Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại của Triều Tiên

Thứ sáu - 24/10/2014 19:02

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại của Triều Tiên

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong được Chủ tịch Kim Jong Un kỳ vọng thu hút 5000 khách du lịch mỗi ngày, thế nhưng thực tế lại không hề được như ông mong đợi.

 

Mới đây, nhiếp ảnh gia Aram Pan (người Singapore) đã có dịp ghé thăm Triều Tiên để thực hiện bộ ảnh về khu nghỉ dưỡng hạng sang từng được lãnh đạo Kim Jong Un khen ngợi là hoàn hảo và đặt nhiều kỳ vọng vào dự án này.
 
Khu nghỉ dưỡng này được khai trương vào đầu năm nay và nhà lãnh đạo Kim Jong Un hy vọng nó sẽ thu hút được 5.000 lượt du khách mỗi ngày. Đây là một trong những dự án xây dựng nhằm tăng lượng khách du lịch nước ngoài tới Triều Tiên với doanh thu 1 triệu USD/năm (hơn 21 tỷ đồng) vào năm 2016 (hiện tại đang là 200.000USD (hơn 4 tỷ đồng)). Tuy nhiên, khi đến khu nghỉ dưỡng lung linh này, ông Pan phát hiện chỉ có một du khách duy nhất đến đây.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 1
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong được xây dựng phía trên đồi Taehwa Peak, nằm ở gần thành phố cảng và căn cứ hải quân Wonsan
 
Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong được xây dựng trên một lô đất lớn với diện tích 1.400 ha phía trên đồi Taehwa Peak, nằm ở gần thành phố cảng và căn cứ hải quân Wonsan. Tại đây, khách sạn chủ yếu được ốp gỗ theo một phong cách hiện đại, các đồ dùng và dịch vụ spa hoàn toàn miễn phí với đường cáp treo dài 110km di chuyển tới. “Tôi nhìn thấy một du khách phương Tây đăng ký ở một dịch vụ du lịch tư nhân đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Tôi không biết ông ta là ai, nhưng ngoài ra không còn một du khách nào đến đây” – ông Pan nói.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 2
Phòng khách sạn hiện đại.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 3
Quán cafe Dome theo phong cách ngoài trời được phủ cỏ nhân tạo.
 
Ông Pan là nhiếp ảnh gia đã được cho phép chụp lại những bức ảnh tại các điểm đến của khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong. “Tôi được phép chụp một bộ ảnh toàn diện về toàn bộ cơ sở. Nơi duy nhất tôi không được phép chụp ảnh là bãi đậu trực thăng hạ cánh mới đang được xây dựng và hệ thống thang máy trượt tuyết hiện đại của họ cũng đang được xây dựng.” – ông Pan giải thích.
 
Ông Pan đã ở lại trong khách sạn trong một phòng hạng 3 và khám phá các điểm nghỉ dưỡng tại đây: phòng tập thể dục, tắm hơi, làm tóc và nhà hàng,.. Nhiếp ảnh gia nhận xét: “Các hồ bơi rất đẹp, khi thời tiết bên ngoài lạnh, nước rất ấm áp”.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 4
Thiết kế, cấu trúc lạ
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 5
Quán cafe với phong cách cổ điển nhưng vắng khách.
 
Trước đó, dự án này cũng đã được công bố quảng bá trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên. Thông tấn xã Triều Tiên (KCNA) mô tả các sườn núi “như một tượng đài hùng vĩ của thời đại Songun”.
 
Quân đội đóng vai trò hàng đầu trong dự án này, những người lính của Quân đội nhân dân Triều Tiên đã góp công sức để xây dựng nó. Những quy chuẩn trượt tuyết từ Thụy Điển và Canada cũng áp dụng ở đây để có một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đúng nghĩa. Tuy nhiên, tháng 8/2013, một thỏa thuận 8,5 triệu đô la (hơn 180 tỷ đồng) với một nhà sản xuất dụng cụ trượt tuyết Thụy Sĩ đã bị chặn bởi chính phủ Thụy Sĩ dựa trên luật pháp của Liên Hợp Quốc cấm bán hàng xuất khẩu cho Bắc Triều Tiên. Họ đã giải quyết vấn đề này bằng cách, mua những thang máy trượt tuyết của Trung Quốc.
 
“Vì lệnh cấm vận, họ đã nhập thang máy trượt tuyết từ Trung Quốc. Tôi đã đi trên tất cả các chặng thang máy đó, tôi cảm thấy nó hoàn toàn ổn định và an toàn” – Ông Pan nói.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 6
Tiệm cắt tóc dành cho nam (trái) và nữ (phải) riêng biệt.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 7
Phòng Spa hiện đại.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 8
Bể bơi lý tưởng khi bên ngoài lạnh thì bên trong này vô cùng ấm áp.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 9
Bể bơi vắng khách mặc dù được trang bị hiện đại.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 10
Phòng tắm hơi rộng đã để trống lâu.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 11
Phòng tắm hơi với ghế nhựa.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 12
Máy sưởi ấm (trái) và phòng tắm hoa sen (phải).
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 13
Phòng tập trang bị đầy đủ máy móc.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 14
Cửa hàng bán và cho thuê dụng cụ trượt tuyết, thể thao.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 15
Siêu thị mini.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 16
Dụng cụ tập đầy đủ.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 17
Quán karaoke và phòng nhảy được trang hoàng đèn nhiều màu sắc và nền đá hoa cương.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 18
Nhân viên phục vụ mặc đồng phục tại quầy bar.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 19
Phòng ăn vắng tanh.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 20
Khu nhà ăn theo phong cách tự nhiên cũng để không từ lâu.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 21
Bàn bi-a phục vụ khách.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 22
Thang máy nhập từ Trung Quốc vì bị hủy bỏ thỏa thuận nhập khẩu từ Thụy Sĩ.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 23
Lãnh đạo Kim Joong Un đến đây vào năm trước
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 24
Ông Pan ở một phòng hạng ba khi đến đây.

Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 25
Phòng tắm đạt chuẩn khách sạn hạng sang.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 26
Đầy đủ dụng cụ được để ngăn nắp.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 27
Biển hiệu chỉ dẫn khu nghỉ dưỡng được làm bằng gỗ.
 
Cận cảnh khu nghỉ dưỡng trượt tuyết hiện đại vắng bóng người của Triều Tiên 28
Các quy chuẩn về trượt tuyết ở Thụy Điển được áp dụng.
 
 

Tác giả bài viết: Thanh Nguyen

Nguồn tin: Nguồn: Dailymail

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập128
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm127
  • Hôm nay26,405
  • Tháng hiện tại456,738
  • Tổng lượt truy cập32,440,461
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây