Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Tiêu diệt máy bay bằng tia laser

Súng điện từ laser Raytheon

Súng điện từ laser Raytheon

Hãng Raytheon đang nghiên cứu một tổ hợp vũ khí laser nhỏ gọn nhưng có uy lực mạnh mẽ, sẽ được trang bị trên những chiếc xe tác chiến đa địa hình như Humvee và Hummer của thủy quân lục chiến Mỹ (TQLC) nhằm tăng cường khả năng tác chiến đất đối không cho lực lượng tinh nhuệ này.

Cục Nghiên cứu Hải quân Mỹ vừa quyết định hợp tác với hãng Raytheon trong một dự án trị giá 11 triệu USD, nhằm nghiên cứu và phát triển hệ thống vũ khí di động đặt trên các dòng xe chiến đấu đa dụng, có khả năng dùng tia laser tiêu diệt những mối đe dọa phòng không tầm thấp, trong đó có máy bay không người lái của quân đội đối phương.  

Hệ thống Raytheon tạo hỏa lực chiến đấu bằng các tia laser, sau khi phát triển sẽ được gắn trên những chiếc thiết giáp hạng nhẹ đời mới (Light Tactical Vehicle) của quân đội Mỹ. 
Một số thành phần của tổ hợp vũ khí này đã được đưa vào thử nghiệm thực tế trong hệ thống năng lượng phòng thủ đất đối không di động của lực lượng Hải quân Mỹ, thể hiện tốt khả năng nhận diện, theo dõi mục tiêu và bắn hạ tất cả các loại máy bay không người lái đủ kích cỡ.  
Dự kiến vào cuối năm nay, toàn bộ vũ khí hoàn thiện sẽ được thử nghiệm bước đầu với các tia laser có công suất 10kW. 
Tiếp đó đến năm 2016, hệ thống sẽ được nâng cấp lên mức công suất 30kW nhằm đánh giá hoàn chỉnh toàn bộ quá trình tác chiến từ phát hiện mục tiêu, ngắm bắn và khai hỏa tiêu diệt với sự hỗ trợ của hệ thống cảm biến và tác chiến điện tử được gắn thử nghiệm trên xe chiến đấu đa địa hình.
“Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt nhưng có thể tạo ra hỏa lực mạnh, hệ thống súng điện từ của chúng tôi là giải pháp hiệu quả cho những đơn vị tác chiến cơ động”, ông Bill Hart, Phó Chủ tịch Raytheon Systems Space nhấn mạnh. 
Súng điện từ Raytheon hoạt động dựa trên công nghệ ống dẫn sóng đồng phẳng (PWG) để tạo ra luồng năng lượng. Tuy chỉ sử dụng một PWG duy nhất có kích thước khoảng 12 inch, nhưng vũ khí này đủ sức phóng ra nguồn năng lượng điện từ cao đủ để hạ gục những chiếc máy bay tầm thấp. 

Súng điện từ laser Raytheon
Theo ông Hart, hệ thống hiện tại hoàn toàn có khả năng mở rộng để nâng cao khả năng chiến đấu. “Chúng tôi đang nghiên cứu theo hướng tăng cao mức năng lượng phát ra nhưng vẫn đảm bảo thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt như những hệ thống vũ khí điện từ đang sử dụng trong hệ thống phòng thủ đất đối không hiện tại”, ông chia sẻ.

Với thế hệ vũ khí mới này, TQLC sẽ có quân bài chiến lược trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái trên chiến trường hiện đại, vốn được dùng thường xuyên trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tấn công chớp nhoáng từ không trung.

Đại tá William Zamagni, đại diện Cục Nghiên cứu Hải quân Mỹ đánh giá cao hệ thống súng điện từ tối tân này, khi ứng dụng thực tế sẽ giúp quân đội Mỹ tăng khả năng đối phó với các mối đe dọa đến từ UAV và mở ra nhiều ứng dụng khác cho các lực lượng chiến đấu trong quân đội.

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Mỹ nghiên cứu vũ khí laser để trang bị cho các lực lượng tác chiến. 
Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đã thử nghiệm súng laser đặt trên chiến hạm USS Ponce để khắc chế máy bay không người lái và tàu cao tốc.
Hoặc hệ thống phóng laser YAL-1 gắn trên tháp pháo tại mũi chiếc máy bay Boeing 747-400F có khả năng đánh chặn tên lửa tốc độ cao của đối phương. 
Minh Trí (theo Defence-up-date.com)

Tác giả bài viết: Thanh Thanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây