Úc báo động nguy cơ người dân bị chặt đầu công khai

Thứ năm - 18/09/2014 23:36

Thủ tướng Úc (áo trắng) nói chuyện với các binh sĩ

Thủ tướng Úc (áo trắng) nói chuyện với các binh sĩ
Cảnh sát Úc thực hiện cuộc bố ráp lớn nhất lịch sử để phá âm mưu chặt đầu công khai do IS khởi xướng.

 

Ngày 18/9, Thủ tướng Úc Tony Abbott tiết lộ các thông tin tình báo cho thấy một số phần tử người Úc đang lên kế hoạch thực hiện một vụ chặt đầu công khai dưới danh nghĩa của phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS.

 - 1

Thủ tướng Úc (áo trắng) nói chuyện với các binh sĩ

Tuyên bố trên của ông Abbott được đưa ra trong bối cảnh cảnh sát Úc vừa ngăn chặn một “hành động bạo lực nghiêm trọng” và bắt giữ 15 người trong những cuộc đột kích chống khủng bố tại Sydney và Brisbane hôm nay.

Cảnh sát cho hay các nghi phạm này đang lên kế hoạch bắt cóc và chặt đầu một nạn nhân mà chúng gặp trên đường rồi sau đó gói xác bằng cờ của Nhà nước Hồi giáo.

Ông Abbott cho hay cơ quan tình báo Úc đã phát hiện ra rằng một thành viên cấp cao của IS mang quốc tịch Úc đã kêu gọi những kẻ ủng hộ ở Úc thực hiện các vụ “giết người biểu diễn” tại quê nhà.

Tuy nhiên, cảnh sát trưởng bang New South Wales Andrew Scipione đã kêu gọi người dân nước này “bình tĩnh” vì các kế hoạch của bọn khủng bố đều đã bị cảnh sát phá vỡ, mặc dù nó cho thấy nguy cơ mà người dân Úc đối mặt với tội ác của IS gần đến mức nào.

 - 2

Một nghi phạm bị cảnh sát Úc bắt giữ trong chiến dịch bố ráp

Trước đó, Úc đã huy động 800 cảnh sát thực hiện các vụ khám nhà ở khắp Sydney và Brisbane trong một chiến dịch chống khủng bố lớn nhất từ trước tới nay trong lịch sử nước Úc.

Cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm trong cuộc bố ráp này, trong đó có 3 đối tượng tìm cách chống lệnh bắt giữ, và họ thu một vũ khí. Tuy nhiên ông Scipione cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng đây là vũ khí duy nhất mà các đối tượng định thực hiện vụ tấn công.

Để đề phòng, cảnh sát đã mở một chiến dịch mới và điều 200 nhân viên cảnh sát tới các khu vực nghi sẽ xảy ra vụ chặt đầu công khai.

Hồi tuần trước, chính phủ Úc đã nâng mức báo động khủng bố lên mức “cao”, đồng nghĩa với việc một vụ tấn công khủng bố nhiều khả năng sẽ xảy ra ở Úc, tuy nhiên lúc đó họ vẫn chưa phát hiện được âm mưu tấn công nào.

Trí Dũng (Theo SMH)

Tác giả bài viết: Thanh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập114
  • Hôm nay25,163
  • Tháng hiện tại455,496
  • Tổng lượt truy cập32,439,219
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây