Thêm vụ buôn người ở Texas: 4 di dân chết, 3 bị thương nặng

Chủ nhật - 03/07/2022 07:15
unnamed
unnamed
ENCINAL, Texas (NV) – Bốn di dân thiệt mạng và ba người bị thương nặng sau khi chiếc xe nghi buôn người tông một chiếc khác ở Encinal, Texas, trong lúc chạy trốn cảnh sát, theo CNN hôm Thứ Năm, 30 Tháng Sáu.
Giới chức gọi đây là vụ buôn người gây chết chóc thứ nhì ở Texas trong tuần này.
Cảnh sát tiểu bang Texas đang điều tra vụ này. (Hình minh họa: DPS)
Vụ tông nêu trên xảy ra hôm Thứ Năm trên xa lộ I-35 cách Laredo khoảng 40 dặm về hướng Bắc, theo thông báo trên Twitter của Trung Úy Chris Olivarez, phát ngôn viên Cơ Quan An Ninh Công Cộng (DPS).
Cảnh sát tiểu bang Texas đang điều tra vụ tông xe chết người này. Tài xế này bị nghi buôn người, đang cố lái xe chạy trốn cảnh sát thì tông vào chiếc xe khác, theo thông báo trên Twitter của DPS Vùng Nam Texas.
Tài xế này được trực thăng đưa đi bệnh viện, ông Olivarez cho hay.
Vụ này xảy ra chỉ vài ngày sau khi 53 di dân thiệt mạng ở San Antonio, Texas. Giới chức Cơ Quan Điều Tra Bộ Nội An gọi đó là vụ buôn người chết chóc nhiều nhất lịch sử Mỹ.
Hôm Thứ Hai, cảnh sát San Antonio tìm thấy chiếc xe vận tải lớn bị bỏ rơi ở ngoại ô thành phố này, trên xe có hàng chục di dân thiệt mạng. Vài nạn nhân có lẽ chưa tới 18 tuổi.
Nhà chức trách Mexico, Guatemala và Honduras tuyên bố đang phối hợp với Mỹ xác định danh tánh những di dân xấu số đó. (Th.Long) [qd]


Texas: Truy tố 2 công dân Mexico trong vụ 51 người chết trên xe container

SAN ANTONIO, Texas (NV) – Hai công dân Mexico bị truy tố ra tòa án liên bang Mỹ hôm Thứ Ba, 28 Tháng Sáu, liên quan vụ 51 người được tìm thấy thiệt mạng trên xe container bị bỏ rơi trong thời tiết nóng bức ở San Antonio, Texas, theo Reuters.
Hai công dân Mexico này bị bắt sau khi người ta tìm thấy chiếc xe vận tải hôm Thứ Hai. Sang Thứ Ba, họ bị truy tố tội sở hữu vũ khí trong lúc ở Mỹ bất hợp pháp, theo hồ sơ tòa án và giới chức Mỹ.
Nhân viên công lực điều tra chiếc xe vận tải chứa hàng chục người chết bị bỏ rơi ở San Antonio, Texas, hôm 27 Tháng Sáu. (Hình: Jordan Vonderhaar/Getty Images)
Hầu hết nạn nhân được tìm thấy thiệt mạng trên chiếc xe container này giữa lúc trời nóng bức ở Texas hôm Thứ Hai, giới chức cho hay.
Hôm Thứ Ba, số người chết tăng lên 51 sau khi thêm ba nạn nhân qua đời ở bệnh viện.
Đây có lẽ là vụ buôn người gây chết chóc nhiều nhất lịch sử hiện đại Hoa Kỳ.
Nhân viên công lực đến hiện trường tìm thấy chiếc xe này đậu kế bên đường rầy xe lửa, có thi thể nằm trên xe, có thi thể rơi xuống đất trải dài qua vài khu phố do cửa sau xe bị mở ra, giới chức công lực địa phương cho Reuters hay hôm Thứ Ba.
Theo giới chức địa phương và liên bang, trên chiếc xe này không dấu hiệu nào có nước hay máy lạnh còn hoạt động, trong khi Texas nóng hơn 100 độ hôm Thứ Hai.
Giới chức cũng cho biết “thi thể chồng chất lên nhau” trên xe và chỉ vài người sống sót.

 

Nguồn tin:  (Th.Long) [kn]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm82
  • Hôm nay12,950
  • Tháng hiện tại305,024
  • Tổng lượt truy cập32,771,549
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây