Nam Phi: Người hùng chống phân biệt chủng tộc Desmond Tutu qua đời

Thứ hai - 27/12/2021 08:23
unnamed
unnamed

Ông Desmond Tutu.

 

Tổng Giám mục Desmond Tutu, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình và người hùng của Nam Phi trong cuộc đấu tranh chống lại chính quyền thiểu số da trắng, đã qua đời hôm Chủ nhật ở tuổi 90.

Năm 1984, ông Tutu đã giành giải Nobel Hòa bình cho sự phản đối bất bạo động của ông đối với chế độ phân biệt chủng tộc.

Một thập kỷ sau, ông chứng kiến sự kết thúc của chế độ đó và chủ trì một Ủy ban Sự thật và Hòa giải, vốn được thành lập để làm rõ những hành vi tàn bạo đã xảy ra trong những ngày đen tối đó.

Người hùng trực ngôn này được cả người da đen và da trắng coi là lương tâm của quốc gia, một minh chứng lâu bền cho đức tin và tinh thần hòa giải của ông tại một quốc gia bị chia rẽ.

Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt vào cuối những năm 1990 và trong những năm gần đây, ông đã phải nhập viện nhiều lần để điều trị nhiễm trùng liên quan đến quá trình điều trị ung thư của mình.

Tổng thống Cyril Ramaphosa nói: "Ông Desmond Tutu là một người yêu nước không ai sánh bằng”.

Tổng thống không đưa ra chi tiết về nguyên nhân cái chết của ông Tutu.

Nguồn tin: tru Vu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập106
  • Hôm nay22,389
  • Tháng hiện tại452,722
  • Tổng lượt truy cập32,436,445
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây