Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


11 lời răn sâu sắc

11 lời răn sâu sắc
Dưới đây là 11 lời răn từ Đức Phật có thể khiến bạn sống mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
1. Suy nghĩ và lời nói đều có sức mạnh như nhau, chúng có thể cứu rỗi người khác hoặc sát thương họBản chất con người là kết quả của quá trình suy nghĩ. Trí óc quyết định mọi thứ, vì thế hãy nghĩ xem bạn muốn trở thành người như thế nào từ lời nói của mình và lựa chọn lời nói khôn ngoan.2. Hạnh phúc luôn có đủ cho tất cả mọi người, nó không bao giờ bị giảm bớt chỉ vì phải san sẻ với người khácHàng nghìn cây nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến duy nhất, và đương nhiên cây nến đầu tiên sẽ không vì thế mà ngừng sáng. Hạnh phúc cũng vậy, nó không bao giờ bị giảm đi khi phải san sẻ với người khác.3. Hãy để nỗi sợ đi thật xaBí mật của sự tồn tại chính là không có gì phải sợ hãi. Đừng bao giờ sợ việc bạn phải trở thành người như thế nào hay phụ thuộc vào bất cứ ai. Chỉ khi bạn từ chối mọi sự giúp đỡ, bạn mới là chính mình.4. Sự thật luôn luôn được tiết lộ, vì thế đừng bao giờ mất niềm tin vào sự thậtTrên đời có 3 thứ không bao giờ ẩn mình được mãi mãi đó là Mặt Trời, Mặt Trăng và Sự Thật. Dù bạn tin hay không, dù bất cứ ai nói với bạn điều gì, bạn cũng đừng bao giờ mất niềm tin vào sự thật.5. Bạn xứng đáng có được tình yêu và sự ngưỡng mộ từ chính con người bạn, đừng phụ thuộc vào bất cứ aiBạn không thể tìm kiếm khắp hành tinh xem ai sẽ là người xứng đáng với tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình, ngoài chính bản thân bạn. Hãy yêu quý lấy chính mình!6. Tất cả chúng ta đều cần được nuôi dưỡng tâm hồnCũng giống như một cây nến không thể tỏa sáng nếu thiếu đi ngọn lửa, con người không thể sống mà không nuôi dưỡng tâm hồn.Con đường chúng ta đi không nằm trên trời, mà nằm ở trái tim.Chinh phục chính mình mới là công việc khó khăn hơn chinh phục người khác.7. Bình yên thực sự đến từ tâm hồnBình yên thực sự đến từ bên trong tâm hồn mỗi người, đừng cố gắng tìm kiếm nó ở đâu xa.Thay vì 1.000 từ tranh cãi sáo rỗng, sao không dùng một từ mang lại bình yên?Những người biết sống không oán hận chắc chắn sẽ cả đời bình an.8. Sống ở đời phải biết chọn bạn mà chơiMột người bạn xấu còn đáng sợ hơn một con thú hoang bởi thú hoang chỉ có thể gây ra những vết thương trên cơ thể còn bạn xấu sẽ làm tổn thương tâm hồn bạn.Một người bạn tốt là người sẵn sàng chỉ ra sai lầm và khuyết điểm của bạn.9. Hãy loại bỏ sự chia rẽ bởi tất cả chúng ta là mộtTrên bầu trời không có sự phân biệt về phía Đông hay phía Tây, chẳng qua là do con người tự tạo ra sự khác biệt trong suy nghĩ của họ và dần dà họ tin rằng đó là chân lý.10. Hạnh phúc là hành trình, không phải đích đến. Vì thế, hãy hưởng thụ cả hành trìnhKhông có con đường nào dẫn đến hạnh phúc, bởi hạnh phúc chính là con đường.11. Sức khỏe là tài sản quý nhấtBản thân mỗi người quyết định sức khỏe và bệnh tật của chính mình. Giữ cho cơ thể khỏe mạnh là một nghĩa vụ của mỗi người. Nếu không thể khỏe mạnh, chúng ta cũng không thể giữ được tâm trí mạnh mẽ và vững vàng. Sức khỏe là món quà tuyệt vời nhất, là thứ tài sản đáng giá nhất và là người bạn trung thành nhất.

Nguồn tin: Theo Tri Thuc Tre/ CafeF

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây