Hong Kong

Thứ bảy - 18/10/2014 10:31

Hong Kong

Tên gọi Hong Kong xuất phát từ tiếng Quảng Đông là Hương Cảng, có nghĩa là “cảng thơm”.
 
 
Xe điện Peak Tram là một biểu tượng du lịch nổi tiếng của Hong Kong, với lịch sử hoạt động 126 năm. Đây là một trong những hệ thống xe điện lâu đời nhất thế giới. Trung bình mỗi ngày có hơn 4 triệu lượt người sử dụng phương tiện này, thu về hơn 4 triệu USD mỗi năm.
 
Poon Choi là món ăn may mắn đầu Năm mới tại Hong Kong. Món ăn này bao gồm nhiều lớp nguyên liệu tươi ngon, hảo hạng được xếp và nấu trong một nồi đất lớn. Theo truyền thống, người ta ăn Poon Choi theo từng lớp, từ trên xuống dưới.
 
Công viên Hong Kong Disneyland mở cửa đón khách vào năm 2005. Đây là công viên chủ đề đầu tiên ở Trung Quốc và là công viên mô phỏng thứ 3 được xây dựng tại châu Á và có quy mô nhỏ nhất thế giới.
 
Hong Kong là một trong những nơi có bình quân quán cafe, nhà hàng tính theo đầu người cao nhất thế giới.
 
Người Hong Kong tiêu thụ lượng chè lớn, gấp 3 lần trung bình thế giới (9,8 triệu kg chè/năm). Điều này tương đương trung bình mỗi người Hong Kong sử dụng 1,4 kg chè/năm.
 
Dân Hong Kong chủ yếu nói tiếng Trung Quốc, Quảng Đông và tiếng Anh.
 
Đô la Hong Kong (HKD) là tiền tệ của Đặc khu Hành chính, được giao dịch nhiều thứ 8 thế giới.
 
Cầu Tsing Ma (Thanh Mã) là cây cầu có nhịp lớn thứ 7 thế giới, là cầu treo lớn thứ 6 thế giới. Cây cầu này có cả đường sắt lẫn đường bộ, nhịp chính của cầu dài 1.377m và có chiều cao 206m. Đây là nhịp cầu đường ray lớn nhất trên thế giới.

Tác giả bài viết: Thanh Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập132
  • Hôm nay16,595
  • Tháng hiện tại208,118
  • Tổng lượt truy cập32,674,643
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây