10 phát minh từng được cho là 'vô dụng' này, đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người.

Thứ năm - 25/10/2018 05:23

10 phát minh từng được cho là 'vô dụng' này, đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của con người.

Những phát minh tuyệt vời làm thay đổi cuộc sống của chúng ta thực ra đã từng bị 'ghẻ lạnh' bởi những chuyên gia và con người sống trong thời kỳ đó. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại nhờ những đóng góp của chúng trong cuộc sống hàng ngày. Hãy cùng tìm hiểu những phát minh đã từng được cho là 'vô dụng' nhưng thực ra lại rất 'hữu dụng' này.

1. "Xe lửa là ý muốn của quỷ Satan".


Xe lửa là ý muốn của quỷ Satan,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ
Bạn hãy tưởng tượng cuộc sống sẽ thế nào nếu không có xe lửa? Đây là một phát minh tuyệt vời trong việc chế tạo một trong những phương tiện giao thông quan trọng bậc nhất và đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, vào năm 1821 ý tưởng xây dựng các đường ray và chuyên chở con người bằng xe lửa lại gặp phải sự phản đối của các giáo sĩ, những người cho rằng đó là âm mưu vận chuyển các linh hồn quỷ dữ, và các bác sĩ thời đó thậm chí còn tin rằng nếu di chuyển với tốc độ vượt quá 40 km/h có thể gây hại cho sức khỏe.
 

2. "Không ai cần một dòng điện xoay chiều".
Không ai cần một dòng điện xoay chiều,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ

Đây là câu nói của nhà bác học Thomas Edison trước sáng kiến của Nikola Tesla trong việc tạo ra một động cơ điện sử dụng hệ thống điện nhiều pha, giúp truyền dòng điện đi xa và mạnh mẽ hơn. Nguyên do là bởi vì sáng kiến này sẽ làm ảnh hưởng đến vị thế số một của công ty Edison Light, Edison đã tập trung công kích vào tính an toàn của hệ thống. Ông đưa ra hàng loạt những bằng chứng cho thấy hệ thống điện này không an toàn. Người ta gọi sự kiện này là một "Cuộc chiến điện năng". Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy hệ thống động cơ điện xoay chiều hiện nay là hệ thống truyền tải điện được sử dụng chủ yếu trên toàn thế giới.

 

 3. "Bóng đèn điện là vô dụng".


Bóng đèn điện là vô dụng,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ
Nhận xét của Ủy ban Nghị viện Anh khi đề cập đến phát minh bóng đèn điện của Edison năm 1878: “… cũng tốt đối với những người bạn phía bên kia đại dương của chúng ta, nhưng không đủ để gây sự chú ý đối với giới khoa học hay những người có đầu óc thực tế”. Còn Henry Morton, chủ tịch Viện công nghệ Stevens nhận xét: “Tất cả mọi người đều đã quen thuộc với những phát minh thất bại thảm hại”. Việc phát minh ra các loại bóng đèn nóng sáng đầu tiên (hình bên trái) được cho rằng "vô dụng" này, đã và đang "hữu dụng" và không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
 

4. "Vắc-xin có hại cho sức khoẻ".
Vắc-xin có hại cho sức khoẻ,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ

Virologist Jonas Salk với nghiên cứu vắc-xin phòng chống bệnh bại liệt.
 

 

 

Có những bác sĩ thời đó đã tin rằng vắc-xin là một thứ "lạ lùng" và có hại cho sức khỏe con người. Mặc dù nó có công trong việc loại bỏ hoàn toàn căn bệnh đậu mùa và làm hầu như biến mất các bệnh khác, vẫn còn một số người cho rằng vắc-xin là cực kỳ nguy hiểm và cần tránh cho con cái của họ. Tuy vậy, vắc-xin ngày nay đã chứng minh được tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất để làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm của con người.

 

5. "Vô tuyến điện sẽ gây nhàm chán và nhanh chóng bị "thất sủng".


Vô tuyến điện sẽ gây nhàm chán và nhanh chóng bị thất sủng,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ

Vô tuyến truyền hình (Tivi) đã từng không nhận được sự tin tưởng của những người dân và còn bị chê bai bởi một số nhà phát minh - điển hình như "cha đẻ của đài phát thanh" Lee de Forest. Như chúng ta thấy, họ đã hoàn toàn sai. Có lẽ, toàn bộ quan điểm đó đơn giản chỉ là vì họ ghen tị với những thành tựu của người khác.

 

6. "Tàu vũ trụ sẽ không thể cất cánh".


Tàu vũ trụ sẽ không thể cất cánh,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ
Một lần nữa, chúng ta lại nhắc đến Lee de Forest, người đã nói rằng "sẽ không tin bất kỳ con tàu vũ trụ nào trong tương lai có thể vượt ra khỏi bầu khí quyển". Yuri Gagarin đã trả lời Forest và tất cả những người hoài nghi bằng việc bay khỏi Trái Đất trên con tàu Vostok-1. Sau đó con người đã có thể viếng thăm Mặt trăng (mà một số người vẫn chưa tin), và sau này còn có thể sẽ chinh phục cả sao Hỏa.
 

7. "Lamborghini chỉ có thể sản xuất được những chiếc máy kéo".
Lamborghini chỉ có thể sản xuất được những chiếc máy kéo,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ

Tất cả bắt đầu bằng việc Ferruccio Lamborghini, chủ của một công ty máy kéo tại Ý đã mua một chiếc Ferrari 250 GT, và sau đó nhận thấy có vấn đề với bộ ly hợp. Ông đến công ty Ferrari và yêu cầu họ thay thế bộ ly hợp tốt hơn. Tuy nhiên, Enzo Ferrari nói rằng: "Ông chỉ là người sản xuất máy kéo và không biết gì về những chiếc xe thể thao". Ngay lập tức Lamborghini quyết định thành lập một hãng sản xuất ô tô với mục tiêu mang đến những chiếc xe thể thao hoàn hảo hơn. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, Automobili Lamborghini S.p.A. chính thức được thành lập ở Sant'Agata Bolognese. Enzo Ferrari đã sai: Lamborghini không chỉ sửa chữa được lỗi của người khác, mà còn tạo ra những chiếc xe thể thao tuyệt vời của chính mình.

 

8. "Máy tính cá nhân? Không ai cần nó!"


Máy tính cá nhân? Không ai cần nó!,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ
      Năm 1949, người ta cho rằng "công nghệ máy tính đã đạt đến giới hạn". Đây là tuyên bố vào năm 1977 bởi người đứng đầu công ty máy tính Ken Olsen: "Không có lý do để nghĩ rằng ai đó sẽ muốn có một cái máy tính ở nhà!" Và đến bây giờ thì sao? Sẽ rất buồn chán nếu chúng ta không có một chiếc máy tính và những chiếc laptop cá nhân hiện nay là một thứ không thể thiếu trong công việc.
 

9. "Điện thoại di động sẽ không có ai mua".
Điện thoại di động sẽ không có ai mua,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ

Có những người đã nói thế này: "Tôi sẽ không bao giờ thay thế điện thoại cố định. Ngay cả khi nó được sáng tạo ra, nó cũng sẽ tốn kém quá nhiều". Tuy nhiên, năm 1973 những chiếc điện thoại với kích thước "cục gạch" và nặng gần 1 kg vẫn được rất nhiều người sử dụng, sau đó nó được cải tiến nhỏ gọn hơn, giá cả cũng phải chăng. Và ngày nay đã trở thành những chiếc điện thoại thông minh, một thứ không thể thiếu được với mỗi người.
 

10. "iPad sẽ không thú vị cho bất cứ ai".
iPad sẽ không thú vị cho bất cứ ai,phát minh khoa học,phát minh xe lửa,phát minh dòng điện xoay chiều,phát minh bóng đèn điện,phát minh tàu vũ trụ

Một trong những phát minh mới nhất, mà cũng đã từng bị cho rằng sẽ thất bại. Khi đó, công ty Simpson Carpenter tham gia vào nghiên cứu thị trường đã cảm thấy rằng iPad "không có khả năng thu hút người mua". Nhưng chỉ sau 18 tháng, 30 triệu thiết bị này đã được bán ra trên toàn thế giới, thậm chí người ta còn phải xếp hàng để đợi được mua nó. Và điều này chứng minh một lần nữa rằng không phải những dự đoán của các chuyên gia đều sẽ đúng trong mọi trường hợp.

 

Tác giả bài viết: Simon Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập97
  • Hôm nay19,279
  • Tháng hiện tại286,517
  • Tổng lượt truy cập32,753,042
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây