VN than phiền Trung Quốc dừng cửa khẩu ‘quá mức cần thiết’

Thứ năm - 06/01/2022 23:06
unnamed (2)
unnamed (2)

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Thời Báo Tài Chính Việt Nam hôm 2 Tháng Giêng, cho hay trong cuộc họp trực tuyến mới đây với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, Bộ Công Thương CSVN được ghi nhận đã chỉ trích chính sách “Zero COVID” của Trung Quốc.

Theo đó, đại diện bộ này cho rằng các biện pháp phòng chống dịch mà tỉnh Quảng Tây đang áp dụng như tạm dừng hoạt động cửa khẩu hay tạm dừng nhập cảng một số loại trái cây “là quá mức cần thiết, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, tác động tiêu cực đến sự phát triển của thương mại song phương và gây tổn thất to lớn cho doanh nghiệp, người dân của cả hai bên.”

Theo các báo ở Việt Nam, có đến hơn 4,400 xe container đang nằm chờ Trung Quốc thông quan ở Lạng Sơn. (Hình: Zing)

Ý kiến này được đưa ra sau khi Bộ Công Thương tham khảo Sở Công Thương Lạng Sơn, Quảng Ninh và Cao Bằng, ba tỉnh đang xảy ra tình trạng hàng ngàn xe container nằm chờ Trung Quốc thông quan trong lúc nông sản bắt đầu bị hư hỏng.

Cũng theo Thời Báo Tài Chính Việt Nam, phản hồi những đề nghị của Bộ Công Thương CSVN, giám đốc Sở Thương Mại Quảng Tây “đánh giá cao đề nghị giải quyết tình trạng tắc nghẽn hàng hóa của Việt Nam” và giải thích rằng Trung Quốc” coi trọng chống dịch, đặt an toàn, tính mạng người dân lên hàng đầu nên đã siết chặt biện pháp phòng dịch tại cửa khẩu.”

Phía Quảng Tây cho biết họ sẽ kéo dài thời gian thông quan “trên cơ sở tính toán, bàn bạc và thống nhất của chính quyền địa phương hai bên.”

Thời Báo Tài Chính Việt Nam cho biết ông Nguyễn Hồng Diên, bộ trưởng Công Thương, đã gửi bốn lá thư cho người đồng cấp Trung Quốc, tổng cục trưởng Tổng Cục Hải Quan Trung Quốc, bí thư Tỉnh Ủy Quảng Tây và bí thư Tỉnh Ủy Vân Nam về tình trạng tắc nghẽn hàng hóa. Tuy vậy, đến nay phía Trung Quốc chưa phản hồi thư của ông Diên.

Trong khi đó theo báo Zing, cần đến 44 ngày thông quan cho hơn 4,400 xe hàng đang nằm chờ ở tỉnh Lạng Sơn.


Đại diện Bộ Công Thương CSVN tại cuộc hội đàm với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. (Hình: Thời Báo Tài Chính Việt Nam)

Báo này cũng dẫn lời ông Trần Thanh Nam, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, ước lượng rằng các nhà vườn ở Việt Nam đang có khoảng 300,000 tấn thanh long, 250,000 tấn xoài, 160,000 tấn mít, 140,000 tấn bưởi, 130,000 tấn cam đã đến thời điểm thu hoạch trong khi các cửa khẩu của Trung Quốc gần như đóng cửa.

Theo các báo ở Việt Nam, hiện tại do không thể tiếp tục chờ thông quan, hàng trăm xe hàng chở thanh long ruột đỏ, mít Tiền Giang… đã buộc phải quay đầu bán tháo tại Hà Nội.

Nguồn tin:  (N.H.K) [kn]

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập139
  • Hôm nay15,709
  • Tháng hiện tại265,626
  • Tổng lượt truy cập32,732,151
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây