Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tái thiết cho 1,5 triệu người vô gia cư do động đất

Chủ nhật - 26/02/2023 09:14
unnamed (2)
unnamed (2)

Động đất tàn phá thành phố cổ Antakya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ (ảnh chụp ngày 13/2/2023)

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu công việc xây dựng lại nhà cửa sau trận động đất tàn hại trong tháng này, một quan chức chính phủ cho biết ngày 24/2, khi tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt quá 50.000.

Hơn 160.000 tòa nhà chứa 520.000 căn hộ bị sập hoặc hư hại nặng trong trận động đất ngày 6/2 giết chết hàng chục nghìn người ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp (AFAD) loan báo số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ do động đất đã tăng lên 44.218 vào tối ngày 24/2.

Với số người chết được công bố mới nhất của Syria là 5.914, tổng số người chết ở hai nước đã tăng lên trên 50.000.

Nhà chức trách cho biết lều đã được gửi đến cho nhiều người vô gia cư, nhưng mọi người báo cáo rằng họ không dễ tiếp cận chúng.

Cần nửa triệu căn nhà mới

Chính phủ của ông Erdogan đã hứng chịu làn sóng chỉ trích về cả phản ứng của họ đối với sự tàn phá lẫn điều mà nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ nói là nhiều năm không thực thi kiểm soát chất lượng xây dựng.

Tổng thống Erdogan cho biết kế hoạch ban đầu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay là xây dựng 200.000 căn hộ và 70.000 ngôi nhà trong làng với chi phí ít nhất là 15 tỷ đô la. Ngân hàng Mỹ JPMorgan đã ước tính việc xây dựng lại nhà cửa và cơ sở hạ tầng sẽ tiêu tốn 25 tỷ đô la.

Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc UNDP cho biết họ ước tính rằng sự tàn phá đã khiến 1,5 triệu người mất nhà cửa, cần 500.000 ngôi nhà mới.

UNDP cho biết họ đã yêu cầu 113,5 triệu đô la từ quỹ 1 tỷ đô la mà Liên hiệp quốc đã kêu gọi vào tuần trước, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ tập trung số tiền này vào việc dọn sạch các đống đổ nát.

UNDP ước tính rằng thảm họa đã tạo ra từ 116 triệu đến 210 triệu tấn gạch vụn, so với 13 triệu tấn gạch vụn sau trận động đất ở tây bắc Thổ Nhĩ Kỳ năm 1999.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng ban hành các quy định mới, theo đó các công ty và các tổ chức từ thiện có thể xây dựng nhà ở và nơi làm việc để quyên tặng bộ đô thị hóa cho những người có nhu cầu.

Nhiều người sống sót đã rời khỏi khu vực miền nam Thổ Nhĩ Kỳ bị trận động đất tàn phá hoặc tạm trú trong lều, nhà thùng hay các nơi ở khác do chính phủ tài trợ.


 

Nguồn tin: Reuters

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập58
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm57
  • Hôm nay17,321
  • Tháng hiện tại270,366
  • Tổng lượt truy cập32,736,891
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây