Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Thiên nhiên kỳ ảo

Thiên nhiên kỳ ảo
Ít ai được ngắm nhìn thác nham thạch từ núi lửa Kilauea đổ xuống biển như thế này
Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 1.

Đám mây tích hình hột đậu (lenticular) khiến ta đinh ninh nó là phi thuyền của người ngoài hành tinh

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 2.

Mỗi năm một lần, những đợt sóng trên đảo Giáng Sinh lại được thay thế bằng nhiều triệu con cua đỏ

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 3.

Một khối "thạch nhũ băng" được tạo ra nhờ sự hỗn độn của dòng biển

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 4.

Những thân cây khổng lồ như thế này không hiếm, nhưng luôn làm ta cảm thấy con người thật nhỏ bé

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 5.

Sét đánh khiến cái cây còn sống nguyên bốc cháy 

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 6.

Bạn đã tận mắt thấy cây hoa hướng dương nào khổng lồ đến vậy?

 
Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 7.

Bộ lông với màu sắc bất thường khiến ta nghĩ con bồ câu này vừa nhảy từ trong tranh ra

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 8.

Ngô bảy sắc cầu vồng

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 9.

Lý do gì khiến bông hoa hướng dương này ngược đường, ngược nắng đến vậy?

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 10.

Phần cành nối 2 thân cây vô tình trở thành cầu cho lũ sóc

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 11.

Nơi tiếp giáp giữa 2 con sông Rhone và Arve

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 12.

Các nhà khoa học nói con bọ ngựa trong khối hổ phách này đã 30 triệu năm tuổi, có tin được không?

Thiên nhiên đôi khi kỳ ảo đến mức nếu không được chụp lại, chẳng ai tin đó là thật - Ảnh 13.
 
 

Tác giả bài viết: Van Thanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây