Mất bao nhiêu tiền để du lịch khắp thế giới?
- Thứ tư - 15/04/2015 09:42
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Theo bản đồ khảo sát toàn cầu ước tính chi phí du lịch của năm 2012, mức giá để có thể du lịch đến các quốc gia màu xanh là dưới 20USD mỗi ngày, đối với các quốc gia màu nâu là 20USD đến 40USD mỗi ngày, và đối với các quốc gia màu đỏ là hơn 40USD/ngày.
Bản đồ thống kê chi phí du lịch năm 2012.
Chuyên gia Shephard nói rằng đối với những lữ khách quan tâm tới việc làm sao để có thể đi lại càng rẻ càng tốt thì họ cần phải tự chủ trong vấn đề tiêu pha. Theo đó, họ bắt buộc phải tuân thủ theo những điều sau:
- Chỉ được thỉnh thoảng quá chén tại các quán bar.
- Ngủ tại các địa điểm cung cấp chỗ ngủ tập thể hoặc là cắm trại qua đêm.
- Đón phương tiện địa phương và tránh vé hạng nhất của xe buýt hoặc tàu.
- Di chuyển chậm rãi (thay đổi địa điểm ít hơn một hoặc hai lần mỗi tuần).
- Ăn ở nơi người dân địa phương vẫn ăn hoặc tự chuẩn bị thức ăn cho riêng mình.
- Chỉ thỉnh thoảng đi đến các điểm tham quan du lịch.
- Tìm kiếm loại hình giải trí miễn phí hoặc các hoạt động đơn giản.
Khẩu hiệu chung đối với những người đi du lịch đó là “càng chậm thì càng rẻ, càng nhanh thì càng đắt”. Phương tiện di chuyển là một trong ba chi phí đi lại thiết yếu nhưng ngoài việc ăn ở ra, nó là chi phí mà khách du lịch không cần phải tiêu tốn hàng ngày. Khách du lịch có thể giảm được chi phí đi lại theo cấp số nhân bằng cách ở lại địa điểm du lịch từ một đến hai tuần.
Giá cả trên bản đồ nêu trên đã được điều chỉnh đối với trường hợp thay đổi địa điểm một hoặc hai lần mỗi tuần nhưng nó chủ yếu là ước tính cho những du khách có nhiều thời gian khám phá và thực sự tận hưởng điểm đến du lịch của mình bằng cách lang thang trên các con đường, cảm nhận show diễn tuyệt vời của cuộc sống mở ra trước mắt họ.
- Chỉ được thỉnh thoảng quá chén tại các quán bar.
- Ngủ tại các địa điểm cung cấp chỗ ngủ tập thể hoặc là cắm trại qua đêm.
- Đón phương tiện địa phương và tránh vé hạng nhất của xe buýt hoặc tàu.
- Di chuyển chậm rãi (thay đổi địa điểm ít hơn một hoặc hai lần mỗi tuần).
- Ăn ở nơi người dân địa phương vẫn ăn hoặc tự chuẩn bị thức ăn cho riêng mình.
- Chỉ thỉnh thoảng đi đến các điểm tham quan du lịch.
- Tìm kiếm loại hình giải trí miễn phí hoặc các hoạt động đơn giản.
Khẩu hiệu chung đối với những người đi du lịch đó là “càng chậm thì càng rẻ, càng nhanh thì càng đắt”. Phương tiện di chuyển là một trong ba chi phí đi lại thiết yếu nhưng ngoài việc ăn ở ra, nó là chi phí mà khách du lịch không cần phải tiêu tốn hàng ngày. Khách du lịch có thể giảm được chi phí đi lại theo cấp số nhân bằng cách ở lại địa điểm du lịch từ một đến hai tuần.
Giá cả trên bản đồ nêu trên đã được điều chỉnh đối với trường hợp thay đổi địa điểm một hoặc hai lần mỗi tuần nhưng nó chủ yếu là ước tính cho những du khách có nhiều thời gian khám phá và thực sự tận hưởng điểm đến du lịch của mình bằng cách lang thang trên các con đường, cảm nhận show diễn tuyệt vời của cuộc sống mở ra trước mắt họ.
Du lịch giá rẻ vẫn có thể mang lại cho khách du lịch những trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời
Hà Anh
Theo Vagabond