh tranh được với Huawei. Rất nhiều người tin rằng với công nghệ 5G, không sớm thì muộn Huawei sẽ vượt lên Ericsson và thống trị thế giới.

Thế nhưng bằng sự kiện Elon Musk và SpaceX (Mỹ) phóng 60 vệ tinh phát sóng Internet lên không trung quĩ đạo thấp (400 km) vào 9h30 sáng ngày 25/05/2019 , kèm theo kế hoạch phóng 400 vệ tinh để bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu vào cuối năm 2020 thì chúng ta mới chợt bừng tỉnh. Hoá ra Tc và Huawei đã chậm chân.

Lợi thế 5G mà Huawei và Tc đang có sẽ trở lên lỗi thời, khi mà trong vòng 6 năm tới Elon Musk và SpaceX sẽ phóng 12.000 vệ tinh lên không trung, đủ để cung cấp dịch vụ Internet khắp hang cùng, ngõ hẻm trên toàn cầu, với tốc độ còn nhanh hơn 5G từ 10 đến 50 lần. Khi ấy người ta không cần hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu các trạm thu phát sóng BTS, không cần hệ thống dây cáp Internet chạy dưới biển xuyên đại dương, chằng chịt trên mặt đất, dưới lòng sông như hiện tại. Khi ấy chúng ta có thể sử dụng Internet cả trên hải đảo, trên biển, trên không trung, thậm trí cả trên sao hoả nữa.

 

Hoá ra tất cả các đòn tấn công, cô lập Huawei của Trump chỉ là để Tc và các quốc gia khác chậm triển khai mạng 5G độ 3-5 năm thôi. Cuối năm 2020 khi Elon Musk và SpaceX cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu bằng 400-800 vệ tinh trên không trung, cán cân công nghệ viễn thông giữa Mỹ và Tc sẽ quay 180 độ, Mỹ sẽ lại vượt lên Tc không phải 1 bậc mà những 5 bậc.

Thế giới có quá nhiều điều kỳ diệu, thế giới thay đổi quá nhanh. Huawei đã lập nên kỳ tích, Tc có Nhậm Chính Phi, nhưng nước Mỹ có Elon Musk. Nhậm Chính Phi mới nghĩ đến Internet và viễn thông mặt đất, còn Elon Musk nghĩ đến Internet và viễn thông vệ tinh trên không trung và trên sao hoả.1. Về phía Mỹ:

– Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi tc, Apple công bố dời dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.

– Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên TC, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 tạo ra 1 triệu việc làm cho Ấn Độ.

2. Đồng minh nối gót Mỹ:

– Nhật Bản đã rút khỏi TC, công ty Olympus, nhà sản xuất quang học, các sản phẩm tái bản đã đóng cửa dây chuyền sản xuất & dời sang VN.

– Sumitomo công ty công nghiệp nặng đang dời dây chuyền sản xuất về Nhật.

– Kobe Steel nhà sản xuất Thép lớn của Nhật họ đang dời phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ.

– Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã dời dây chuyền sản xuất sang các nước khác.

– Ricoh nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học đã tuyên bố dời dây chuyền sản xuất máy Photocopy sang Thái Lan.

– Omron công ty điện tử nổi tiếng ở Nhật đã đóng cửa tại Tô Châu TQ.

– Epson nhà sản xuất máy tính – máy in lớn nhất ở Nhật đã thông báo đóng cửa hôm 14-3.

– Kyodo News, 60 % công ty Nhật Bản ở Tàu cộng dời sang nước khác, 40% đang rút vốn khỏi TQ.

– Samsung của Hàn Quốc đã đóng cửa rút khỏi TC vào năm ngoái.

– OEM nhà máy gia công đang rời bỏ TC.

– Yue Yuen Hồng Kông tập đoàn công nghiệp rời TC.

– Adidas – Nike các xưởng gia công cho giầy thể thao cũng rời TC.

– Puma của Đức rút khỏi TC.

– Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Tc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân TC, bây giờ rút lui khỏi TC.

– Dân TC thất nghiệp. Và làm tổn hại rất nhiều tiền đến nền kinh tế.

3. Donald Trump cho cả Thế giới thấy nền Kinh tế TC chỉ là “Con Cọp Giấy”:

– Hơn 728 triệu người dân TC đang sống với mức thu nhập 2 – 5 USD/ ngày theo trung tâm nghiên cứu PEW.

– Nợ công của chánh phủ TC đã lên đến quá 255,7% GDP của nước này (theo Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS). Tuy nhiên con số GDP năm 2018 là 13.285 tỷ USD đơn giản là bị thổi phồng số liệu trong khi tổng nợ thực tế là khoảng 34.000 tỷ USD => ước tính nợ công thực tế của Tc đã vượt quá 400% GDP.

– Siêu đô thị ở Fushun, Liêu Ninh – nơi có kiệt tác kiến trúc The Ring of Life nổi tiếng rộng 22 km2, tương đương với diện tích nội đô Hà Nội đang bị bỏ hoang phế không một bóng người. Và trên khắp lãnh thổ TC có hàng trăm khu đô thị ma như thế, hỏi chuyện một người dân TC thì anh ấy trả lời rằng: “Họ” đơn giản là không thể ngừng xây! “Họ” ở đây chính là các nhóm lợi ích => Bong bóng BĐS đã ở mức khổng lồ.

– BĐS đóng băng dẫn đến bong bóng nợ xấu khổng lồ trong hệ thống tài chính của TC. Các tổ chức và cá nhân bị ngập chìm trong nợ nần, các khoản nợ chồng chéo lẫn nhau rất khó giải quyết.

– Chưa đầy 24 giờ sau khi Washington chính thức tăng thuế với 200 tỉ USD hàng Tàu, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ra lệnh tăng thuế tiếp với tất cả số hàng còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD.

4. FED và nước cờ phá giá đồng nhân dân tệ của TC.

Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm trước khi bước vào World Trade với Trump, TC còn 3200 tỷ USD tiền thặng dư mậu dịch, stock đang ở mốc 3600 điểm, quỹ dự trữ quốc gia dồi dào và hơn 1100 tỷ USD tiền công trái chính phủ Mỹ. Nay 3200 tỷ + quỹ dự trữ + stock đã SML, chỉ còn hơn 1000 tỷ USD tiền công trái phiếu chánh phủ Mỹ. Thậm chí TC đã hết tiền, ngày 14/5 đã phá giá đồng Yuan của mình.

Công trái phiếu (Bond) của Mỹ, TC có dám bán không? => chắc là không !!!

Công trái phiếu Mỹ có giá trị 30 năm, có nghĩa là Mỹ sẽ mua lại sau 30 năm cả vốn lẫn lời, nếu bán bây giờ thì cũng như bán “lúa non” giá trị rất thấp. Nếu bán Bond thì chánh phủ, công ty tư nhân các nước mua liền vì giá rẻ. Chưa tính các công ty Mỹ ở TC bán tháo stock để mua Bond, dẫn đến sập sàn và vỡ nợ công.

Nếu TC bán Bond thì FED hạ lãi suất thì công trái phiếu giảm giá trị.

Ngoài ra, còn một vấn đề rất quan trọng là: Theo thoả thuận với Mỹ khi mua Bond thì đồng Yuan sẽ có tên trong rổ tiền tệ thế giới, có nghĩa là 1 trong 5 đồng tiền của quốc tế lưu thông chính. Nếu TC sai luật, bán Bond thì sẽ bị loại ra rổ tiền tệ thế giới và thậm chí bị đuổi ra khỏi WTO.

Với việc phá giá đồng Yuan, Tc đang tự đâm đầu vào con đường tự sát, con đường giống Venezuela cũng không còn xa nữa️…

Kết luận:

Theo Bloomberg, Tc có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2019 này. Bản thân TC đã là một khối ung nhọt khổng lồ, nay chỉ cần Donald Trump chọc một lỗ nhỏ, nó sẽ vỡ nát và… xong fin !

 

TRUNG QUỐC 5G – MỸ VỆ TINH

 

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã được đẩy lên đỉnh điểm bằng cuộc chiến công nghệ, khi mà các hãng công nghệ Mỹ, Anh, Nhật Bản từ chối hợp tác với Huawei, hãng công nghệ Viễn thông số 1 Tc.

Huawei là niềm tự hào của Tc, đang chiếm ưu thế và dần vượt lên các hãng Âu, Mỹ trong lĩnh vực cung cấp mạng viễn thông và smart phone, đặc biệt công nghệ 5G. Huawei và Tc đang đặt rất nhiều kỳ vọng vươn lên thành cường quốc số 1 thế giới, bắt đầu bằng việc thống trị thế giới về công nghệ 5G, từ hệ thống mạng đến thiết bị đầu cuối.

 

Trên lĩnh vực viễn thông, các hãng công nghệ Mỹ đã bị tụt hậu từ công nghệ 4G, hiện chỉ còn Ericsson (Thuỵ Điển) có thể cạnh tranh được với Huawei. Rất nhiều người tin rằng với công nghệ 5G, không sớm thì muộn Huawei sẽ vượt lên Ericsson và thống trị thế giới.

Thế nhưng bằng sự kiện Elon Musk và SpaceX (Mỹ) phóng 60 vệ tinh phát sóng Internet lên không trung quĩ đạo thấp (400 km) vào 9h30 sáng ngày 25/05/2019 , kèm theo kế hoạch phóng 400 vệ tinh để bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu vào cuối năm 2020 thì chúng ta mới chợt bừng tỉnh. Hoá ra Tc và Huawei đã chậm chân.

Lợi thế 5G mà Huawei và Tc đang có sẽ trở lên lỗi thời, khi mà trong vòng 6 năm tới Elon Musk và SpaceX sẽ phóng 12.000 vệ tinh lên không trung, đủ để cung cấp dịch vụ Internet khắp hang cùng, ngõ hẻm trên toàn cầu, với tốc độ còn nhanh hơn 5G từ 10 đến 50 lần. Khi ấy người ta không cần hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu các trạm thu phát sóng BTS, không cần hệ thống dây cáp Internet chạy dưới biển xuyên đại dương, chằng chịt trên mặt đất, dưới lòng sông như hiện tại. Khi ấy chúng ta có thể sử dụng Internet cả trên hải đảo, trên biển, trên không trung, thậm trí cả trên sao hoả nữa.

 

Hoá ra tất cả các đòn tấn công, cô lập Huawei của Trump chỉ là để Tc và các quốc gia khác chậm triển khai mạng 5G độ 3-5 năm thôi. Cuối năm 2020 khi Elon Musk và SpaceX cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu bằng 400-800 vệ tinh trên không trung, cán cân công nghệ viễn thông giữa Mỹ và Tc sẽ quay 180 độ, Mỹ sẽ lại vượt lên Tc không phải 1 bậc mà những 5 bậc.

Thế giới có quá nhiều điều kỳ diệu, thế giới thay đổi quá nhanh. Huawei đã lập nên kỳ tích, Tc có Nhậm Chính Phi, nhưng nước Mỹ có Elon Musk. Nhậm Chính Phi mới nghĩ đến Internet và viễn thông mặt đất, còn Elon Musk nghĩ đến Internet và viễn thông vệ tinh trên không trung và trên sao hoả.1. Về phía Mỹ:

– Có 400 công ty do Mỹ tài trợ tuyên bố sẽ rút khỏi tc, Apple công bố dời dây chuyền sản xuất iPhone sang Ấn Độ.

– Foxcom, đối tác thương mại quan trọng của Apple đã sa thải nhân viên TC, hiện mở 3 nhà máy mới ở Ấn Độ và mở 10 -12 nhà máy vào năm 2020 tạo ra 1 triệu việc làm cho Ấn Độ.

2. Đồng minh nối gót Mỹ:

– Nhật Bản đã rút khỏi TC, công ty Olympus, nhà sản xuất quang học, các sản phẩm tái bản đã đóng cửa dây chuyền sản xuất & dời sang VN.

– Sumitomo công ty công nghiệp nặng đang dời dây chuyền sản xuất về Nhật.

– Kobe Steel nhà sản xuất Thép lớn của Nhật họ đang dời phụ tùng máy đào thủy lực sang Thái Lan và Hoa Kỳ.

– Mitsubishi Electric, Komatstu, Toshiba đã dời dây chuyền sản xuất sang các nước khác.

– Ricoh nhà sản xuất thiết bị văn phòng và máy quang học đã tuyên bố dời dây chuyền sản xuất máy Photocopy sang Thái Lan.

– Omron công ty điện tử nổi tiếng ở Nhật đã đóng cửa tại Tô Châu TQ.

– Epson nhà sản xuất máy tính – máy in lớn nhất ở Nhật đã thông báo đóng cửa hôm 14-3.

– Kyodo News, 60 % công ty Nhật Bản ở Tàu cộng dời sang nước khác, 40% đang rút vốn khỏi TQ.

– Samsung của Hàn Quốc đã đóng cửa rút khỏi TC vào năm ngoái.

– OEM nhà máy gia công đang rời bỏ TC.

– Yue Yuen Hồng Kông tập đoàn công nghiệp rời TC.

– Adidas – Nike các xưởng gia công cho giầy thể thao cũng rời TC.

– Puma của Đức rút khỏi TC.

– Có hơn 20.000 công ty Nước ngoài đầu tư tại Tc, tạo ra 45 triệu công ăn việc làm cho người dân TC, bây giờ rút lui khỏi TC.

– Dân TC thất nghiệp. Và làm tổn hại rất nhiều tiền đến nền kinh tế.

3. Donald Trump cho cả Thế giới thấy nền Kinh tế TC chỉ là “Con Cọp Giấy”:

– Hơn 728 triệu người dân TC đang sống với mức thu nhập 2 – 5 USD/ ngày theo trung tâm nghiên cứu PEW.

– Nợ công của chánh phủ TC đã lên đến quá 255,7% GDP của nước này (theo Ngân hàng thanh toán quốc tế BIS). Tuy nhiên con số GDP năm 2018 là 13.285 tỷ USD đơn giản là bị thổi phồng số liệu trong khi tổng nợ thực tế là khoảng 34.000 tỷ USD => ước tính nợ công thực tế của Tc đã vượt quá 400% GDP.

– Siêu đô thị ở Fushun, Liêu Ninh – nơi có kiệt tác kiến trúc The Ring of Life nổi tiếng rộng 22 km2, tương đương với diện tích nội đô Hà Nội đang bị bỏ hoang phế không một bóng người. Và trên khắp lãnh thổ TC có hàng trăm khu đô thị ma như thế, hỏi chuyện một người dân TC thì anh ấy trả lời rằng: “Họ” đơn giản là không thể ngừng xây! “Họ” ở đây chính là các nhóm lợi ích => Bong bóng BĐS đã ở mức khổng lồ.

– BĐS đóng băng dẫn đến bong bóng nợ xấu khổng lồ trong hệ thống tài chính của TC. Các tổ chức và cá nhân bị ngập chìm trong nợ nần, các khoản nợ chồng chéo lẫn nhau rất khó giải quyết.

– Chưa đầy 24 giờ sau khi Washington chính thức tăng thuế với 200 tỉ USD hàng Tàu, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại ra lệnh tăng thuế tiếp với tất cả số hàng còn lại trị giá hơn 300 tỉ USD.

4. FED và nước cờ phá giá đồng nhân dân tệ của TC.

Còn nhớ, cách đây hơn 1 năm trước khi bước vào World Trade với Trump, TC còn 3200 tỷ USD tiền thặng dư mậu dịch, stock đang ở mốc 3600 điểm, quỹ dự trữ quốc gia dồi dào và hơn 1100 tỷ USD tiền công trái chính phủ Mỹ. Nay 3200 tỷ + quỹ dự trữ + stock đã SML, chỉ còn hơn 1000 tỷ USD tiền công trái phiếu chánh phủ Mỹ. Thậm chí TC đã hết tiền, ngày 14/5 đã phá giá đồng Yuan của mình.

Công trái phiếu (Bond) của Mỹ, TC có dám bán không? => chắc là không !!!

Công trái phiếu Mỹ có giá trị 30 năm, có nghĩa là Mỹ sẽ mua lại sau 30 năm cả vốn lẫn lời, nếu bán bây giờ thì cũng như bán “lúa non” giá trị rất thấp. Nếu bán Bond thì chánh phủ, công ty tư nhân các nước mua liền vì giá rẻ. Chưa tính các công ty Mỹ ở TC bán tháo stock để mua Bond, dẫn đến sập sàn và vỡ nợ công.

Nếu TC bán Bond thì FED hạ lãi suất thì công trái phiếu giảm giá trị.

Ngoài ra, còn một vấn đề rất quan trọng là: Theo thoả thuận với Mỹ khi mua Bond thì đồng Yuan sẽ có tên trong rổ tiền tệ thế giới, có nghĩa là 1 trong 5 đồng tiền của quốc tế lưu thông chính. Nếu TC sai luật, bán Bond thì sẽ bị loại ra rổ tiền tệ thế giới và thậm chí bị đuổi ra khỏi WTO.

Với việc phá giá đồng Yuan, Tc đang tự đâm đầu vào con đường tự sát, con đường giống Venezuela cũng không còn xa nữa️…

Kết luận:

Theo Bloomberg, Tc có thể sẽ vỡ nợ chưa từng thấy trong năm 2019 này. Bản thân TC đã là một khối ung nhọt khổng lồ, nay chỉ cần Donald Trump chọc một lỗ nhỏ, nó sẽ vỡ nát và… xong fin !

 

TRUNG QUỐC 5G – MỸ VỆ TINH

 

Chiến tranh thương mại Mỹ Trung đã được đẩy lên đỉnh điểm bằng cuộc chiến công nghệ, khi mà các hãng công nghệ Mỹ, Anh, Nhật Bản từ chối hợp tác với Huawei, hãng công nghệ Viễn thông số 1 Tc.

Huawei là niềm tự hào của Tc, đang chiếm ưu thế và dần vượt lên các hãng Âu, Mỹ trong lĩnh vực cung cấp mạng viễn thông và smart phone, đặc biệt công nghệ 5G. Huawei và Tc đang đặt rất nhiều kỳ vọng vươn lên thành cường quốc số 1 thế giới, bắt đầu bằng việc thống trị thế giới về công nghệ 5G, từ hệ thống mạng đến thiết bị đầu cuối.

 

Trên lĩnh vực viễn thông, các hãng công nghệ Mỹ đã bị tụt hậu từ công nghệ 4G, hiện chỉ còn Ericsson (Thuỵ Điển) có thể cạnh tranh được với Huawei. Rất nhiều người tin rằng với công nghệ 5G, không sớm thì muộn Huawei sẽ vượt lên Ericsson và thống trị thế giới.

Thế nhưng bằng sự kiện Elon Musk và SpaceX (Mỹ) phóng 60 vệ tinh phát sóng Internet lên không trung quĩ đạo thấp (400 km) vào 9h30 sáng ngày 25/05/2019 , kèm theo kế hoạch phóng 400 vệ tinh để bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu vào cuối năm 2020 thì chúng ta mới chợt bừng tỉnh. Hoá ra Tc và Huawei đã chậm chân.

Lợi thế 5G mà Huawei và Tc đang có sẽ trở lên lỗi thời, khi mà trong vòng 6 năm tới Elon Musk và SpaceX sẽ phóng 12.000 vệ tinh lên không trung, đủ để cung cấp dịch vụ Internet khắp hang cùng, ngõ hẻm trên toàn cầu, với tốc độ còn nhanh hơn 5G từ 10 đến 50 lần. Khi ấy người ta không cần hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu các trạm thu phát sóng BTS, không cần hệ thống dây cáp Internet chạy dưới biển xuyên đại dương, chằng chịt trên mặt đất, dưới lòng sông như hiện tại. Khi ấy chúng ta có thể sử dụng Internet cả trên hải đảo, trên biển, trên không trung, thậm trí cả trên sao hoả nữa.

 

Hoá ra tất cả các đòn tấn công, cô lập Huawei của Trump chỉ là để Tc và các quốc gia khác chậm triển khai mạng 5G độ 3-5 năm thôi. Cuối năm 2020 khi Elon Musk và SpaceX cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu bằng 400-800 vệ tinh trên không trung, cán cân công nghệ viễn thông giữa Mỹ và Tc sẽ quay 180 độ, Mỹ sẽ lại vượt lên Tc không phải 1 bậc mà những 5 bậc.

Thế giới có quá nhiều điều kỳ diệu, thế giới thay đổi quá nhanh. Huawei đã lập nên kỳ tích, Tc có Nhậm Chính Phi, nhưng nước Mỹ có Elon Musk. Nhậm Chính Phi mới nghĩ đến Internet và viễn thông mặt đất, còn Elon Musk nghĩ đến Internet và viễn thông vệ tinh trên không trung và trên sao hoả.


Tác giả bài viết: Tru Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập80
  • Hôm nay10,369
  • Tháng hiện tại193,337
  • Tổng lượt truy cập32,659,862
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây