Nigeria giải cứu hơn 200 phụ nữ và trẻ em bị Boko Haram bắt cóc

Chủ nhật - 03/05/2015 04:33

Nigeria giải cứu hơn 200 phụ nữ và trẻ em bị Boko Haram bắt cóc

46 binh sĩ và 28 thường dân thiệt mạng khi binh sĩ giao tranh với các phần tử hiếu chiến Boko Haram để kiểm soát một hòn đảo trong Hồ Chad

 

Binh sĩ Nigeria giải cứu những phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc, ở Yola, 29/4/2015.
Binh sĩ Nigeria giải cứu những phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc, ở Yola, 29/4/2015.

02.05.2015

Quân đội Nigeria cho biết họ vừa giải cứu 234 phụ nữ và trẻ em bị phiến quân Boko Haram bắt cóc ở miền đông bắc.

Một giới chức quân đội nói rằng vụ giải cứu mới nhất diễn ra hôm thứ năm trong rừng Sambisa.

Cách đây vài ngày một nhóm vài trăm con tin cũng đã được giải cứu trong cùng khu rừng.

Hiện chưa rõ trong số những thiếu nữ được giải cứu có những nữ sinh bị bắt cóc hồi năm ngoái tại một trường nội trú ở Chibok hay không. Vụ bắt cóc đó gây căm phẫn trên khắp thế giới và có lẽ đã góp phần làm cho Tổng thống Goodluck Jonathan bị thất bại trong cuộc bầu cử mới đây.

Nhiệm kỳ của ông Jonathan sẽ kết thúc trong tháng này. Ông cho biết khu rừng Sambisa là cứ địa cuối cùng của nhóm Hồi giáo hiếu chiến. Ông cam kết quét sạch các cứ địa của quân khủng bố trước khi rời khỏi chức vụ.

Tác giả bài viết: bartvu39

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập56
  • Hôm nay12,764
  • Tháng hiện tại428,807
  • Tổng lượt truy cập32,412,530
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây