Nga khuyến cáo Mỹ không gửi võ khí tầm xa cho Ukraine
- Thứ ba - 06/09/2022 04:00
- In ra
- Đóng cửa sổ này
MOSCOW, Nga (NV) — Thứ Trưởng Ngoại Giao Nga Sergei Ryabkov mới đây mạnh mẽ khuyến cáo
Washington không nên cung cấp võ khí tầm xa cho Ukraine, nói rằng làm như vậy không khác gì đang tham
gia trực tiếp vào cuộc xung đột.
Theo AP hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Chín, ông Ryabkov phát biểu: “Chúng tôi từng nhiều lần khuyến cáo về hậu
quả nếu Mỹ cứ tiếp tục viện trợ võ khí cho Ukraine. Điều này khiến họ đang tiến đến việc trở thành một phần
của cuộc xung đột.”Hỏa tiễn bắn đi từ hệ thống phóng HIMAR. (Hình: Air Force Senior Airman Beaux Hebert/
Bộ Quốc Phòng Mỹ)Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ đẩy mạnh cuộc chiến ở Ukraine đến khi họ đạt được mục
đích, vì tin rằng “Nga có khả năng bảo vệ toàn bộ các lợi ích của mình và sẽ đạt được mục tiêu trong hoạt
động quân sự đặc biệt này.”Bên cạnh đó, Ryabkov cũng nêu lên một học thuyết quân sự, trong đó quy định
rằng Nga có thể sử dụng võ khí nguyên tử trong trường hợp bên khác có hành động dùng võ khí hủy diệt hàng
loạt để gây hấn với Nga hoặc các đồng minh, hoặc một cuộc tấn công bằng võ khí quy ước nhưng đe dọa sự
tồn vong của nhà nước Nga.
Trong thời gian qua, Mỹ gửi nhiều bệ phóng hỏa tiễn HIMARS cho Ukraine giúp nước này tăng cường khả năng
tấn công các cơ sở hạ tầng và những mục tiêu quan trọng khác của quân Nga. Hệ thống hỏa tiễn gắn trên xe
bán tải được điều hướng bằng GPS này có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa đến 80km (50 dặm).
Cho đến hiện tại giới chức Mỹ hạn chế cung cấp cho Ukraine những bệ phóng hỏa tiễn HIMARS tầm bắn lên
đến 300km (186 dặm). Nếu có võ khí này, Ukraine có thể tấn công vào sâu trong lãnh thổ nước Nga.
Theo ông Ryabkov, nếu Mỹ tiếp tục những hành động gây hấn như chuyển giao võ khí tầm xa và có sức tấn
công lớn hơn cho Ukraine, thì Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả liên quan.
Washington không nên cung cấp võ khí tầm xa cho Ukraine, nói rằng làm như vậy không khác gì đang tham
gia trực tiếp vào cuộc xung đột.
Theo AP hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Chín, ông Ryabkov phát biểu: “Chúng tôi từng nhiều lần khuyến cáo về hậu
quả nếu Mỹ cứ tiếp tục viện trợ võ khí cho Ukraine. Điều này khiến họ đang tiến đến việc trở thành một phần
của cuộc xung đột.”Hỏa tiễn bắn đi từ hệ thống phóng HIMAR. (Hình: Air Force Senior Airman Beaux Hebert/
Bộ Quốc Phòng Mỹ)Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ đẩy mạnh cuộc chiến ở Ukraine đến khi họ đạt được mục
đích, vì tin rằng “Nga có khả năng bảo vệ toàn bộ các lợi ích của mình và sẽ đạt được mục tiêu trong hoạt
động quân sự đặc biệt này.”Bên cạnh đó, Ryabkov cũng nêu lên một học thuyết quân sự, trong đó quy định
rằng Nga có thể sử dụng võ khí nguyên tử trong trường hợp bên khác có hành động dùng võ khí hủy diệt hàng
loạt để gây hấn với Nga hoặc các đồng minh, hoặc một cuộc tấn công bằng võ khí quy ước nhưng đe dọa sự
tồn vong của nhà nước Nga.
Trong thời gian qua, Mỹ gửi nhiều bệ phóng hỏa tiễn HIMARS cho Ukraine giúp nước này tăng cường khả năng
tấn công các cơ sở hạ tầng và những mục tiêu quan trọng khác của quân Nga. Hệ thống hỏa tiễn gắn trên xe
bán tải được điều hướng bằng GPS này có khả năng đánh trúng mục tiêu cách xa đến 80km (50 dặm).
Cho đến hiện tại giới chức Mỹ hạn chế cung cấp cho Ukraine những bệ phóng hỏa tiễn HIMARS tầm bắn lên
đến 300km (186 dặm). Nếu có võ khí này, Ukraine có thể tấn công vào sâu trong lãnh thổ nước Nga.
Theo ông Ryabkov, nếu Mỹ tiếp tục những hành động gây hấn như chuyển giao võ khí tầm xa và có sức tấn
công lớn hơn cho Ukraine, thì Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả liên quan.