Hai người Việt bị bắt vì trộm gần 350.000 USD ở Singapore

Thứ sáu - 08/01/2016 04:11

Hai người Việt bị bắt vì trộm gần 350.000 USD ở Singapore

Cảnh sát Singapore vừa bắt hai người đàn ông mang hộ chiếu Việt Nam với cáo buộc ăn trộm 500.000 đôla Singapore (348.000 USD) ở khu Pasir Panjang.



Hai người Việt bị bắt vì trộm gần 350.000 USD ở Singapore
Số tiền bị đánh cắp mà cảnh sát thu được. Ảnh: CNA
Channel News Asia đưa tin, hai người đàn ông Việt Nam bị bắt tại Singapore sau khi bị cáo buộc ăn trộm 500.000 SGP (khoảng 350.000 USD) từ một két sắt trong cửa hàng trái cây ở trung tâm buôn bán Pasir Panjang.
Trong thông cáo báo chí ngày 6/1, Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết họ bắt các nghi phạm lúc 22h30 đêm 5/1, 16 giờ sau khi chủ sở hữu gian hàng báo cáo vụ mất trộm với cảnh sát. Hai nghi phạm đều mang hộ chiếu Việt Nam, nhập cảnh vào Singapore ngày 1/1/2016.
Cảnh sát bắt hai nghi phạm tại khu vực Marina Bay Sands. Một nghi phạm 23 tuổi, còn người kia 35 tuổi. Nhà chức trách tìm ra manh mối về nghi phạm từ lời kể của một tài xế taxi, người đã chở họ trên xa lộ West Coast vào sáng 5/1.
Hai nghi phạm sẽ ra hầu tòa vào ngày 7/1. Nếu bị tuyên bố có tội, họ có thể phải đối mặt với mức án 14 năm tù.
Gerald Lim, một sĩ quan cảnh sát cấp cao, nói rằng 500.000 SGD là số tiền mặt lớn nhất trong những vụ đột nhập nhà trong hai năm qua.
Kết quả điều tra cho thấy, kẻ trộm đột nhập vào quầy hàng bằng việc mở cửa thông gió trên mái nhà. Cảnh sát cho hay, két an toàn bị phá bằng các dụng cụ cơ khí. Tuy nhiên, họ vẫn chưa tìm thấy vật các tang vật được sử dụng trong vụ trộm.
Hai người Việt bị bắt vì trộm gần 350.000 USD ở Singapore
Két sắt của chủ nhà bị phá hủy. Ảnh: CNA
Cảnh sát đã thu hồi được số tiền mặt là 433.000 SGD cùng những vật dụng đắt tiền được cho là mua bằng số tiền đánh cắp.
Ông Loh Yong Soon, 46 tuổi, chủ cửa hàng bị mất cắp, nói với Channel 8 rằng ông phát hiện két sắt bị phá khi ông đến quầy lúc 6h sáng.
“Mọi thứ đã mất. Chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu”, ông Loh nói với anh trai qua điện thoại sau khi thông báo với cảnh sát. Hai anh em ông đã gom số lượng lớn tiền mặt và cất vào két từ giữa tháng 12 để chuẩn bị cho mùa cao điểm Tết âm lịch.
Theo chủ gian hàng, hầu hết số tiền dùng để thanh toán cho những nhà cung cấp, những người yêu cầu phải thanh toán bằng tiền mặt. Phần còn lại là tiền thưởng cho nhân viên. Hai anh em đã phụ trách việc kinh doanh của cửa hàng từ cha cách đây 13 năm.
Cửa hàng có lắp một camera nhưng sau đó phát hiện ra rằng máy đã bị hỏng từ tháng trước.
Hai người Việt bị bắt vì trộm gần 350.000 USD ở Singapore
Thái Lan bắt 5 thanh niên người Việt vì tội trộm cắp
Năm người quốc tịch Việt Nam bị bắt vì tội ăn cắp tiền mặt tại các cửa hàng đông khách ở những khu du lịch nổi tiếng huyện Muang, Chiềng Mai, Thái Lan.
Theo Tống Hoa - Linh Phong/Zing

Tác giả bài viết: Hà Nội Mới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập125
  • Hôm nay15,875
  • Tháng hiện tại446,208
  • Tổng lượt truy cập32,429,931
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây