1. Khi 18 tuổi.
2. Đồ uống.
3. Trong suy nghĩ của mẹ.
Những người mẹ châu Á luôn coi con mình như một đứa bé để cưng chiều, thậm chí khi chúng đã lớn khôn. Người mẹ châu Âu cho rằng con mình là một người trưởng thành rồi và để chúng làm gì tùy ý.
Sau khi tan ca, đàn ông châu Á luôn tụ tập nhậu nhẹt, bia rượu. Trái lại, đàn ông châu Âu lại là 1 người đàn ông của gia đình, họ về nhà và chuẩn bị bữa ăn tối cho vợ con.
4. Người cha trong suy nghĩ của con.
Trong mắt con trai châu Á, cha luôn có vẻ dữ tợn, nghiêm khắc nên họ luôn sợ sệt. Còn với con trai châu Âu thì ngược lại, cha như 2 người bạn rất gần gũi thân mật.
5. Sau giờ đi làm.
6. Chăm sóc con.
Cách mà người cha châu Á dạy con mình là trong những trang giấy, nét chữ. Đàn ông châu Âu dạy con chơi thể thao, hoạt động thể lực.
7. Tình yêu dành cho con.
Khác nhau là thế, nhưng dù ở đâu, tất cả người cha đều yêu thương con mình hết mực.