Sống tự tin và bạn sẽ tự quyết định số phận.

Thứ sáu - 18/06/2021 09:24
download (1)
download (1)

Có rất nhiều cô gái trong cuộc sống, vào một giây phút yếu lòng, cảm thấy tự ti về ngoại hình. Họ thầm than trách tạo hóa bất công khi không cho mình một ngoại hình xinh đẹp, hoàn hảo như bao người khác. Thế nhưng, Lizzie Velasquez, cô nàng từng bị dè bỉu là “cô cái xấu nhất thế giới” lại không chấp nhận sự an bài của tạo hóa. Qua hàng chục năm, Lizzi đã nỗ lực biến mình thành một cô gái quyến rũ và xinh đẹp.


Sự quyến rũ ấy vượt ra khỏi những đánh giá thẩm mỹ thông thường và là minh chứng hùng hồn nhất cho nghị lực phi thường và vẻ đẹp tâm hồn tiềm ẩn bên trong mỗi cô gái.
Vượt lên số phận.

Lizzie Velasquez đã 23 tuổi, cao 1m57 nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 25kg, đồng thời lượng mỡ cơ thể là 0%. Bản thân Lizzie cũng rất ý thức trong việc giữ gìn sức khỏe. Cứ khoảng 15 - 20 phút, cô lại ăn một lần và tiêu thụ hàng ngàn calo trong một ngày, ngủ đủ giấc, sinh hoạt đều đặn song cân nặng vẫn không hề nhúc nhích. Lizzie Velasquez là một trong hai người hiếm hoi trên thế giới mắc hội chứng hiếm gặp khiến cô khiếm thị một bên mắt và không thể tăng cân. Khi Lizzie bị sinh non, bác sỹ nói rằng có quá ít nước ối trong bụng mẹ cô. Tuy não, xương cũng như các cơ quan nội tạng của Lizzie Velasquez vẫn hoạt động bình thường nhưng khi lên 2 tuổi hình hài của cô chẳng khác gì đứa bé 5 tháng. Sau lần đầu tiên xuất hiện trên một đầu báo Lizzie Velasquez trở thành một hiện tượng đặc biệt và xuất hiện rất nhiều trên các đầu báo lớn . Hình ảnh một cô gái với thân hình như “xác khô” quả thực gây ấn tượng với mọi người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, vóc dáng gầy trơ xương của Lizzie không phải do biếng ăn mà do hội chứng có tên NPS -Neonatal Progeroid Syndrome. Theo đó, người mắc bệnh sẽ bị lão hóa sớm, xuất hiện nếp nhăn và giảm mỡ dưới da.

Ngoại hình đặc biệt và những căn bệnh quái ác khiến cho Lizzie Velasquez gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống là vậy nhưng cô chưa bao giờ coi đó là vấn đề lớn mà luôn tạo cho mình những suy nghĩ rất tích cực. Tuy nhiên vì khiếm thị và nhỏ bé đôi khi có những người xung quanh đối xử với cô một cách e ngại thậm chí khó chịu và thô lỗ nhưng Valasquez vẫn luôn cảm thấy bình thường và cô luôn đối xử rất tốt với mọi người. Cô cũng không ngại làm mẫu quảng cáo poster về phương pháp giảm cân cho các phòng tập có nhu cầu.
 

Nguồn tin: Van Thành Nguyễn:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập86
  • Hôm nay21,334
  • Tháng hiện tại358,265
  • Tổng lượt truy cập32,824,790
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây