Tám ngư dân Việt buôn lậu bị bắt giữ tại Malaysia

Thứ năm - 25/10/2018 04:51

Tám ngư dân Việt buôn lậu bị bắt giữ tại Malaysia


RFA
2018-10-24
 
 
Minh họa: thành viên của Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia. Ảnh chụp ngày 24 tháng 8 năm 2017.
Minh họa: thành viên của Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia. Ảnh chụp ngày 24 tháng 8 năm 2017.
 AFP
 

Tám ngư dân Việt Nam tuổi từ 25 đến 35 đã bị bắt ở vùng biển ngoài khơi Pahang ở Malaysia vào chiều thứ Sáu, ngày 19/10, vì bị cáo buộc buôn lậu hàng hóa với giá trị hơn 300.000 ringgit (tương đương 72.000 đô la Mỹ) ra khỏi Malaysia.

Báo Asia Times loan tin này vào ngày 23 tháng 10, cho biết thêm các viên chức từ Cơ quan thực thi hàng hải Malaysia (MMEA) đã để ý các tàu đánh cá đáng ngờ. Những tàu này sau đó bị phát hiện là đã mang số đăng ký thuyền giả.

Khi bắt thuyền đánh cá này, các nhân viên đã thu giữ 46 thùng rượu không nhãn hiệu, 10 thùng rắn sống và đông lạnh cùng một tấn mực loại A.

Điều tra sơ bộ phát hiện ra rằng không ai trong số những người tình nghi có giấy tờ du lịch hợp lệ. Những người này đang tìm cách buôn lậu các vật phẩm từ Malaysia về Việt Nam.

Vụ việc hiện đang được điều tra theo các luật của Malaysia bao gồm Luật Thủy sản năm 1985 vì vi phạm các điều khoản cấp phép chở hàng hóa, Đạo luật Nhập cư 1959/63 khi ngư dân không có giấy tờ tùy thân hợp lệ, và Đạo luật Hải quan 1967 và Đạo luật Bảo tồn Động vật hoang dã vì nghi ngờ buôn lậu rượu và động vật quý hiếm.


Tác giả bài viết: Tru Vũ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập85
  • Hôm nay15,220
  • Tháng hiện tại198,188
  • Tổng lượt truy cập32,664,713
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây