Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

Thứ ba - 01/10/2019 10:00

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc

TPO - Trong lễ duyệt binh mừng quốc khánh năm nay, tổng số 15.000 quân, hơn 160 máy bay và 580 hệ thống vũ khí tiên tiến được trưng bày để phô diễn công nghệ quốc phòng tiên tiến của Trung Quốc.

Cuộc diễu binh không chỉ gửi thông điệp về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đoàn kết quốc gia và những thành tựu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội.

Một số vũ khí nổi bật của Trung Quốc xuất hiện trong lễ diễu binh năm nay:

Máy bay không người lái Lợi Kiếm

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 1  

Máy bay không người lái Lợi Kiếm là một trong hàng loạt dòng máy bay không người lái tấn công của Trung Quốc. Cánh của dòng máy bay này được thiết kế đặc biệt để tránh bị radar phát hiện.

Lợi Kiếm có thể mang theo nhiều tên lửa hoặc bom laser dẫn đường.

Hệ thống phòng không

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 2

Các đội hình phòng không, bao gồm HQ, hay Hồng Kỳ, cũng được giới thiệu lần này.

Hệ thống HQ-17 sử dụng radar quét khu vực tổ hợp pha với phạm vi 175km và có thể bám theo 16 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa siêu thanh mới

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 3

Tên lửa siêu thanh mới DF-100 vừa được ra mắt. Báo SCMP dẫn lời một nguồn tin quân sự từ Trung Quốc nói rằng tên lửa này đã được đưa vào biên chế. Nó có tầm xa khoảng 2000-3000km và được thiết kế chủ yếu để tấn công các mục tiêu lớn trên biển.

Tên lửa DF-17

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 4

Đây là lần đầu tiên DF-17 xuất hiện công khai. Loại vũ khí này được cho là sử dụng bệ phóng trượt siêu âm để mang theo đầu đạn hạt nhân, khiến nó đạt hiệu quả tốt hơn trong việc xâm nhập hệ thống phòng thủ tên lửa của kẻ thù. Đây là tên lửa đầu tiên sử dụng công nghệ này được đưa vào biên chế.

Súng trường Type-19

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 5

Một số binh lính thuộc lực lượng lục quân tham gia lễ duyệt binh năm nay mang theo súng trường Type-19. Con số 19 nghĩa là chúng được sản xuất trong năm 2019 và có thể là vũ khí chính của quân đội Trung Quốc trong 20 năm tới.

Dòng máy bay J-20A đã xuất hiện trong màn biểu diễn trên không. Đây là dòng máy bay chiến đấu tàng hình đầu tiên của Không quân Trung Quốc cạnh tranh với dòng F-22 của Mỹ.

Năm chiếc J-20A tham gia màn trình diễn năm nay sử dụng động cơ của Nga.

Giới quân sự nói rằng động cơ máy bay mà Trung Quốc đang phát triển chỉ được sử dụng cho phiên bản khác của J-20, dành cho phối hợp với tàu sân bay và thay thế dòng J-15.

Máy bay ném bom chiến lược

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 6

Các máy bay ném bom H-6 hạng nặng của Tủng Quốc tham gia màn biểu diễn năm nay gồm H-6K, H-6N và máy bay tiếp nhiên liệu HU-6.

H-6 được thiết kế thành loại máy bay ném bom tầm trung, nhưng ở dòng mới nhất là H-6K, khoang bom được loại bỏ để giúp máy bay chứa được nhiều nhiên liệu hơn, nhờ đó hoạt động được tầm xa hơn. H-6K có thể mang theo tên lửa hành trình với tầm xa hơn 2.000km, được đặt dưới cánh.

Tầm xa như vậy giúp H-6K có thể tấn công đến tận Alaska, Guam, Hawaii, Nhật Bản, Malaysia, Philippines hay cả Mátxcơva mà không cần rời khỏi khu vực phòng không đặt trên đất liền Trung Quốc. Kể từ cuối năm 2017, H-6K được điều ra eo biển Đài Loan để thực hiện các bài diễn tập “bao vây đảo” quanh Đài Loan.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Cuộc diễu binh năm nay là lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy các tên lửa dòng DF, bao gồm DF-17, DF-100 và DF-41.

Tên lửa DF-17 có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói trước lễ diễu binh năm nay rằng màn trình diễn lực lượng và vũ khí quy mô lớn lần này không nhằm phô trương cơ bắp.

Tuy nhiên, màn trình diễn diễn ra vào thời điểm cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ đang gia tăng, chiến tranh thương mại, tranh chấp công nghệ và mâu thuẫn lợi ích trên khắp khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Sứ mệnh mới?

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 7

Tham gia lễ diễu binh năm nay, nhiều xe tăng và xe bọc thép của quân đội Trung Quốc được sơn màu phù hợp với sa mạc, cho thấy Trung Quốc có thể dự định mở rộng hoạt động quân sự ra những môi trường sa mạc như Trung Đông.

Những vũ khí 'khủng' xuất hiện tại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 8

 

Bình Giang

theo SCMP

 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập60
  • Hôm nay14,290
  • Tháng hiện tại434,615
  • Tổng lượt truy cập32,418,338
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây