WHO khuyến cáo biến thể Omicron mới nhất từ Nam Phi ‘đáng lo ngại’

Chủ nhật - 28/11/2021 09:11
unnamed (5)
unnamed (5)
BRUSSELS, Bỉ (NV) – Nhiều quốc gia trên thế giới hôm Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một, vội vã có quyết định giới
 hạn các chuyến bay từ vùng Nam Châu Phi, nhằm ngăn không cho một biến thể mới của virus gây bệnh COVID
-19 lọt qua biên giới của họ.
Theo bản tin của tờ New York Times, đến nay chỉ mới thấy có vài chục ca bệnh mới do biến thể mới này gây ra
 ở Nam Phi, Botswana, Bỉ, Hồng Kông và Israel. Hiện cũng chưa có chứng cớ rõ ràng cho thấy biến thể này dễ
lây lan hơn, dễ gây tử vong hơn, hoặc có thể làm giảm bớt sự bảo vệ của vaccine. Tuy nhiên, chính những điều
 chưa rõ ràng này cũng là một yếu tố khiến nhiều quốc gia phải có ngay biện pháp giới hạn.
Chích vaccine ngừa COVID-19 ở Nam Phi. (Hình minh họa: Rajesh Jantilal/AFP via Getty Images)
Hôm Thứ Sáu, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) nói rằng biến thể mới này “đáng lo ngại” và đặt tên là “Omicron”
 theo một chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp.
Bản thông cáo của WHO cho hay “Biến thể này có nhiều dạng khác nhau. Các kết quả nghiên cứu sơ khởi cho
thấy có sự gia tăng về rủi ro tái lây nhiễm do biến thể này, so với các biến thể trước đây.”
Trước đó trong ngày Thứ Sáu, Ủy Ban Âu Châu (European Commission) đề nghị các quốc gia thành viên khởi
 động kế hoạch “đạp thắng khẩn cấp” để ngăn chặn các chuyến bay từ vùng Nam Châu Phi và các quốc gia bị
 ảnh hưởng của Omicron, trong nỗ lực giới hạn sự lây lan.
Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch European Commission, nói: “Các chuyến bay tới những quốc gia này nên
 được tạm ngưng cho tới khi chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng về mối nguy hiểm của biến thể mới. Mọi người
trở về từ khu vực này phải tuân theo các quy định cách ly nghiêm ngặt.”
Đến nay, các quốc gia ngăn chặn hay giới hạn các chuyến bay từ Nam Phi gồm Bahrain, Bỉ, Anh, Croatia, Pháp,
 Đức, Israel, Ý, Nhật, Malta, Hòa Lan, Hồng Kông, Philippines và Singapore.
Biến thể mới, lúc đầu gọi là B.1.1529, sau đó được đặt tên là Omicron, có “các dạng thức khác nhau, nhiều bất
 thường, hơn hẳn Delta,” theo lời nhà nghiên cứu Tulio de Oliveira ở Nam Phi.
Biến thể Omicron được phát giác sau khi giới chức y tế Nam Phi nhận thấy số trường hợp mới mắc bệnh mỗi
ngày tăng vọt từ hơn 200 trong vài tuần trở lại đây lên tới 2,465 hôm Thứ Năm, và nghiên cứu các mẫu virus
thu thập để tìm hiểu lý do.
Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, nói rằng các giới chức y tế Mỹ sẽ có
 cuộc điện đàm với các giới chức Nam Phi trong ngày Thứ Sáu để biết thêm chi tiết, và cũng cho hay hiện chưa
 thấy chứng cớ nào là biến thể Omicron đã lan tới Mỹ. (V.Giang) [qd]


Biến thể mới của COVID-19 xuất hiện ở Châu Phi gây lo ngại toàn cầu
November 26, 2021



BRUSSELS, Bỉ (NV) – Việc khám phá một biến thể mới của virus gây COVID-19, được Tổ Chức Y Tế Thế Giới
 (WHO) đặt tên là “Omicron” theo một chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp, làm cả thế giới lo ngại hôm Thứ Sáu
, 26 Tháng Mười Một.
Nhiều quốc gia vội vàng ngưng một số chuyến bay, thị trường chứng khoán tuột dốc và giới khoa học gia có
các cuộc họp khẩn cấp để lượng định các rủi ro về dịch bệnh, vốn là điều hiện còn rất mù mờ, theo hãng thông
 tấn AP.
Các ca bệnh COVID-19 tiếp tục tăng ở Đức và khắp Châu Âu. (Hình minh họa: Omer Messinger/Getty Images)

CNBC tường thuật rằng do các lo ngại về biến thể mới từ Châu Phi, vốn đã thấy xuất hiện ở Bỉ, chỉ số Dow
Jones giảm 900 điểm, tức 2.5%; trong lúc S&P 500 giảm 1.8% và Nasdaq giảm 1.5%, vào lúc đầu ngày giao dịch
 trên thị trường chứng khoán New York.
Các chuyên gia y tế, gồm cả WHO, khuyến cáo rằng không có bất cứ phản ứng quá lố nào trước khi biết rõ về
 biến thể mới xuất phát từ vùng Nam Châu Phi này. Tuy nhiên, thế giới đang hết sức sợ hãi vì đã thấy rõ tình
trạng lây lan nhanh chóng của dịch sau gần hai năm kể từ khi xảy ra đợt bùng phát đầu tiên, đến nay đã làm
hơn 5 triệu người chết trên toàn thế giới.
Ông Sajid Javid, bộ trưởng Y Tế Anh, nói với quốc hội nước này rằng biến thể mới có thể còn lây lan dễ dàng
 hơn biến thể Delta và khiến các loại vaccine ít hiệu quả hơn.
“Chúng ta phải có phản ứng nhanh chóng và ở thời điểm sớm nhất,” ông Javid nói.
Một số quốc gia ra lệnh ngưng các chuyến bay từ vùng Nam Châu Phi tới họ. Thị trường chứng khoán tuột
 dốc ở Châu Á, Châu Âu và ở Mỹ. Giá dầu thô giảm 7% ngay lập tức. Trong khi đó giá của các công ty dược
 phẩm chế vaccine lại tăng, với Moderna tăng hơn 16% và Pfizer tăng hơn 5%.
Ông Jens Spahn, bộ trưởng Y Tế Đức, nói rằng quốc gia này “không muốn có thêm một biến thể mới gây thêm
 nhiều vấn đề nữa.” Cả khối EU gồm 27 quốc gia thành viên đang phải đối phó với tình trạng bộc phát mạnh
mẽ của các ca bệnh COVID-19, phần lớn do biến thể Delta gây ra.
Bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy Ban EU (EU Commission), nói: “Các chuyến bay từ vùng Nam Châu Phi
phải ngưng lại cho đến khi nào chúng ta hiểu rõ mối nguy hiểm do biến thể mới này gây ra.”
 

Nguồn tin:  (V.Giang) [qd]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập130
  • Hôm nay21,972
  • Tháng hiện tại452,305
  • Tổng lượt truy cập32,436,028
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây