Những lối đi chỉ dành riêng cho động vật  ở  nước  ngoài.

Thứ ba - 29/03/2022 23:17
unnamed (3)
unnamed (3)

 

Cầu dành cho cua, đường hầm dành cho chim cánh cụt hay cầu dây cho sóc… đều là những lối đi riêng giúp động vật qua đường một cách an toàn.
 
Đường hầm dành cho chim cánh cụt ở Oamaru, New Zealand để giúp loài chim bản địa này an toàn khi đi qua đường. Ảnh: Oamaru Blue Penguni Conoly
 
Một cây cầu dành cho loài cua đỏ ở Australia. Hàng năm, vào mùa sinh sản, hàng triệu con cua đỏ trên đảo Christmas thực hiện hành trình từ đất liền ra bờ biển Thái Bình Dương để đẻ trứng. Rất nhiều con không đến được đích vì bị các phương tiện giao thông cán chết khi băng qua đường. Ảnh: Kirsty Faulkner/Mecury Press.
 
Đường hầm nối liền 2 khu vực bảo tồn động vật hoang dã ở Kenya cho phép những chú voi qua đường. Ảnh: AP
 
Một cây cầu bắc qua tuyến đường cao tốc 6 làn xe ở Singapore để giúp cho các động vật di chuyển. Ảnh: Imgur-cheekyasian.
 
Cây cầu bằng dây này được tạo ra năm 2007 ở quốc lộ Hume, tiểu bang Victoria, Australia để dành cho những chú sóc có thể đi qua một cách dễ dàng hơn. Nhưng đôi khi cây cầu cũng đón cả những vị khách khác như vẹt...
 
.. và cả một gia đình chuột cũng quá giang qua đây. Ảnh: Kelie Soanes
 
Chiếc cầu dành cho hươu và lợn rừng ở Hà Lan, giúp giảm thiểu số lượng động vật chết do xe đâm khi đi qua đường. Ảnh: Imgur- Enoxiz
 
Trong công viên quốc gia Banff của Canada ở Alberta, 24 cầu vượt xanh như thế này đã được xây dựng trên đường cao tốc để giúp các loài động vật như: hươu, nai, hổ, chó sói… vượt qua một cách an toàn. Ảnh: Parks Canada_P. Zizka
 
Một cây cầu bắc ngang đường ở khu bảo tồn thuộc Montana, Mỹ được thiết kế để dành riêng cho gấu, hươu, nai, sư tử núi… Ảnh: Imgur
 
Cây cầu lưới trên đường Bahia, Brazil được xây dựng để giúp khỉ sang đường. Ảnh: Imgur- gosh
 
Nutty Narrows là cây cầu nhỏ được xây dựng vào năm 1963 trên một trong những tuyến đường chính ở Longview, Washington, Mỹ để dành riêng cho loài sóc. Ảnh: DM.
 
Ngôi nhà nhỏ là lối vào đường hầm cho cóc qua tuyến đường cao tốc 6 làn xe tại Davis, California, Mỹ. Ảnh: Imgur
 
Đây là cây cầu dây trên đường vòng ở xứ Wales được sử dụng riêng cho giống chuột sóc ở địa phương. Ảnh: Steve Chatterley/ newsteam
 
Cây cầu có cấu trúc đặc biệt, công dụng như “chiếc thang” ở một hồ nước tại British Columbia, Canada để giúp cho loài cá thực hiện những cú nhảy khi chúng bị ngược dòng. Ảnh: Lonely Planet.
 
 

Nguồn tin: Van Thành Nguyễn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập131
  • Hôm nay13,449
  • Tháng hiện tại443,782
  • Tổng lượt truy cập32,427,505
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây