Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Cháy rừng ở California khiến hàng nghìn cư dân phải sơ tán

unnamed (5)
 

Nhà cửa ở Weed bị thiêu rụi bởi đám cháy rừng gọi là Mill Fire.

Một đám cháy rừng lan nhanh ở Bắc California đã thiêu rụi khoảng 1.620 ha đất rừng vào sáng thứ Bảy và khiến hàng nghìn cư dân phải sơ tán, trong đó có một số người bị thương.

Đám cháy rừng, được gọi là Mill Fire, bắt đầu vào thứ Sáu, cách Sacramento khoảng 370 km về phía bắc.

Theo Sở Lâm nghiệp và Phòng cháy chữa cháy California, đến sáng thứ Bảy, nó đã được kiểm soát khoảng 20%.

Chính quyền cho biết khoảng 100 ngôi nhà và tòa nhà đã bị phá hủy bởi đám cháy.

Thống đốc California Gavin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với Địa hạt Siskiyou. Tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp cư dân tiếp cận viện trợ liên bang và các nguồn lực của tiểu bang.

Văn phòng của ông Newsom cho biết vụ cháy rừng đã khiến dân thường bị thương và mất điện, phá hủy nhà cửa và buộc hàng nghìn cư dân phải sơ tán.

Các quan chức địa phương nói rằng người dân nên lên kế hoạch tránh xa các khu vực bị sơ tán "ít nhất vài ngày".

Địa hạt Siskiyou, nơi có Rừng Quốc gia Klamath, có dân số khoảng 44.000 người, theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.

Kim Greene, thị trưởng của thành phố nhỏ Weed ở Địa hạt Siskiyou, nói với tờ Los Angeles Times rằng đám cháy bắt đầu từ một xưởng gỗ.

Các video được đăng tải trên Twitter bởi truyền thông địa phương và các nhà báo cho thấy ngọn lửa phá hủy một tòa nhà công nghiệp ở Weed, đốt cháy đất rừng và lan qua các khu dân cư.

 
   
 

Nguồn tin: tru Vu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây