Ấn tượng hình ảnh Hoàng tử Anh lao động chân tay giúp người dân Nepal

Thứ bảy - 23/04/2016 09:14
Dân trí Hoàng tử Anh đã không nề hà ở lại nhà dân trong vùng núi hẻo lánh để có thể cùng với các nhân viên thiện nguyện lao động chân tay vất vả…
Hoàng tử Harry của nước Anh đã vừa tham gia một hoạt động thiện nguyện nhằm giúp xây dựng lại một trường học ở tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh của Nepal, nơi đây đã từng bị hủy hoại bởi trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi năm ngoái.
Đi sâu vào vùng núi Himalaya, hoàng tử Anh 31 tuổi đã cùng một đội cứu trợ thiên tai hoạt động tình nguyện trong suốt 6 ngày để giúp người dân nơi đây xây dựng các phòng học với hy vọng trẻ em nơi đây sẽ sớm không còn phải học trong những lều lán tạm bợ nữa.
Trước đó, hoàng tử Harry đã có một chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày ở Nepal. Thời điểm hoàng tử Harry đến Nepal là đúng một năm sau trận động đất kinh hoàng từng khiến 9.000 người dân thiệt mạng và hàng chục nghìn người khác bị mất nhà cửa.
Hoàng tử Harry đã đi sâu vào vùng núi Himalaya để tham gia công tác xây dựng lại một trường học bị phá hủy bởi trận động đất xảy ra hồi năm 2015.
Hoàng tử Harry đã đi sâu vào vùng núi Himalaya để tham gia công tác xây dựng lại một trường học bị phá hủy bởi trận động đất xảy ra hồi năm 2015.
Vì ngôi làng nằm trong vùng núi hẻo lánh, hiểm trở nên gần như không có máy móc nào có thể đưa vào được. Các công nhân và đội ngũ tình nguyện đã phải làm việc chủ yếu bằng sức người, họ chỉ có những công cụ thô sơ, thậm chí phải di chuyển đất đá bằng tay.
Vì ngôi làng nằm trong vùng núi hẻo lánh, hiểm trở nên gần như không có máy móc nào có thể đưa vào được. Các công nhân và đội ngũ tình nguyện đã phải làm việc chủ yếu bằng sức người, họ chỉ có những công cụ thô sơ, thậm chí phải di chuyển đất đá bằng tay.
Hoàng tử Harry (trái) quyết định tham gia vào chương trình hoạt động thiện nguyện này sau khi bị cảm động bởi “đất nước và người dân Nepal” từ chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày hồi cuối tháng 3.
Hoàng tử Harry (trái) quyết định tham gia vào chương trình hoạt động thiện nguyện này sau khi bị cảm động bởi “đất nước và người dân Nepal” từ chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày hồi cuối tháng 3.
Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm chính thức, hoàng tử Harry đã quá cảm động và quyết định sẽ tiếp tục ở lại đất nước này nhằm giúp xây dựng một trường học đã bị phá hủy sau trận động đất. Ngôi làng Lapubesi nằm ở vùng Gorkha của đất nước Nepal rất gần với tâm chấn của trận động đất hồi năm 2015.
Ngôi làng có 3.000 người dân, 95% nhà cửa trong làng đã bị hủy hoại, 16 người thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.
Bên cạnh việc giúp xây dựng lại trường học, đội tình nguyện còn giúp xây dựng một nông trại sử dụng năng lượng mặt trời và sửa chữa tua-bin thủy điện đã bị hỏng sau động đất.
Bên cạnh việc giúp xây dựng lại trường học, đội tình nguyện còn giúp xây dựng một nông trại sử dụng năng lượng mặt trời và sửa chữa tua-bin thủy điện đã bị hỏng sau động đất.
Ngôi làng Lapubesi ở vùng Gorkha có 3.000 người dân, 95% nhà cửa nơi đây đã bị hủy hoại, 16 người dân bản địa đã thiệt mạng trong trận động đất và hơn 150 người bị thương.
Ngôi làng Lapubesi ở vùng Gorkha có 3.000 người dân, 95% nhà cửa nơi đây đã bị hủy hoại, 16 người dân bản địa đã thiệt mạng trong trận động đất và hơn 150 người bị thương.
Kể từ sau trận động đất, 250 em học sinh ở trường làng Lapubesi đã phải học trong những lều lán tạm bợ, đến mùa mưa, những cơn bão khiến thầy trò nhiều khi phải dừng buổi học lại vì sách vở bị ướt hết.
Hoàng tử Anh Harry (đang đứng bên ngoài bệnh viện nhi Kanti) đã có một chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày ở Nepal hồi cuối tháng 3, sau đó, Hoàng tử quyết định dành ra 6 ngày nữa ở lại Nepal để tham gia vào một nhóm tình nguyện giúp xây dựng trường học.
Hoàng tử Anh Harry (đang đứng bên ngoài bệnh viện nhi Kanti) đã có một chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày ở Nepal hồi cuối tháng 3, sau đó, Hoàng tử quyết định dành ra 6 ngày nữa ở lại Nepal để tham gia vào một nhóm tình nguyện giúp xây dựng trường học.
Trong vòng một tháng tới, nhóm tình nguyện sẽ vẫn tiếp tục làm việc tại Nepal với hy vọng sẽ dọn dẹp sạch những đất đá làm cản trở cuộc sống thường nhật của người dân, tua-bin thủy điện sẽ được hoạt động trở lại để cung cấp điện sinh hoạt…
Hoàng tử Harry đã tuyên bố hồi cuối tháng 3 rằng mình sẽ ở lại Nepal thêm 6 ngày để tham gia vào một đội hoạt động tình nguyện. Nguyên nhân của sự trì hoãn về nước này là bởi hoàng tử đã bị cảm động trước đất nước, con người Nepal.
Hoàng tử Harry đã tuyên bố hồi cuối tháng 3 rằng mình sẽ ở lại Nepal thêm 6 ngày để tham gia vào một đội hoạt động tình nguyện. Nguyên nhân của sự trì hoãn về nước này là bởi hoàng tử đã bị cảm động trước đất nước, con người Nepal.
Hoàng tử Harry đến thăm bệnh viện nhi Kanti ở Nepal, nơi đây điều trị cho nhiều em nhỏ bị thương sau trận động đất.
Hoàng tử Harry đến thăm bệnh viện nhi Kanti ở Nepal, nơi đây điều trị cho nhiều em nhỏ bị thương sau trận động đất.
Hoàng tử Harry đã gây ấn tượng khi sẵn sàng tham gia hoạt động tình nguyện với những lao động chân tay vất vả và sống trong một vùng núi hẻo lánh của Nepal.
Hoàng tử Harry đã gây ấn tượng khi sẵn sàng tham gia hoạt động tình nguyện với những lao động chân tay vất vả và sống trong một vùng núi hẻo lánh của Nepal.
Chia sẻ lý do muốn ở lại Nepal thêm 6 ngày để làm tình nguyện, Hoàng tử Anh Harry cho biết: “Những con người mà tôi đã gặp cùng vẻ đẹp của đất nước này khiến tôi cảm thấy thật khó để rời xa nơi đây”.
Chia sẻ lý do muốn ở lại Nepal thêm 6 ngày để làm tình nguyện, Hoàng tử Anh Harry cho biết: “Những con người mà tôi đã gặp cùng vẻ đẹp của đất nước này khiến tôi cảm thấy thật khó để rời xa nơi đây”.
Trong chuyến thăm chính thức và thời gian hoạt động tình nguyện, Hoàng tử Anh Harry đã có dịp ngủ trong nhà người dân bản địa và chia sẻ rằng đó là trải nghiệm tuyệt vời.
Trong chuyến thăm chính thức và thời gian hoạt động tình nguyện, Hoàng tử Anh Harry đã có dịp ngủ trong nhà người dân bản địa và chia sẻ rằng đó là trải nghiệm tuyệt vời.

Theo Daily Mail

Tác giả bài viết: Bích Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập130
  • Hôm nay16,595
  • Tháng hiện tại203,768
  • Tổng lượt truy cập32,670,293
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây