Truyền Giáo bằng Quà Tặng Tin Mừng

Thứ năm - 30/03/2023 19:44
unnamed (1)
unnamed (1)
Trong niềm tin Công Giáo, chúng ta có hai nguồn mạch chính là Thánh Thể và Thánh Kinh, đó cũng là hai cách để Chúa hiện diện giữa con cái loài người. Tuy nhiên, Thánh Thể thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể lãnh nhận hoặc thăm viếng, vì thế Thánh Kinh chính là “món quà” từ Thiên Chúa, vô cùng thực tiễn mà mọi người, mọi nơi, mọi lúc đều có thể “ấp ủ” vào lòng…
Thánh Kinh là một bộ sách quá đồ sộ nên việc sử dụng, mang theo bên mình hơi khó, trong đó phần cốt lõi của Thánh Kinh thì chỉ cần như cuốn Quà Tặng Tin Mừng (4 Tin Mừng và sách Công Vụ Tông Đồ) là tạm đủ, đây là một sáng kiến rất thực tế của Đức Giáo Hoàng Phanxico ngay khi ngài mới lên ngôi Giáo Hoàng, và được gọi là “Truyền Giáo bằng Quà Tặng Tin Mừng”, khi đọc hằng ngày sách Tin Mừng (Phần cốt lõi của Thánh Kinh), mọi người sẽ dễ dàng nhận ra đó chính là những Lời của Chúa Giesu tỏ mình ra cho từng người trong chúng ta, từng người sẽ gặp được Chúa cụ thể, và sẽ được Chúa dẫn dắt và yêu thương trong suốt chiều dài của cuộc sống. Việc làm này còn được gọi là “Cầu nguyện với Lời Chúa”, khi chúng ta cầu nguyện là lúc chúng ta nói với Chúa, và khi chúng ta đọc Lời Chúa là lúc Chúa nói với chúng ta, chúng ta cần “yên lặng” để có thể nghe được Chúa nói.
2_Sach.jpg

 
Được biết Chúa là một ân huệ vô giá, vì Đạo của chúng ta được gọi là “Đạo Mặc Khải”, tức là chính Thiên Chúa làm người nơi Chúa Giesu, đã tỏ mình ra cho chúng ta chứ không do con người suy tư, chiêm nghiệm rồi lập nên. Cuộc sống mà không được biết Chúa là một sự thiệt thòi không gì bù đắp được, sống mà không biết mình tự đâu mà có, sống để làm gì và rồi sau khi chết mình sẽ đi về đâu. VÌ thế, nếu chúng ta đang có quen biết những người chưa biết Chúa, hãy vui lòng chia sẻ Chúa cho họ, nếu chúng ta không biết phải nói thế nào với họ thì hãy bắt chước Đức Thánh Cha, đem tặng họ một cuốn Quà Tặng Tin Mừng, khuyến khích họ đọc, đề nghị họ mạnh dạn cầu nguyện với Chúa và hãy kiên trì cầu nguyện cho họ.
Lưu ý một điều rất quan trọng, đức tin là một ân huệ NHƯNG KHÔNG, nghĩa là Chúa không đòi hỏi bất cứ điều gì nơi con người, Ngài chỉ cần chúng ta vui lòng đón nhận. Truyền giáo cũng không phải là “rủ rê, dụ dỗ, lôi kéo… người khác theo Đạo của mình”, việc họ có muốn gia nhập Giáo Hội hay không, chưa quan trọng, và đó là sự quan phòng của chính Thiên Chúa, chúng ta KHÔNG THỂ hiểu được cách Chúa sẽ làm cho họ ra sao, thế nào; nhiệm vụ của chúng ta đơn giản chỉ là GIỚI THIỆU CHÚA, bằng cách hãy thân thương gởi tặng nhau cuốn sách mang tên Quà Tặng Tin Mừng, đó chính là Lời Chúa, là quà của chính Chúa Giesu. Sau đó hãy phó thác tất cả cho Chúa.
Đối với người Công Giáo Việt Nam, (vốn dĩ rất ít quan tâm tới Thánh Kinh) món quà này cũng rất ý nghĩa, vì trong thực tế, dù là đạo gốc năm ba chục năm, chúng ta cũng chưa bao giờ có thể “biết” Chúa cho đủ, và cần phải được lớn lên thêm mỗi ngày, việc mang theo bên mình cuốn Tin Mừng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta mời Chúa đồng hành với mình mọi nơi, mọi lúc, và việc trung thành mỗi ngày, dù chỉ đọc một đoạn ngắn, từng người dần dần sẽ được biến đổi nên giống Chúa nhiều hơn.
Yêu nhau là mong ước điều tốt đẹp nhất cho nhau. Xin đừng quên: cha mẹ, vợ chồng, con cái, cháu chắt, anh chị em, bạn bè, lối xóm… cùng rất nhiều người thân thương khác của mỗi người trong chúng ta, dù họ đã là người Công Giáo hay thuộc các tôn giáo Bạn…
Thiên Đàng chắc chắn sẽ phải là nơi Thiên Chúa muốn họp mặt quây quần đông đủ, không thiếu một ai. Muốn được Thiên Đàng vĩnh cửu, hãy mau mắn giới thiệu Chúa cho người khác, đừng chần chờ.
Vì BBT CGVN chúng con không có bất cứ nguồn thu nào, và đa phần chúng con đều đã lớn tuổi, không còn thu nhập gì cả, vì thế chúng con chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của mọi người, để chúng con có thể duy trì các công việc truyền giáo mà ít nhiều gì cũng cần chi phí vật chất. Vậy những ai có thể được, xin tùy nghi chia sẻ cho chúng con theo cách sau đây:


1. Gởi qua Ngân Hàng ACB: 
Chủ Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HẢI. Số Tài Khoản: 2144457
Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX
442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, HCMC, VIETNAM
 
2. Gởi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho BBT)
4094 Mira Loma way,
San Jose CA 95111 - USA
Email: sandyvu@yahoo.com    Phone: 408-420-0040
 
3. Gởi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH (nhờ chuyển cho BBT)
SanJose - Email: lsnguyencongbinh@gmail.com   Phone: 408-833-8297
 
Xin chú ý: 
Nếu Quý Vị có nhu cầu lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình hoặc Cô Sandy theo thông tin ngay bên trên. 
 
Ngoài ra nếu có thể được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập để chúng con dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cám ơn Quý Vị. 
Điện Thoại của Ban Biên Tập: 0938 108 306
Email: conggiaovietnam@gmail.com 
 

Nguồn tin: Email: conggiaovietnam@gmail.com 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập45
  • Hôm nay17,321
  • Tháng hiện tại268,625
  • Tổng lượt truy cập32,735,150
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây