Đại sứ Hoa Kỳ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt NamĐại sứ Marc Knapper.Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 7/6 cho biết rằng Đại sứ Marc Knapper mới gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang.Cơ quan ngoại giao này cho biết, trong cuộc gặp hôm 3

Thứ năm - 09/06/2022 03:38
unnamed
unnamed
 

Đại sứ Marc Knapper.

Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hôm 7/6 cho biết rằng Đại sứ Marc Knapper mới gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang.

Cơ quan ngoại giao này cho biết, trong cuộc gặp hôm 3/6, ông Knapper “vui mừng nhấn mạnh đà hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước sau Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - ASEAN gần đây do Tổng thống Biden chủ trì và tái khẳng định quan hệ hợp tác an ninh song phương đang ngày càng phát triển”.

Tin cho hay, cùng tham dự buổi chào xã giao với Đại sứ Knapper còn có đại diện của Văn phòng Tùy viên Quốc phòng, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), các viên chức chính trị và Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA).

Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn lời ông Giang nói trong cuộc gặp với Đại sứ Knapper rằng thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước “đã đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực, như: Khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại, tham vấn, trao đổi đoàn, đào tạo, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc”.

Ông Giang được trích lời “đề nghị” ông Knapper “tiếp tục quan tâm triển khai các lĩnh vực hợp tác quốc phòng theo văn bản thỏa thuận đã được ký kết, thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác quân y trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm” cũng như “ưu tiên đẩy nhanh tiến độ Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa”.

Trong một diễn biến khác, cũng theo Cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Hoàng Xuân Chiến hôm 7/6 đã tiếp bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc USAID và Đại tá Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam, “đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam”.

Tin cho hay, ông Chiến “ghi nhận những đóng góp” của bà Yastishock và ông Stevenson “trong việc duy trì và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Bộ Quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ”.

 
 

Nguồn tin: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập185
  • Hôm nay22,716
  • Tháng hiện tại453,049
  • Tổng lượt truy cập32,436,772
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây