Niềm vui chia sẻ

Thứ tư - 06/07/2022 10:24
Hình minh họa
Hình minh họa
Báo Tin Vui
Trân trọng kính gửi:
Qúy Đấng Bề trên, Quý Cha, Quý Sơ, Quý Giáo Sư, Bác Sỹ, Quý Thầy – Cô từng dạy dỗ rèn luyện Ba con, quý vị từng đồng hành, giúp đỡ,                     quý Ân Nhân, quý thân bằng, quyến thuôc.          
 
Ba của chúng con, Phaolô Lê Văn Cư, giáo dân của giáo xứ Antôn      Vĩnh Phước, Giáo Phận Nha Trang, làm việc trong ngành y tế, từ thiện, Xã Hội từ năm 1955 đến nay 2022 trong nước cũng như thời gian định cư ở Nauy. Đặc biệt trên lãnh vực về bệnh nhân phong tại Việt Nam…
 
Được sự quan tâm rèn luyện giúp đỡ của Giáo Quyền Công Giáo và                  Chính Quyền xã hội yêu mến, Ba con đã oằn mình trong công tác Y Tế, Bác Ái,Từ Thiện suốt 67 năm trường 1955-2022.                                 Được tin tưởng, hài lòng từ nhiều phía.                                                               
 
Sau 03 năm, 2019-2021,Tòa Thánh Vatican cơ quan trung ương của  Giáo Hội Hội Công Giáo thế giới xem xét và ân thưởng trao ban
 
Huy Chương: Hiệp Sĩ Đại Thánh Giá theo phẩm trật Thánh Gréogorio Cả
 
Trong niềm tạ ơn Thiên Chúa, tri ân mọi người.                                                                Nay chúng con kính báo tin vui đến:  Quý Đấng  Bề Trên, Quý Giáo Sư, Bác Sỹ, Quý Thầy – Cô từng dạy dỗ rèn luyện Ba con và Quỳ Vị có liên quan đến cuộc Hành Trình lâu dài này biết tin. 
 
Đức Cha Bernt Eidsvig, giám mục giáo phận Oslo sẽ trao sắc phong và huy chương hiệp sĩ Toà Thánh tại nhà thờ Chánh Toà Oslo trong thánh lễ                                                       
 
Thứ ba 12/7/2022 lúc 11.00 giờ trưa giờ Nauy.          
 
 Kính mời Quý Cha, Quý Vi có điều kiện đến tham dự, hiệp thông thánh lễ tạ ơn, vinh danh Thiên Chúa và hiệp thông Niềm Vui chung.
 
Con kính chúc Qúy Cha, qúy Vị nhiều sức khoẻ                                           và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa
Trân trong cảm ơn và kính chào.
 
 Chúng Con,
 Linh mục Carlô Lê Hồng Phúc
 
 
 
 
Kinh Bác quí mến.

Tạ ơn Chúa Ngài thấy rõ.
Tấm lòng Bác Cư sáng tỏ muôn nơi.
Suốt một đời không nghỉ ngơi.
Hy sinh chịu khó cho đời hạnh phúc.
Tình yêu của Chúa đầy tràn.
Thưởng công bội hậu muôn ngàn hồng ân.
THÁNH GIÁ HIỆP SĨ  chuyên cần.
Hăng say làm việc chẳng cần lợi danh.
Tuổi già sức yếu đã đành.
Vẫn luôn thao thức để dành thời gian.
Lo cho bao kẻ gian nan.
Có thêm tấm áo cái ăn mỗi ngày.
Kính chúc Bác mãi hăng say.
Đến ngày Chúa gọi thẳng tay đi về.
Sr Anna Ngọc Hương
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Sr Anna Hương Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập143
  • Hôm nay17,321
  • Tháng hiện tại269,034
  • Tổng lượt truy cập32,735,559
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây