Đức giáo hoàng công du Ai Cập để nối lại đối thoại Hồi Giáo-Công Giáo

Thứ ba - 21/03/2017 10:51

Đức giáo hoàng công du Ai Cập để nối lại đối thoại Hồi Giáo-Công Giáo

Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Ai Cập trong hai ngày 28 và 29/04/2017, theo thông tin của tòa thánh Vatican và phủ tổng thống Ai Cập. Chuyến công du được đánh giá là nhằm tìm cách nối lại đối thoại Hồi Giáo-Công Giáo bị ngừng dưới thời giáo hoàng Benedicto XVI. Lần cuối cùng một giáo hoàng đến Ai Cập là đức giáo hoàng Gioan Phao Lồ II vào năm 2000.

Thu Hằng Đăng ngày 19-03-2017 Sửa đổi ngày 19-03-2017 16:13

media
Giáo sĩ đền Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb (T), và giáo hoàng Phanxicô. Ảnh ngày 23/05/2016 tại Vatican.REUTERS/Max Rossi

Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Ai Cập trong hai ngày 28 và 29/04/2017, theo thông tin của tòa thánh Vatican và phủ tổng thống Ai Cập. Chuyến công du được đánh giá là nhằm tìm cách nối lại đối thoại Hồi Giáo-Công Giáo bị ngừng dưới thời giáo hoàng Benedicto XVI. Lần cuối cùng một giáo hoàng đến Ai Cập là đức giáo hoàng Gioan Phao Lồ II vào năm 2000.

Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti giải thích ý nghĩa chuyến đi của giáo hoàng Phanxicô :

« Tầm quan trọng của chuyến công du Ai Cập của đức giáo hoàng Phanxicô được giải thích ở việc với 92 triệu dân, đây là quốc gia Ả Rập-Hồi Giáo lớn nhất. Người có quyền hành cao nhất của cộng đồng Hồi Giáo là đại giáo sĩ của đền Al Azhar, ngài Ahmad Al Tayeb. Ông là người chủ trương Hồi Giáo ôn hòa, chỉ trích Hồi Giáo cực đoan và từng được giáo hoàng tiếp tại tòa thánh Vatican vào năm 2016.

Ai Cập cũng là quốc gia có nhiều người Công Giáo Đông Phương sinh sống nhất, với khoảng 9 triệu giáo dân, trong đó phần lớn là người Cốp theo Chính Thống Giáo. Đức giáo hoàng của họ là Tawadros II, giáo trưởng Giáo Hội Alexandria, sẽ tiếp giáo hoàng Phanxicô tại nhà thờ Morcossiya ở Cairo.

Chính tại nhà thờ này mà 29 người Cốp đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng bom do tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Sinai thực hiện. Cũng nhóm này đã buộc vài trăm gia đình người Cốp phải rời bỏ bán đảo Sinai sau vụ sát hại 7 giáo dân.

Cuối cùng, giáo hoàng Phanxcicô sẽ gặp tổng thống Ai Cập Sissi, người từng kêu gọi đổi mới trong các bài giảng đạo Hồi ».


Tác giả bài viết: Thu Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập84
  • Hôm nay12,587
  • Tháng hiện tại279,825
  • Tổng lượt truy cập32,746,350
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây