Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Bão lớn ở Nam California gây trượt bùn, tông xe, nhiệt độ thấp kỷ lục

unnamed (5)

LOS ANGELES, California (NV) – Bão lớn tiếp tục hoành hành ở Nam California đêm Thứ Tư, 29 Tháng Mười Hai, đến sáng Thứ Năm, 30 Tháng Mười Hai, khiến đường sá bị đóng, xảy ra vài vụ tông xe, và nhiệt độ xuống thấp kỷ lục ở Los Angeles County và Orange County, theo nhật báo The Orange County Register.

Người nào muốn lên Bắc California đón Năm Mới nên dự tính đi đường khác, vì vùng Grapevine bị đóng cả hai chiều trên đường Parker ở Castaic khoảng 6 giờ rưỡi sáng Thứ Năm do băng tuyết, giới chức Bộ Giao Thông Vận Tải California (Caltrans) loan báo.

Nhân viên Caltrans dọn đường trên xa lộ ở vùng núi Sierra sáng Thứ Năm, 30 Tháng Mười Hai. (Hình: Caltrans)

State Route 39 ở vùng núi San Gabriel cũng bị đóng ở đầu hướng Bắc tại đường Crystal Lake do lở đất, giới chức cho hay.

Lệnh cảnh báo bão mùa Đông vẫn còn hiệu lực cho vùng núi đến sáng Thứ Sáu, 31 Tháng Mười Hai.

Trận bão còn buộc giới chức ra lệnh di tản bắt buộc và đóng đường ở ba hẻm núi của Orange County là Silverado, Williams và Modjeska, nhưng trời chỉ mưa nhẹ ở đó đêm Thứ Tư và sáng Thứ Năm, theo ông Ryan Anderson của Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD).

“Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ cú điện thoại nào báo cáo có chuyện bất thường,” ông Anderson nói.

Tại Los Angeles County, một cây xanh bị ngã và xảy ra trượt bùn, khiến làn đường hướng Bắc của Pacific Coast Highway ở Malibu bị đóng, giới chức sở cảnh sát quận hạt này cho biết.

Vài vụ tông xe xảy ra trên đường ở Brea, Santa Ana, Garden Grove và La Mirada, làm vài người bị thương.

Trong khi đó, hai chiếc xe tông nhau ở góc đường Avalon với East Rosecrans tại Willowbrook làm một người thiệt mạng, theo Cảnh Sát Tiểu Bang California (CHP).

Sở Khí Tượng Quốc Gia (NWS) dự báo trận bão có thể gây mưa 6/10 inch một giờ ở Orange County và đến một nửa inch ở vùng Inland Empire. Theo dự báo, trận bão còn làm tuyết rơi từ 2 đến 4 foot ở độ cao trên 6,000 foot.


Cành cây và đường ống nằm giữa đường ở Malibu, California, sáng Thứ Năm, 30 Tháng Mười Hai. (Hình: Caltrans)

Tại vài thành phố ở Los Angeles County và Orange County, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục tối Thứ Tư.

Tại Anaheim, trời lạnh 56 độ, thấp hơn 3 độ so với kỷ lục trước đó xảy ra cùng ngày vào năm 2002, theo NWS.

Tại Newport Beach, nhiệt độ xuống còn 55 độ, bằng với kỷ lục năm 2007.

Tại Los Angeles County, nhiệt độ ở Woodland Hills cũng xuống bằng mức kỷ lục 49 độ hồi năm 1987. Phi trường quốc tế Los Angeles lạnh 53 độ, thấp hơn 2 độ so với kỷ lục cũ hồi năm 2012.

University of California Los Angeles (UCLA) ở Westwood lạnh 51 độ, phá kỷ lục 54 độ từ năm 1991.

Bình thường vào thời gian này trong năm, thời tiết ở Nam California trong khoảng 60 độ, nhưng năm nay, nhiều nơi xa vùng núi có nhiệt độ trong khoảng 50 và trên 45.

NWS dự báo thời tiết ban ngày sẽ ấm hơn vào cuối tuần này đến tuần sau, nhưng nhiệt độ vẫn sẽ dưới mức trung bình của mùa này. 


 

Nguồn tin: (Th.Long) [qd]

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây