Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


8 phim hoạt hình hay mà bọn trẻ không thể bỏ qua

8 phim hoạt hình hay mà bọn trẻ không thể bỏ qua
Tụi nhỏ rất thích xem hoạt hình, vậy tại sao bố mẹ chúng không tìm kiếm những bộ phim thú vị, ý nghĩa và có nhiều bài học hay để mở cho con coi trong mỗi cuối tuần, hay như một phần thưởng tuyệt vời vì con đã làm được điều tốt.
 
Sau đây sẽ là gợi ý một số bộ phim thiếu nhi mà bạn không thể bỏ qua cho nhóc tì nhà mình được.

1. Pinocchio
 

Phim Pinocchio ra mắt năm 1940, là bộ phim thứ hai do Walt Disney sản xuất. Pinocchio kể về một người thợ chuyên làm các con rối gỗ. Một trong số đó có tên là Pinocchio, chú rối được bà tiên xanh ban cho sự sống. Cốt truyện là cuộc phiêu lưu của chú rối Pinocchio trong hành trình trở thành một cậu bé thực sự. Và thông quá đó, các bé sẽ biết được tác hại của việc nói dối... ghê gớm đến thế nào.

2. Chú voi con biết bay Dumbo
 

Chú voi con biết bay Dumbo phát hành vào năm 1941. Đây là phim về một chú voi nhỏ tên Dumbo muốn được vào gánh xiếc như các con voi khác. Dumbo được sinh ra với đôi tai lớn và bị chọc ghẹo vì điều đó. Phim tiếp tục với việc Dumbo vượt qua những trở ngại khác nhau và học cách bay.

3. Tiểu thư và chàng lang thang
Đây cũng là một trong những phim kinh điển của Disney. Tiểu thư và chàng lang thang phát hành vào năm 1955. Đây là bộ phim thứ 15 do Disney sản xuất. Phim kể về câu chuyện tình yêu giữa nàng chó dòng Cocker Spaniel tên là Lady, lớn lên trong một gia đình đầy yêu thương và chú chó lai lang thang Tramp. Cả hai cùng nhau vượt qua nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau và yêu nhau vào cuối phim.

4. Peter Pan
 

Câu chuyện thú vị xoay quanh một cậu nhóc tên Peter Pan không bao giờ chịu để mình lớn lên như bao đứa trẻ khác. Cậu cùng những người bạn của mình phiêu lưu ở vùng đất Không bao giờ và dũng cảm chiến đấu chống lại thuyền trường Hook gian ác. Các bé xem phim cùng với bố mẹ sẽ dần cảm nhận được niềm vui ở tuổi ấu thơ, và cảm giác hứng khởi, đầy màu sắc khi mình dần lớn lên.

5. Tom and Jerry
Một bộ phim nổi tiếng với trẻ em trên toàn thế giới của hãng phim MGM đó chính là Tom and Jerry. Rượt đuổi, giành ăn với nhau suốt ngày hay có những chuyến đi thăm thú đó đây giữa chú mèo Tom và chú chuột Jerry sẽ tạo ra những giây phút khoái chí tuyệt vời cho các bé. Bố mẹ đừng bao giờ bỏ quên cặp đôi này cho các nhóc tì nhà mình nhé!

6. Hàng xóm của tôi là Totoro


 
Mang màu sắc đặc trưng của hoạt hình Nhật Bản, bộ phim Hàng xóm của tôi là Totoro của hãng Ghibli sẽ mang đến cho các bé một thế giới hoàn toàn mới lạ khi xuất hiện con vật khổng lồ tên Totoro - vị chúa tể của khu rừng ở một vùng quê mà hai chị em Satsuki và Mei tình cờ gặp được. Mùa hè này, cả nhà hãy cùng bé theo dõi câu chuyện có nhiều yếu tố thú vị này nhé!


7. Hãy đợi đấy!
Gần giống các tập phim của Tom and Jerry, đây là bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Nga có từ những năm 90. "Hãy đợi đấy! – Nu, pogodi!” là câu nói bực tức của tên Sói dành cho chú Thỏ thông minh, lém lỉnh. Nét vẽ mộc mạc, màu phim không hiện đại nhưng các mẩu chuyện ngắn xoay quanh cuộc rượt đuổi của Sói và Thỏ vẫn rất thu hút các bé, kể cả người lớn. 

8. Shaun the sheep


Shaun the sheep là loạt phim truyền hình dành cho trẻ em của Anh, được sản xuất theo công nghệ búp bê nên mọi hình ảnh, hoạt động trong phim khá khác lạ và sống động. Bé sẽ có cảm giác như các chú cừu được làm từ đất sét, búp bê nhưng lại có thể chạy nhảy, hát hò… thật điệu nghệ. Mỗi ngày một câu chuyện vui cùng Shaun the sheep sẽ là món quà yêu thích của bọn trẻ đấy.

Còn rất nhiều những bộ phim hoạt hình hay, ý nghĩa không chỉ dành cho bé mà cả gia đình vẫn có thể thưởng thức vui vẻ trong buổi tối cuối tuần. Ví dụ như bộ phim Gia đình mèo quý tộc; Robin Hood; Doreamon...
 

 
Phim hoạt hình "Hãy đợi đấy" nổi tiếng thời Liên Xô cũ với hai nhân vật chính là chú thỏ nghịch ngợm, "yếu" nhưng thông minh và con sói cậy mình mạnh, to xác nhưng thường bị thỏ "chơi" cho những vố đau. Đông đảo khán giả Việt Nam một thời đã từng rất thích bộ phim này.

Xem toàn bộ các tập tại đây:
http://www.yeucon24h.com/home/index.php?option=com_content&view=category&layout= blog&id=41&Itemid=87

Sau tập 4 và tập 5, đạo diễn Kotyonochkin quyết định dừng lại "đúng lúc" khi bộ phim đang ăn khách. Nhưng hàng triệu người hâm mộ Hãy đợi đấy! trên thế giới đã gửi thư về Xưởng phim hoạt hình Liên Xô yêu cầu dựng tiếp những tập sau.

Hãy đợi đấy! thời trước là tác phẩm đầy tâm huyết của đạo diễn Vyacheslav Kotyonochkin. Còn tập 19 do con trai ông dàn dựng. Bộ phim hoạt hình này có nhiều thăng trầm.

Và thế là loạt tập tiếp theo lần lượt xuất hiện cho đến tập 16 và vẫn giành được sự yêu mến của khán giả. Sau tập 16, nghệ sĩ lồng tiếng con sói, Anatoli Papanov, qua đời. Người ta đã định không nối dài bộ phim này nữa. Nhưng khán giả khắp nơi lại yêu cầu, kết quả là tập 17 và 18 ra đời với người lồng tiếng con sói là một nghệ sĩ khác.

Theo nhận xét của các nhà phê bình và nhiều người xem, tập 19 của bộ phim Hãy đợi đấy! vẫn đầy hấp dẫn và lý thú như toàn bộ bộ phim

Tác giả bài viết: Thanh Nguyen

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây