Nguy cơ tự tử ở người trẻ do điện thoại thông minh

Thứ tư - 13/08/2014 10:19

Nguy cơ tự tử ở người trẻ do điện thoại thông minh

Rất nhiều người trẻ đã tự tử và đang ấp ủ ý định tự tử, và một số chuyên gia đã “điểm mặt” thủ phạm là điện thoại thông minh.

Tự tử vì không có ai để chia sẻ

 
Iris Lin, 33 tuổi, Trưởng ban Thanh thiếu niên tại Dịch vụ cộng đồng Fei Yue, Singapore sự gắn kết với điện thoại di động khiến giới trẻ ngày càng rời xa gia đình.
 
“Có những em cho biết không có ai để chia sẻ. Nhưng khi hỏi lại gia đình thì họ nói rằng con em họ suốt ngày dán mắt vào điện thoại”, cô cho biết.
 
Những trục trặc trong quan hệ gia đình đang trở thành vấn đề phổ biến ở thanh thiết niên tự tử, theo số liệu của Hội bác ái Singapore (SOS).
 
Trong số liệu thống kê hằng năm về tình trạng tự tử, SOS cho biết gần 1/4 số người tự tử năm ngoái là dưới 30 tuổi. Đa số có tuổi từ 20 đến 29. Nhìn chung có sự thiếu liên kết giữa những người trẻ tự tử này với gia đình.
 
Giới trẻ thấy thoải mái hơn trên mạng hoặc giao tiếp ảo. Nhiều bậc phụ huynh có lẽ không hiểu được đầy đủ những khó khăn mà giới trẻ hiện nay đang phải đối mặt.
 
“Rất nhiều người trẻ sợ phải nói với người trong gia đình về những rắc rối của mình vì lo sợ phản ứng của họ”
 
Điều này khiến giới trẻ rời bỏ chỗ dựa và sự hỗ trợ của gia đình khi cảm thấy tuyệt vọng.
 
Tự ti vì điện thoại thông minh
 
Ngoài việc mất kết nối với gia đình, điện thoại thông minh cũng là một mối nguy khác.
 
Truyền thông xã hội, có thể truy cập được ở khắp nơi bằng điện thoại thông minh, cũng cho phép người trẻ so sánh cuộc sống của họ với bạn bè, khiến họ cảm thấy tự ti với chính mình, bác sĩ tâm lý Brian Yoo cho biết.
 
Còn bác sĩ tâm lý Adrian Wang nói rằng giới trẻ ngày càng gắn giá trị bản thân với giá trị vật chất.
 
“Họ tự bắt mình phải thể hiện rằng mình cũng có giá trị gì đó. Số vụ tự tử ở người trẻ đang tăng lên ở Singapore. Năm ngoái, khoảng 24%  người tự tử dưới 30 tuổi. Năm 2012, tỉ lệ này là 22% và năm 2011 là 16%.
 
SOS cho biết từ tháng Tư năm ngoái đến tháng Năm năm nay, gần một nửa trong số 168 người được tư vấn khủng hoảng ở SOS là từ 30 tuổi trở xuống. Tính chung, năm ngoái có 422 người tự tử, giảm 10% so với 467 người của năm 2012.
 
Các vấn đề liên quan đến gia đình nằm trong top 3 lý do dẫn đến ý định tự tử, cùng với trầm cảm và trục trặc trong quan hệ nam nữ.
 
Cẩm Tú
Theo Asiaone
 

Giới trẻ rộ trào lưu chụp ảnh "kéo dài đôi chân"

 

Một ứng dụng chụp ảnh dành cho smartphone giúp bạn trẻ có đôi chân dài đang được đặc biệt ưa chuộng thời gian gần đây.

Gần đây, giới trẻ Việt đang "sốt" một ứng dụng chụp ảnh giúp kéo dài đôi chân. Ứng dụng này giúp các bạn trẻ có được đôi chân dài thon thả, gương mặt V-line hay một thân hình đồng hồ cát gợi cảm, nhưng chỉ là trong ảnh. 
 
Được cài vào những chiếc smart-phone, ứng dụng này giúp kéo dài bức ảnh chụp, tạo cảm giác nhân vật trong ảnh như cao hơn thực tế. Đáng chú ý nhất là người dùng có thể chọn kéo dài một khu vực cụ thể trong ảnh, trong khi những khu vực còn lại vẫn giữ nguyên.
 
Giới trẻ rộ trào lưu chụp ảnh kéo dài đôi chân
Với chiều cao 1m73, Hà Lade vẫn có thể trở thành "nấm lùn" khi ở vào một góc chụp không hợp lý. Vì vậy, cô vẫn cần phải nhờ đến ứng dụng chụp ảnh kéo dài chân.
 
Hai bức ảnh trước và sau khi dùng ứng dụng kéo dài chân của Hà Lade
Hai bức ảnh trước và sau khi dùng ứng dụng kéo dài chân của Hà Lade

Hai bức ảnh trước và sau khi dùng ứng dụng kéo dài chân của Hà Lade
Sa Lim là nữ diễn viên trẻ được nhiều dân mạng yêu thích nhờ phong cách tự nhiên. Cô có gương mặt xinh xắn nhưng chiều cao lại không phải lợi thế. Bức ảnh này của Sa Lim đã được các fan phát giác rằng cô sử dụng ứng dụng Spring kéo dài đôi chân
 
Hot girl Lilly Luta khoe ảnh có đôi chân dài miên man nhờ ứng dụng kéo dài chân
"Hot girl" Lilly Luta khoe ảnh có đôi chân dài miên man nhờ ứng dụng kéo dài chân
 
Ứng dụng này đang trở thành “thuốc thần” giúp cho các bạn trẻ kéo dài đôi chân, trở nên cao ráo, tự tin hơn khi lên ảnh. Với những cô gái có khuôn mặt tròn vành vạnh ứng dụng này cũng là một cứu cánh.
 
Những bạn trẻ “nấm lùn” đặc biệt yêu thích ứng dụng này và dành cho nó rất nhiều lời khen ngợi. “Nhìn mình như người mẫu, thích quá, từ giờ tha hồ chụp ảnh mà không sợ béo ú nữa”, bạn Hoài Thương chia sẻ.
 
Tuy nhiên, không phải ai cũng ngưỡng mộ ứng dụng chụp ảnh “kéo dài chân” này. “Spring cộng với 360 khiến cho mọi thứ ngày càng ảo hơn. Riết rồi không biết người trong ảnh là ai nữa”, bạn Hữu Đăng bình luận.
 
Sự thần kì của ứng dụng chụp ảnh trên smart-phone giúp người dùng có chiều cao như mơ ước
Sự "thần kì" của ứng dụng chụp ảnh trên smart-phone giúp người dùng có chiều cao như mơ ước
Ứng dụng này giúp kéo dài đôi chân hoặc kéo dài toàn thân
Ứng dụng này giúp kéo dài đôi chân hoặc kéo dài toàn thân
Ứng dụng chụp ảnh “kéo dài chân” đang tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Giới trẻ đua nhau khoe những bức ảnh chân dài, mặt thon như người mẫu. Lúc này, liệu "kéo dài chân" có thể thay thế ngôi đầu của “công cụ làm đẹp thần kì” 360 hay Instagram?
 

Tác giả bài viết: Mai Châm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập61
  • Hôm nay15,793
  • Tháng hiện tại198,761
  • Tổng lượt truy cập32,665,286
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây