Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào?

Thứ tư - 06/06/2018 05:59

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào?

TTO - Được coi là Trường Sa thu nhỏ trong lòng TP Nha Trang, Khánh Hòa nhưng công viên này đang bị "bỏ rơi" không được chăm sóc, ngập tràn rác thải. Thậm chí, người ta còn đốt đống rác lớn giữa công viên.
  • Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 1.

Công viên Trường Sa TP Nha Trang, Khánh Hòa tràn ngập rác thải chiều 1-6 - Ảnh: THÁI THỊNH

Công viên Trường Sa nằm trong khuôn viên của Bảo tàng Hải dương học TP Nha Trang, Khánh Hòa được coi là Trường Sa thu nhỏ trong lòng thành phố, nơi công chúng có thể tìm hiểu về vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo ghi nhận, công viên Trường Sa trải rộng trên diện tích khoảng 300 mbờ biển và 3.100 mdiện tích mặt nước.

Tại khu vực bia đá chủ quyền Trường Sa nằm ngay sát bờ biển các ống nhựa, bao nilông, thuyền thúng, chất thải từ nhu yếu phẩm... "la liệt" trên bãi cát.

Phía sau khu nhà bộ đội biên phòng tại cảng Nha Trang, sát công viên Trường Sa rác thải sinh hoạt cũng chất thành đống và đốt ngay trong công viên.

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 2.

Rác chất thành đống đốt ngay bãi biển - Ảnh: THÁI THỊNH

 

Anh Nguyễn Thành Bang (một du khách đến từ Hà Nội) cho biết đợt này vợ chồng anh dẫn hai đứa con đi chơi 1-6 ở TP Nha Trang, dẫn vào công viên Trường Sa với mục đích giới thiệu các con về lịch sử, ý nghĩa các hòn đảo ở Trường Sa.

"Vừa bước xuống bãi biển, tôi thật sự thất vọng khi thấy rác thải nhiều, các khu vực mang ý nghĩa thiêng liêng như cột mốc chủ quyền, bản đồ Trường Sa rất nhếch nhác. Khu vực rác thải nhiều bốc mùi hôi nên không chỉ chúng tôi mà khách du lịch vừa đến đã "bỏ chạy" " – anh Bang thất vọng nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, TS Hồ Văn Thể, trưởng phòng quản lý tổng hợp Viện Hải dương học, cho biết nguyên nhân khiến rác thải dồn vào công viên Trường Sa thời gian qua là do vị trí gần cảng cá Nha Trang, sóng gió thường xuyên đẩy rác thải vào bờ. Viện Hải dương học cũng đã nghe phản ảnh của các du khách về vấn đề này, tuy nhiên việc khắc phục gặp một số khó khăn.

"Khuôn viên của viện Hải dương học rất rộng gồm nhiều khu vực: sân vườn, phòng làm việc, khu bảo tàng, khu thăm quan, công viên... nhưng chỉ 3 ba cán bộ tạp vụ phụ trách. Buổi sáng dọn xong, sóng gió lại đầy rác từ biển lại tấp vào lại" – ông Thể nói.

Vấn đề khắc phục tình trạng trên, ông Thể cho biết hiện ban lãnh đạo đã có kế hoạch thời gian tới sẽ làm một tấm lưới chắn dọc bờ biển, ngăn rác vào công viên Trường Sa.

Liên quan đến việc rác thải sinh hoạt chất đống bị đốt và ống dẫn nước thải đổ ra công viên Trường Sa nằm ngay sau đồn biên phòng tại cảng Nha Trang, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ kiểm tra lại, nếu có sẽ yêu cầu các cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ tại khu vực này khắc phục, thực hiện nghiêm công tác đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 3.

Khu vực công viên Trường Sa cũng vừa là bến đậu của các ngư dân - Ảnh: THÁI THỊNH

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 4.

Bia đá đảo An Bang như nằm giữa bãi rác - Ảnh: THÁI THỊNH

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 5.

Lồng gà, lon bia nằm chình ình giữa công viên

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 6.

Một ống dẫn chất thải đổ thẳng ra công viên Trường Sa - Ảnh: THÁI THỊNH

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 7.

Rác thải ngập tràn công viên Trường Sa - Ảnh: THÁI THỊNH

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 8.

Mảnh vỡ thuyền dồn vào công viên Trường Sa - Ảnh: THÁI THỊNH

Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 9.
Công viên mang tên Trường Sa ở Khánh Hòa đang bị đối xử như thế nào? - Ảnh 10.

Khách du lịch ngán ngẩm vì rác thải tại công viên Trường Sa - Ảnh: THÁI THỊNH

 

Tác giả bài viết: THÁI THỊNH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập123
  • Hôm nay20,960
  • Tháng hiện tại451,293
  • Tổng lượt truy cập32,435,016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây