13 sự thật siêu thú vị giúp mở mang kiến thức

Thứ hai - 22/11/2021 04:59
unnamed (2)
unnamed (2)

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta được dạy rất nhiều kiến thức. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn còn vô vàn kiến thức khác trong cuộc sống mà chúng ta không biết tới. 13 sự thật siêu thú vị dưới đây là ví dụ.

 
Rồng Nam Mỹ có con mắt thứ 3 nằm trên đỉnh đầu. Đó là 1 cấu trúc giống như là võng mạc kết nối đối với tuyến tùng trong não. Con mắt này không hề tạo ra hình ảnh nhưng có thể cảm nhận được mức độ sáng.
Bạn sẽ cao nhất khi vừa ngủ dậy vào buổi sáng và sẽ thấp hơn 1cm vào cuối ngày do các đĩa đệm bên trong cột sống sẽ bị chèn ép trong suốt cả ngày.
Bạn sẽ cao nhất khi vừa ngủ dậy vào buổi sáng và sẽ thấp hơn 1cm vào cuối ngày do các đĩa đệm bên trong cột sống sẽ bị chèn ép trong suốt cả ngày.
Big Ben ở London sẽ cùng góc với tháp ở Pisa trong khoảng 4.000 năm nữa vì nó đang chìm dần xuống bờ sông Thames.
Big Ben ở London sẽ cùng góc với tháp ở Pisa trong khoảng 4.000 năm nữa vì nó đang chìm dần xuống bờ sông Thames.
Bọ ngựa có thể quay đầu 306 độ. Ngoài ra, loài vật này còn có thêm 3 con mắt nhỏ ở giữa để tăng khả năng phát hiện con mồi.
Bọ ngựa có thể quay đầu 306 độ. Ngoài ra, loài vật này còn có thêm 3 con mắt nhỏ ở giữa để tăng khả năng phát hiện con mồi.
Táo giúp bạn tỉnh táo hơn cà phê bởi trong táo có chứa lượng đường fructose tự nhiên, chứa nhiều probiotic và Vitamin B giúp tăng cường năng lượng giúp bạn có thể duy trì sự tỉnh táo trong vòng nhiều giờ.
Táo giúp bạn tỉnh táo hơn cà phê bởi trong táo có chứa lượng đường fructose tự nhiên, chứa nhiều probiotic và Vitamin B giúp tăng cường năng lượng giúp bạn có thể duy trì sự tỉnh táo trong vòng nhiều giờ.
Ngày hết hạn trên chai nước chính là date của chai chứ không phải của nước.
Ngày hết hạn trên chai nước chính là date của chai chứ không phải của nước.
Nước sôi giúp dập lửa tốt hơn nước lạnh.
Nước sôi giúp dập lửa tốt hơn nước lạnh.
Một con bò có thể đi lên cầu thang nhưng không thể đi xuống nếu không được dắt.
Một con bò có thể đi lên cầu thang nhưng không thể đi xuống nếu không được dắt.
Tần suất chớp mắt của phụ nữ cao hơn nam giới do nồng độ hormone estrogen - có tác dụng kích thích quá trình sản sinh chất bôi trơn ở cơ thể nữ cao hơn nam.
Tần suất chớp mắt của phụ nữ cao hơn nam giới do nồng độ hormone estrogen - có tác dụng kích thích quá trình sản sinh chất bôi trơn ở cơ thể nữ cao hơn nam.
Khoai tây được sử dụng để kiểm tra wifi trên Boeing vì chúng hấp thụ tín hiệu tương tự như cơ thể con người.
Khoai tây được sử dụng để kiểm tra wifi trên Boeing vì chúng hấp thụ tín hiệu tương tự như cơ thể con người.
Úc có chiều rộng ngang với mặt trăng, bằng quãng đường từ London đến tận Moscow.
Úc có chiều rộng ngang với mặt trăng, bằng quãng đường từ London đến tận Moscow.
Cây sồi chỉ ra quả khi chúng được 50 tuổi.
Cây sồi chỉ ra quả khi chúng được 50 tuổi.
Mèo cũng bị dị ứng với nước hoa hoặc xà phòng của con người.
Mèo cũng bị dị ứng với nước hoa hoặc xà phòng của con người.


     
 

9 kiến thức thú vị mà bạn chẳng bao giờ ngờ tới

 

Dưới đây là những kiến thức thú vị về những thứ, những đồ vật rất quen thuộc với cuộc sống của nhiều người nhưng không phải ai cũng biết và hầu như chúng ta chẳng bao giờ thấy xuất hiện trong sách.

1. Trong son môi có chứa vây cá

Trong son môi có chứa vây cá

Trong ngành mỹ phẩm có một thành phần được gọi có tên là guanin hay còn được gọi là tinh chất ngọc trai. Thành phần này có nguồn gốc từ vảy cá và được sử dụng trong nhiều loại son môi để tạo hiệu ứng cho son bóng.

2. Cơ thể con người chứa vàng

Chính xác thì cơ thể con người chứa 0,2 mg vàng và chúng không đủ để tấn công và làm tổn hại đến sức khỏe. Lượng vàng này được tìm thấy trong máu và có vai trò quan trọng trọng việc truyền tín hiệu điện khắp cơ thể.

3. Cà tím chứa nicotin

Cà tím chứa nicotin

Trong hạt của cà tím có chứa nicotine với nồng độ khoảng 100 nanogram trên một gram cà tím. Và bạn cần tiêu thụ tới 9kg cà tím để tiêu thụ một lượng nicotine tương đương với 1 điếu thuốc.

5. Chó có khả năng nhìn thấy màn hình TV tốt như con người

Chó có khả năng nhìn thấy màn hình TV tốt như con người

Nhờ TV màn hình phẳng độ phân giải cao mà chó có thể nhìn thấy hình ảnh trên màn hình TV tương tự như con người. Và chúng cũng đủ thông minh để nhận ra các loài động vật xuất hiện trên đó.

6. Chuối có chất phóng xạ

 Chuối có chất phóng xạ

Chuối là một loại quả quen thuộc với nhiều người trên thế giới. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết rằng chuối có chứa nguyên tố phóng xạ Potassium-40. Tất nhiên, lượng phóng xạ trong một quả chuối không đủ để gây hại cho cơ thể người. Theo nghiên cứu, nếu bạn có thể ăn 8 triệu quả chuối thì sẽ bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng và tử vong.

7. Loài bồ câu có khả năng phát hiện ung thư vú

Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học đã dạy cho chim bồ câu cách phân biệt giữa các lớp mô của những người khỏe mạnh và bệnh nhân ung thư vú. Sau đó, những con chim bồ câu đó có thể dễ dàng phát hiện chính xác và nhận ra biểu hiện ung thư vú ở con người.

8. Đi tiểu dưới vòi hoa sen giúp tiết kiệm hơn 2 nghìn lít nước mỗi năm

Đi tiểu dưới vòi hoa sen giúp tiết kiệm được hơn 2 nghìn lít nước mỗi năm

Theo một nghiên cứu, nếu bạn đi tiểu trong khi tắm và mỗi ngày bạn tắm 1 lần thì bạn có thể tiết kiệm được 6 lít nước do không xả bồn cầu. Như vậy, một năm bạn có thể tiết kiệm tổng cộng 2 nghìn nước chỉ bằng cách đi tiểu dưới vòi hoa sen.

9. Những con bò được đặt tên cho lượng sữa nhiều hơn

Các nhà khoa học Anh đã thực hiện một cuộc khảo sát với 516 nông dân chăn nuôi bò để nghiên cứu về mối liên hệ giữa lượng sữa và việc đặt tên cho từng con bò. Kết quả cho thấy, những con bò sữa được đặt tên có thể sản xuất nhiều hơn những con không được đặt tên khoảng 258 lít sữa trong mỗi chu kỳ 10 tháng.

Nguồn tin: Văn Thành:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập107
  • Hôm nay16,595
  • Tháng hiện tại204,980
  • Tổng lượt truy cập32,671,505
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây