Sĩ quan Mỹ gốc Việt phụ trách 2 tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

Thứ ba - 07/04/2015 04:48

Sĩ quan Mỹ gốc Việt phụ trách 2 tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng

Dân trí Sáng 6/4, hai tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62) và tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth thuộc Liên đội tàu Khu trục (DESRON) với hơn 400 sĩ quan và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.

 

Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa - Đà Nẵng.

Hai tàu Hải quân Hoa Kỳ vừa cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng sáng 6/4
Hai tàu Hải quân Hoa Kỳ vừa cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng sáng 6/4

 Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 

 Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 
 Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 
Chuyến thăm Đà Nẵng lần này của hai tàu Hải quân Hoa Kỳ là hoạt động giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 6 (NEA) giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Việt Nam, với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.
Đặc biệt, sĩ quan phụ trách hai tàu Hải quân Hoa Kỳ vừa cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng là Đại tá Lê Bá Hùng - một người Mỹ gốc Việt, và hiện là Phó Tư lệnh Biên đội tàu khu trục số 7 của DERSON.

 Lễ đón tàu được tổ chức trọng thể ngay tại cảng Tiên Sa 
Đại tá Lê Bá Hùng - một người Mỹ gốc Việt, và hiện là Phó Tư lệnh Biên đội tàu khu trục số 7 thuộc Liên đội tàu khu trục của Hải quân Hoa Kỳ
Đại tá Hải quân Hoa Kỳ gốc Việt chia sẻ: “Việt Nam luôn có một chỗ trong trái tim tôi. Tôi rất vui được trở lại Việt Nam lần này sau gần 6 năm kể từ lần trước vào tháng 11/2009. Chúng tôi rất trông đợi được làm việc với các đối tác của Hải quân nhân dân Việt Nam trong 5 ngày tới.
Đợt giao lưu lần này giữa Hải quân hai nước có nhiều điểm nổi bật. Một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất là cơ hội giao lưu thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho các cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES) giúp cho Hải quân hai nước ngăn được truyền thông sai lệch trên biển và thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau”.
Được biết, đây là lần thứ hai Hải quân hai nước có những hoạt động giao lưu tập huấn trên biển, và là lần đầu tiên một tàu tác chiến gần bờ của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng.
Theo chương trình kéo dài 5 ngày, NEA lần thứ 6 sẽ tập trung vào một loạt các sự kiện và các hoạt động trao đổi kỹ năng về quân y, tìm kiếm và cứu nạn, an ninh hàng hải, các hội thảo về luật biển, các buổi hòa nhạc, các hoạt động phục vụ cộng đồng và các hoạt động giao lưu thể thao.
Hoạt động giao lưu trên biển sẽ cho phép tàu của hải quân hai nước thực hành Bộ Quy tắc Ứng xử cho những cuộc chạm trán ngoài ý muốn trên biển (CUES), các kỹ thuật tìm kiếm và cứu nạn, và cách điều khiển tàu.
Cận cảnh hai tàu Hải quân Hoa Kỳ vừa cập cảng Tiên Sa - Đà Nẵng:

 Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường 
 Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald (DDG 62)

 Trụ pháo - vũ khí chính của 
 Trụ pháo - vũ khí chính của USS Fitzgerald (DDG 62) bảo vệ tàu.

 Bệ phóng tên lửa ở sân trước của tàu khu trục có tên lửa dẫn đường
 Bệ phóng tên lửa ở sân trước của tàu khu trục có tên lửa dẫn đường

Video clip: 

Tác giả bài viết: Dân trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập219
  • Hôm nay17,353
  • Tháng hiện tại447,686
  • Tổng lượt truy cập32,431,409
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây