QUỐC TỊCH của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV

Thứ bảy - 10/05/2025 05:50
QUỐC TỊCH của Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV
 


Đức Tân Giáo Hoàng Lêô XIV, tên khai sinh là Robert Francis Prevost, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1955 tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Dựa trên các nguồn thông tin, ngài mang hai quốc tịch: Hoa Kỳ và Peru. Dưới đây là thông tin chi tiết về việc ngài trở thành công dân Peru và quốc tịch hiện tại của ngài.


Thông tin chi tiết về việc trở thành công dân Peru năm 2015:
- Hoạt động tại Peru: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV có thời gian dài gắn bó với Peru, đặc biệt trong công việc truyền giáo và mục vụ. Ngài bắt đầu làm việc tại Peru từ năm 1985–1986 ở Chulucanas, Piura, và sau đó từ năm 1988–1999 tại Trujillo, nơi ngài giữ vai trò giám đốc chương trình đào tạo cho các tập sinh Dòng Thánh Augustinô và quản lý các giáo xứ nghèo.
- Nhập quốc tịch Peru: Theo các nguồn, ngài được cấp quốc tịch Peru vào năm 2015, thời điểm ngài được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa Chiclayo (ngày 26 tháng 9 năm 2015). Việc nhập quốc tịch này thể hiện sự gắn bó sâu sắc của ngài với Peru và khu vực Mỹ Latinh, nơi ngài đã dành phần lớn sự nghiệp mục vụ.
- Ý nghĩa của quốc tịch Peru: Sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của ngài, không chỉ về mặt pháp lý mà còn về mặt tinh thần, khi ngài trở thành một phần của cộng đồng Công giáo Peru. Điều này cũng phản ánh cam kết của ngài đối với các cộng đồng yếu thế ở Nam Mỹ.
 
Lưu ý về việc là Giáo Hoàng đầu tiên mang quốc tịch Peru:
Các nguồn thông tin không xác nhận rằng Đức Lêô XIV là Giáo Hoàng đầu tiên mang quốc tịch Peru, mà nhấn mạnh rằng ngài là Giáo Hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ và là Giáo Hoàng thứ hai đến từ châu Mỹ (sau Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người Argentina). Quốc tịch Peru của ngài là quốc tịch thứ hai, bên cạnh quốc tịch Hoa Kỳ.
 
Quốc tịch hiện nay của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV:
- Quốc tịch Hoa Kỳ và Peru: Hiện tại, Đức Lêô XIV vẫn được ghi nhận là mang hai quốc tịch: Hoa Kỳ và Peru. Không có thông tin nào cho thấy ngài đã từ bỏ một trong hai quốc tịch sau khi được bầu làm Giáo Hoàng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025.
- Quốc tịch Vatican: Khi trở thành Giáo Hoàng, ngài cũng được coi là quốc vương của Quốc gia Thành Vatican, và theo thông lệ, Giáo Hoàng thường được cấp quốc tịch Vatican trong thời gian tại vị. Điều này không đồng nghĩa với việc ngài từ bỏ các quốc tịch trước đó (Hoa Kỳ và Peru), vì quốc tịch Vatican thường mang tính biểu tượng và gắn liền với vai trò lãnh đạo Tòa Thánh.
- Tình trạng pháp lý: Theo luật quốc tế, Giáo Hoàng là một nguyên thủ quốc gia (Quốc gia Thành Vatican) và được bảo vệ bởi các công ước quốc tế, vì vậy quốc tịch cá nhân của ngài (Hoa Kỳ và Peru) không bị ảnh hưởng bởi vai trò Giáo Hoàng.
 
Tóm tắt:
- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhập quốc tịch Peru vào năm 2015, bên cạnh quốc tịch Hoa Kỳ, do sự gắn bó lâu dài với Peru qua công việc truyền giáo và mục vụ.
- Ngài không được ghi nhận là Giáo Hoàng đầu tiên mang quốc tịch Peru, mà là Giáo Hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ.
- Hiện nay, ngài có thể mang ba quốc tịch: Hoa Kỳ, Peru, và Vatican (quốc tịch Vatican mang tính biểu tượng, gắn với vai trò Giáo Hoàng).
- Không có thông tin nào cho thấy ngài đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ hoặc Peru sau khi trở thành Giáo Hoàng.
Xin chào và hẹn gặp lại


 

Nguồn tin: BBT CGVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập42
  • Hôm nay15,688
  • Tháng hiện tại129,016
  • Tổng lượt truy cập38,185,061
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây