Đại úy công an mang súng AK xông vào cướp 2 tiệm vàng ở chợ Đông Ba

Thứ ba - 02/08/2022 10:00
unnamed (5)
unnamed (5)

Đại Úy Ngô Văn Quốc, nghi can cướp hai tiệm vàng ở chợ Đông Ba. (Hình: Vàng An/VNExpress

THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Một nghi can mang súng AK xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi nằm kề nhau ở chợ Đông Ba, lấy vàng vứt ra ngoài đường rồi chạy trốn trước khi hạ súng đầu hàng. Sự việc xảy ra vào trưa hôm 31 Tháng Bảy, theo truyền thông Việt Nam.

Đáng lưu ý, theo hình đăng trên báo VNExpress, nghi can mặc đồ công an, sau khi nổ súng cướp tiệm vàng còn dùng điện thoại gọi cho ai đó tại hiện trường.

Báo này tường thuật, sau khi nổ súng uy hiếp, nghi can lấy vàng cho vào túi rồi chạy ra trước cổng chợ, quăng các túi vàng ra giữa đường Trần Hưng Đạo và các lùm cây, rồi la to: “Vàng cho người nghèo.”

Sau ba, bốn phát súng, nghi can chạy về hướng cầu Gia Hội, xuống khu vực nhà lục giác đường Trịnh Công Sơn, các nhân chứng cho biết.

Nhà chức trách dùng loa yêu cầu hàng trăm tiểu thương trong chợ Đông Ba và người dân gần cầu Gia Hội di tản khỏi hiện trường, đóng cửa nhà đề phòng đạn lạc.

Tuy nhiên, khi thấy vàng bị ném ra đường, nhiều người đua nhau nhặt, tạo cảnh nhốn nháo trước cổng chợ, theo VNExpress.

Tờ Tuổi Trẻ ghi nhận, tiệm vàng Hoàng Đức có nhiều vết kính vỡ do súng bắn. Tại hiện trường, người ta thấy một chiếc bộ đàm, một hộp tiếp đạn súng AK, một mũ bảo hiểm, nhiều mảnh kính vỡ, và nhiều sợi dây chuyền vàng nằm vương vãi trên các bụi cây trước chợ.

Công An tỉnh Thừa Thiên Huế huy động cả lực lượng đặc nhiệm bắn tỉa đến hiện trường cùng xe bọc thép.

Thông tin ban đầu cho biết không có ai thiệt mạng trong vụ cướp.

Báo Zing dẫn lời ông Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc Công An tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết: “Nghi can đòi tự sát nhưng sau đó muốn gặp đích thân tôi. Một lúc sau, tôi đã gặp nghi can, giải thích sự việc và nghi can đã hạ vũ khí, được công an dẫn giải về trụ sở làm việc.”

VNExpress cho biết nghi can là Đại Úy Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, đang công tác tại trại giam Bình Điền ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà.

Trước vụ này, các vụ cướp tiệm vàng xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh thành trong thời gian qua. Tất cả các nghi can đều mau chóng bị bắt.

Trong một vụ gần đây, theo kênh Truyền Hình An Ninh (ANTV) hôm 28 Tháng Bảy, nghi can Đào Đức Tuấn Việt, ở thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, bị công an bắt sau khi cướp tiệm vàng vào năm ngày trước.

Tiệm vàng Hoàng Đức, một trong hai tiệm bị một đại úy công an cướp hôm 31 Tháng Bảy. (Hình: Nhật Linh/Tuổi Trẻ)

Tại đồn công an, ông Việt khai, do “cần tiền tiêu xài” nên đêm 23 Tháng Bảy, ông đến tiệm vàng Hồng Ngát giả vờ mua hai chiếc nhẫn vàng 9 chỉ, sau đó nhanh tay cướp giật rồi tẩu thoát.

Theo cổng tin tức Hải Phòng, hồi Tháng Năm, tòa án thành phố này tuyên phạt ông Phạm Anh Vũ, 28 tuổi, 27 năm tù vì bị cáo buộc cướp tiệm vàng Đức Đệ tại quận Hồng Bàng, hồi Tháng Ba năm ngoái. Khi đi cướp, ông này được ghi nhận mang theo tám quả nổ tự chế và một số hung khí. Tại tiệm vàng, ông kích hoạt một quả làm ba người khách mua vàng bị thương nhẹ. 


 

Nguồn tin: (N.H.K) [đ.d.]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập56
  • Hôm nay14,273
  • Tháng hiện tại430,316
  • Tổng lượt truy cập32,414,039
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây