Obama đến châu Âu: Lời cảnh báo của Mỹ với Putin

Thứ năm - 04/09/2014 05:53

Obama đến châu Âu: Lời cảnh báo của Mỹ với Putin

(VTC News) - Khi chiếc chuyên cơ Không lực 1 hạ cánh xuống sân bay của Estonia, một thông điệp của người Mỹ đã được gửi đến ông Putin cách đó chỉ 800km.

Theo CNN, chuyến đi lần này của ông Obama đến châu Âu có ý nghĩa rất rõ ràng với Điện Kremlin: "Hãy đứng im".


Tổng thống Mỹ chọn điểm đến là một phần trong Liên Xô cũ ngay trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của NATO ở xứ Wales trong tuần này sẽ trấn an tinh thần các quốc gia Đông Âu thuộc NATO rằng dù cho Nga có ủng hộ lực lượng dân quân ở Ukraine thì các vùng lãnh thổ khác sẽ không bị ảnh hưởng, CNN bình luận.

Tổng thống Mỹ Obama 

Cũng theo hãng tin này, lời cảnh báo của ông Obama tới ông Putin đã được đưa ra trong chính sách đối ngoại mới công bố tuần trước của Nhà Trắng: "Nga đừng bao giờ nghĩ đến việc gây rối ở Estonia hoặc bất cứ khu vực nào quanh biển Baltic như cách đã làm với Ukraine".

Hiện nay, Ukraine không phải là thành viên của NATO dù cho Tổng thống nước này Petro Poroshenko vẫn được mới đến Wales để tham gia hội nghị thượng đỉnh.

Trong khi đó, nhiều khu vực từng thuộc Liên Xô đã gia nhập liên minh quân sự này như Estonia, Latvia và Lithuania để gia tăng khả năng an ninh của mình, theo CNN.


Dân quân Ukraine bên cạnh một xe bọc thép 

Đáp lại các quốc gia này, NATO đã có kế hoạch thông qua một lực lượng 'sẵn sàng cao độ' với nhiều thiết bị hiện đại và hàng ngàn binh sĩ ở khu vực Đông Âu.

Các quan chức Mỹ cho rằng đó là động thái phòng thủ chứ không phải khiêu khích Nga , trong khi đó, Điện Kremlin gọi đó là 'mối đe dọa từ bên ngoài', nhằm báo trước khả năng leo thang đến một cuộc khủng hoảng tiềm năng, CNN cho biết.

Ngoài vấn đề Ukraine, các nhà lãnh đạo NATO cũng đang phải đối mặt một vấn đề đau đầu khác là các chiến binh Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq, đe dọa nhiều quốc gia ở rìa phía Đông của Liên minh.
 

Binh sĩ Nga 'đi lạc' qua Ukraine

Vụ các lính dù Nga bị bắt giữ ở Ukraine phủ bóng lên cuộc hội đàm được trông đợi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko.

Binh sĩ Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) bắt tay với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters
Cơ quan an ninh Ukraine hôm qua thông báo quân đội nước này đã bắt giữ 10 lính dù Nga ở gần làng Dzerkalne tại miền đông Ukraine, cách biên giới với Nga khoảng 20 - 30 km. “Các lính Nga đã bị bắt giữ cùng giấy tờ tùy thân và vũ khí. Các nhà điều tra đã mở cuộc điều tra hình sự về việc các công dân Nga có vũ trang vượt biên trái phép”, theo thông báo từ Ukraine. Truyền hình Ukraine cũng đã phát đi những hình ảnh về các lính Nga bị bắt, theo AFP.
Phía Nga nhanh chóng lên tiếng nói rằng các binh sĩ nước này đã “đi lạc” qua biên giới hai nước. “Các binh sĩ thật sự đang tham gia tuần tra ở khu vực biên giới Nga - Ukraine và đã vô tình vượt qua biên giới ở khu vực không được phân định rõ ràng. Theo chúng tôi biết, họ không hề kháng cự khi bị lực lượng Ukraine bắt giữ”, 3 hãng tin Nga RIA-Novosti, ITAR-TASS và Interfax cùng dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 26.8. Tuy nhiên, Kiev đã bác lời giải thích này, nói rằng các binh sĩ trên đang thực hiện sứ mệnh đặc biệt tại Ukraine. Trước đó, quân đội Ukraine khẳng định 10 xe tăng và 2 xe bọc thép chở quân đã “từ phía Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine” tại khu vực biên giới gần thành phố Mariupol. Theo nguồn tin, quân đội Ukraine đã phá hủy 2 xe tăng và phong tỏa khu vực trên.
Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có cuộc gặp gỡ với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Minsk (Belarus) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Hải quan, một khối thương mại do Nga dẫn đầu. Đây là lần gặp gỡ thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo sau cuộc gặp đầu tiên tại Pháp hồi tháng 6. Phát biểu trước hội nghị có cả sự tham dự của những đại diện đến từ Liên minh Châu Âu (EU), Tổng thống Poroshenko nhấn mạnh ông sẽ làm mọi điều có thể để ngăn chặn đổ máu ở miền đông Ukraine và bắt đầu tiến trình tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Ông tuyên bố công cụ hữu hiệu duy nhất để chấm dứt đổ máu là kiểm soát hiệu quả biên giới với Nga, ngăn chặn dòng chảy vũ khí cung cấp cho quân nổi dậy và phóng thích tù binh. Còn nhà lãnh đạo Nga khẳng định cuộc khủng hoảng khó có thể giải quyết thông qua việc leo thang sử dụng vũ lực hoặc từ chối đối thoại hòa bình với các đại diện của miền đông Ukraine.
Trong diễn biến liên quan, ông Poroshenko ngày 25.8 đã giải tán quốc hội và ấn định tổ chức bầu cử sớm vào ngày 26.10. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Poroshenko lý giải việc giải tán quốc hội là cần thiết sau khi liên minh cầm quyền tan rã hồi tháng trước. Theo hiến pháp Ukraine, nếu liên minh mới không được thành lập trong vòng một tháng thì tổng thống phải giải tán quốc hội, kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Tổng thống Poroshenko khẳng định việc bầu cử trước thời hạn cũng phù hợp với “mong đợi của đa số người dân Ukraine”, đồng thời gọi đây là động thái nhằm “làm trong sạch” quốc hội vì nhiều nghị sĩ hiện là những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych.
 

Putin phớt lờ nhiều cuộc điện thoại của Obama

 
Tổng thống Mỹ Obama hôm qua lên án Tổng thống Nga Putin không nhận nhiều cuộc gọi của mình, coi đây là một hành động khiêu khích và thách thức.
Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: Frontpage Mag.
Theo The New Yorker, trong một bài phát biểu tại Nhà Trắng trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ diễn ra vào ngày 4/9, Tổng thống Obama cho biết, ông Putin không trả lời các cuộc gọi của mình mà để chúng đi thẳng vào hộp thư thoại. Tổng thống Mỹ thể hiện rõ sự tức giận khi tuyến bố hành động này làm "cản trở việc thảo luận giữa hai bên về tương lai của Ukraine và các vấn đề quan trọng khác có thể đạt được tiến triển".
Tổng thống Obama cũng cho biết, sau khi gửi hàng chục thư thoại cho Tổng thống Nga, ông đã cố gắng liên lạc với ông Putin qua e-mail vào hôm 1/9, nhưng chỉ nhận được thư trả lời tự động báo ông Putin đã rời khỏi văn phòng.
"Với những gì ông Putin tính toán về Ukraine trong vài tuần qua, tôi không thể tin rằng ông ấy không có mặt ở văn phòng", ông Obama nói.
Tổng thống Mỹ ám chỉ việc ông Putin không trả lời thư thoại của mình có thể khiến Mỹ tăng cường các biện pháp trừng phạt, đồng thời ra hiệu rằng ông không có ý định tiếp tục gọi điện cho Tổng thống Nga. "Tôi đã gửi cho ông ấy bản thư thoại cuối cùng", ông Obama cho biết, và nói thêm rằng lần gần đây nhất ông gọi điện cho ông Putin, hộp thư của ông Putin đã đầy.
Cuộc khủng hoảng Ukraine đang trong giai đoạn cao trào khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm 1/9 cáo buộc Nga công khai xâm lược. Mỹ và các đồng minh khối quân sự NATO sẽ tập trận tại Ukraine vào giữa tháng này, nhằm thể hiện cam kết ủng hộ đối với Kiev.
 
 

Tác giả bài viết: thotho vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập43
  • Hôm nay12,546
  • Tháng hiện tại188,543
  • Tổng lượt truy cập32,655,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây