Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Đại sứ Trung Quốc kêu gọi Mỹ làm lành

unnamed (2)

Đại sứ Tần Cương kêu gọi đẩy mạnh đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc để rút ngắn giai đoạn làm lành trong quan hệ song phương.
"Quan hệ Trung Quốc và Mỹ vẫn trong giai đoạn khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực", Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương chia sẻ trong thông cáo ngày 2/10 của Đại sứ quán.
Theo ông Tần, hai cường quốc cần tìm kiếm hướng đi mới để chấp nhận lẫn nhau. Ông nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là đảm bảo quá trình này trôi chảy và dễ dự đoán, tránh diễn biến bất ngờ trong "giai đoạn làm lành".
Trả lời đài truyền hình CGTN của Trung Quốc ngày 30/9, ông Tần nói hai nước cần nỗ lực hơn để hiểu nhau. Ông kêu gọi gia tăng nỗ lực từ cả đôi bên để đưa mối quan hệ song phương trở lại bình thường càng sớm càng tốt.
Đại sứ Tần đồng thời thêm rằng Trung Quốc bị hiểu lầm tại Mỹ và khẳng định sẽ tăng cường tiếp cận công chúng Mỹ. "Nếu chúng ta hợp tác, cả hai nước sẽ hưởng lợi. Nếu chúng ta đấu nhau, cả hai nước cùng thua", ông nói.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương trả lời phỏng vấn vào ngày 30/9 về quan hệ hai nước. Ảnh: CGTN.
Đại sứ Trung Quốc gửi thông điệp hòa dịu khi quan hệ Mỹ - Trung có tín hiệu hạ nhiệt trong tuần qua.
Chính phủ Mỹ đã bỏ yêu cầu dẫn độ Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu qua đó mở đường cho Canada cho phép bà hồi hương. Cùng ngày, Trung Quốc chấp nhận trả tự do cho hai công dân Canada bị giam giữ gần hai năm qua với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia.
Ngày 30/9, đại diện Mỹ và Trung Quốc kết thúc trao đổi quốc phòng cấp cao song phương, vòng đối thoại thứ hai giữa quân đội hai nước trong nhiệm kỳ Tổng thống Joe Biden.
Ngày 1/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken còn khẳng định trong điện mừng quốc khánh Trung Quốc rằng Washington sẵn sàng "cùng nhau giải quyết các thách thức" trong quan hệ song phương.
Trong cuộc điện đàm tháng 9 với Tổng thống Biden, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh điều chỉnh quan hệ song phương là vấn đề hai nhà lãnh đạo "phải thực hiện và phải thực hiện tốt". Thông cáo của Nhà Trắng về sự kiện cho biết hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về trách nhiệm đảm bảo cạnh tranh không leo thang thành xung đột.

 

Nguồn tin: Trung Nhân (Theo CNBC):

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây