Malaysia vừa điều chỉnh mức thuế nhập khẩu đối với sản phẩm thép cuộn cán nguội hợp kim và không hợp kim của Việt Nam trong biên độ từ 7,42 đến 33,7%. Mức thuế mới chống bán phá giá được áp dụng từ ngày 24/1 đến ngày 23/5 năm 2021.
Bản tin tiếng Anh của VnExpress.net, vào ngày 25/1, dẫn nguồn của Bộ Công nghiệp và Thương mại quốc tế Malaysia (MITI) thông báo tin vừa nêu.
Lý do Malaysia áp thuế chống bán phá giá lên mặt hàng thép của Việt Nam được MITI giải thích là thực hiện theo Luật Thuế chống trợ cấp, bán phá giá của nước này.
Theo đó, sản phẩm thép do POSCO Việt Nam sản xuất bị áp mức thuế 7,42% và từ những nhà sản xuất khác tại Việt Nam phải chịu mức thuế lên đến 33,7%.
Malaysia bắt đầu điều tra chống bán phá giá mặt hàng thép từ tháng 7/2020 vào khi Tập đoàn Mycron Steel CRC Sdn Bhd, đại diện các doanh nghiệp sản xuất thép tại Malaysia nộp đơn khởi kiện.
MITI, vào ngày 23/12/2020 ra thông báo các sản phẩm thép cán dẹt không hợp kim hoặc được phủ nhôm và kẽm nhập khẩu từ Việt Nam phải bị áp thuế chống bán phá với biên độ từ 3,06% đến 37,14%. Mức thuế có hiệu lực đến ngày 11/12/2025.
Sau đó, vào ngày 28/12/2020, Malaysia áp thuế chống bán phá giá 7,73-34,82% lên các sản phẩm thép không gỉ cán nguội, có nguồn gốc từ Việt Nam trong120 ngày.
Hồi tháng 9/2019, Malaysia đã áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép của POSCO Việt Nam ở mức 7,7% và 29,12% đối với các sản phẩm thép còn lại có xuất xứ từ Việt Nam. Mức thuế này được áp dụng trong 5 năm.
Nguồn tin: tru Vu
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp