Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“

Chủ nhật - 27/08/2017 09:14

Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“

TPO - Dailymail hôm nay, 27/8 đưa tin, "siêu bão thế kỷ" Harvey vừa ập vào bang Texas của Mỹ với sức gió khủng khiếp 210 km/h khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, 14 người bị thương và hàng nghìn người mất nhà cửa.
Một ngôi nhà chơ vơ giữa biển nước ở Rockport, bang Texas, Mỹ sau siêu bão Harvey.

Một ngôi nhà chơ vơ giữa biển nước ở Rockport, bang Texas, Mỹ sau siêu bão Harvey.
 
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 1 Rockport là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của siêu bão Harvey. Siêu bão mạnh cấp 4, cấp gần cao nhất đổ bộ vào Mỹ hôm nay, 27/8.
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 2  Dù siêu bão đã đi qua nhưng người dân Texas vẫn đang gồng mình chống chọi lại hậu quả sau bão. Dự kiến lụt lội sẽ diễn ra trong vài ngày tới, theo Dailymail.
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 3 Một cư dân của Rockport, anh Kevin Rea cho biết, cơn bão khiến nhà của anh gần như bị phá hủy hoàn toàn. Anh định sẽ chuyển đến nơi khác sau trận bão khủng khiếp.
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 4 Theo Dailymail, cơn bão ban đầu dự kiến sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của 8 triệu người Mỹ. Hiện tại hàng nghìn người ở Texas bị mất nhà cửa do bão. 
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 5 Theo Dailymail, cơn bão đổ bộ vào Port Aransas and Port O'Connor khoảng 10h tối ngày 26/8.
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 6 Nước ngập khắp nơi, mái nhà bị gió thổi bật tung. Thậm chí nhiều người dân sống trong tâm bão được khuyên tự ghi tên mình lên áo để dễ nhận dạng đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 7 Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbot cảnh báo người dân tránh xa khu vực nước đang dâng. 
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 8 Cảnh tan hoang trên đường ở Rockport.
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 9 Anh Antonio Barron cùng bạn gái Melissa Rocha chạy giữa trời mưa lớn ở Palacios.
 
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 10  Cơn bão được cho là ảnh hưởng nghiêm trọng đến Texas – nơi diễn ra 50% hoạt động lọc dầu tại Mỹ và có mạng lưới đường ống khổng lồ dẫn khí đốt, dầu mỏ đi khắp nước. 
Mỹ tan hoang vì “siêu bão thế kỷ“ - ảnh 11 Theo dự báo mới nhất, cơn bão này có thể gây thiệt hại kinh tế lên tới 1,9 tỷ USD và thiệt hại bảo hiểm 1,3 tỷ USD, Bloomberg Intelligence cho biết.
 

 

l


Tác giả bài viết: Phan Yến

Nguồn tin: Theo Dailymaiil)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập154
  • Hôm nay15,128
  • Tháng hiện tại445,461
  • Tổng lượt truy cập32,429,184
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây