I. “Tam bất” của hàng giáo phẩm và giáo sĩ
Trong Giáo hội Công giáo, hàng giáo phẩm và giáo sĩ – từ giáo hoàng, giám mục đến linh mục – mang sứ mạng cao cả nhưng vẫn là những con người giới hạn, được đặc trưng bởi “tam bất”: bất xứng, bất toàn, và bất lực [*].
1. Bất xứng: Được Chúa chọn vì lòng thương xót
Hàng giáo phẩm không được chọn vì tài năng, thánh thiện, hay đạo đức vượt trội, nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu phán: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15:16). Họ được kêu gọi không dựa trên công trạng, mà bởi ân sủng của Thiên Chúa.
2. Bất toàn: Những yếu đuối con người
Dù là giáo hoàng, giám mục, hay linh mục, họ vẫn mang bản tính con người với những yếu đuối và tội lỗi. Họ phải xưng tội như mọi tín hữu, thậm chí đôi khi thường xuyên hơn, để tìm ơn tha thứ và sức mạnh từ Thiên Chúa. Sự bất toàn này nhắc nhở rằng họ không phải là Chúa, mà chỉ là những tôi tớ của Ngài.
3. Bất lực: Giới hạn trước những thách đố
Các mục tử thường bất lực khi đối diện với những “con chiên cứng đầu” có quyền lực, danh vọng, hoặc ảnh hưởng xã hội, những người công khai chống lại giáo huấn Giáo hội về các vấn đề như phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ tử, tử hình, hay chuyển giới. Dù mang sứ mạng thánh thiêng, họ vẫn bị giới hạn bởi yếu đuối nhân bản, như sách Công vụ Tông đồ ghi nhận: “Hãy coi chừng chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc” (Cv 20:28).
II. Ba lời khuyên cho tín hữu
Nhận thức về “tam bất” của hàng giáo phẩm, anh chị em tín hữu được mời gọi thực hiện ba điều sau để giữ vững đức tin.
1. Đừng thần thánh hóa các mục tử
Dù gặp một giáo hoàng, giám mục, hay linh mục thánh thiện đến đâu, hãy nhớ rằng họ vẫn là con người với những yếu đuối và tội lỗi. Thần thánh hóa họ có thể dẫn đến thất vọng, thậm chí làm lung lay niềm tin vào Thiên Chúa. Chỉ Chúa Giêsu mới là Đấng Toàn Thánh, là “Mục Tử nhân lành” hy sinh mạng sống cho đoàn chiên (Ga 10:11).
2. Bình tĩnh trước gương mù, gương xấu
Các phương tiện truyền thông và thế lực chống đối Giáo hội thường khai thác, thổi phồng những sai lầm của các mục tử để gây chia rẽ. Như Ngôn sứ đã cảnh báo: “Hãy đánh người chăn chiên, và chiên sẽ tan tác” (Dcr 13:7). Anh chị em hãy tỉnh thức, đừng để những gương mù làm lung lay đức tin, nhưng hãy hướng mắt về Chúa Giêsu.
3. Đừng bỏ đạo vì gương xấu
Dù một số ít giám mục hay linh mục gây gương mù, anh chị em đừng rời bỏ Giáo hội, đừng bỏ lễ hay nhà thờ. Chỉ Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành duy nhất, Đấng đáng để chúng ta tin cậy và bước theo. Trung thành với Giáo hội là trung thành với Chúa, bất chấp những yếu đuối của các mục tử.
III. Kết luận: Trung thành với Mục Tử nhân lành
Chúa Nhật Chiên Lành nhắc nhở rằng chỉ Chúa Giêsu là “Mục Tử nhân lành” duy nhất, Đấng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên (Ga 10:11). Các mục tử trần gian – giáo hoàng, giám mục, linh mục – dù mang sứ mạng cao cả, vẫn là những con người bất xứng, bất toàn, và bất lực. Nhận thức “tam bất” của họ và “tam toàn” (toàn thánh, toàn mỹ, toàn năng) của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ vững tin vào Thiên Chúa và trung thành với Giáo hội.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho hàng giáo phẩm và giáo sĩ, cách riêng cho vị tân giáo hoàng, xin Chúa ban cho các ngài lòng yêu mến, sự can đảm, và ơn khôn ngoan, để họ bảo vệ đoàn chiên khỏi “sói dữ” và cạm bẫy của Satan. Nhân ngày Hiền Mẫu, xin chúc các bà mẹ tràn đầy niềm vui, bình an, và hạnh phúc. Nguyện Đức Maria, Hiền Mẫu Giáo hội, chuyển cầu cho tất cả chúng ta.
[*]: “Tam bất” (bất xứng, bất toàn, bất lực): Khái niệm nhấn mạnh giới hạn nhân bản của hàng giáo phẩm và giáo sĩ, trái ngược với sự hoàn hảo của Chúa Giêsu.
Nguồn tin: Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn