Lễ hội thi râu ở Ấn Độ

Thứ năm - 06/11/2014 21:40

Lễ hội thi râu ở Ấn Độ

(Tấm Gương) – Đây là cuộc thi quy mô lớn được tổ chức hàng năm tại Hội chợ Pushkar, bang Rajasthan, Ấn Độ.

 

 

 

Những người đàn ông dự thi sẽ so xem ai có bộ râu dài nhất. Để tham gia cuộc thi này, họ đã mất rất nhiều năm để nuôi râu và ria mép dài tới mức có thể bện lại như sợi dây thừng. Các thí sinh xuất hiện với hình ảnh râu tóc được cuộn lại thành từng cuộn. Khi họ gỡ ra, thì nó có thể chạm đất hoặc dài tới vài mét.

Người đàn ông này đang khoe bộ râu ngắn nhưng có kiểu dáng đặc biệt.

Người đàn ông với bộ râu dài đang biểu diễn trong khi những người khác đang ngồi chờ đến lượt

Những người dự thi râu trình diễn bộ râu dài với khán giả.

Bộ râu của người đàn ông này vẫn đang được cuộn tròn hai bên má.

Dù hội thi râu là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong hội chợ, nhưng Hội chợ Pushkar được tổ chức nhằm mục đích kinh doanh lạc đà và các loại gia súc. 

Hội chợ Pushkar còn có tên gọi là Pushkar ka Mela, được tổ chức bên bờ hồ Pushkar tháng 11 hàng năm. Hội chợ 5 ngày là nơi hàng trăm người chăn nuôi gia súc ở Pushkar, bang Rajasthan tụ họp. Hội chợ năm nay thu hút hơn 300.000 người và hơn 20.000 con lạc đà, bò và ngựa.

Trong hội chợ có các hoạt động như đá bóng, đua lạc đà, biểu diễn ca nhạc và những cuộc thi độc đáo như thi dâu rài nhất và thi “cướp dâu”. Ngoài mua bán gia súc, nhiều người cũng đến các gian hàng quần áo, vải vóc trong hội chợ để mua sắm.

Tác giả bài viết: Thanh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập105
  • Hôm nay17,208
  • Tháng hiện tại216,771
  • Tổng lượt truy cập32,683,296
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây